MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 4089: Đức Mẹ Làm Phép Lạ Tại Nước Phi Luật Tân Nguồn: Spiritdaily.com
Thứ Năm, Ngày 18 tháng 10-2018
fatima5CN 4089: ĐỨC MẸ LÀM PHÉP LẠ TẠI NƯỚC PHI LUẬT TÂN
Nguồn: Spiritdaily.com

Phi Luật Tân là một quốc gia có nhiều phép lạ xẩy ra. Một cuộc rước kiệu Đức Mẹ Maria đã làm cho lực lượng quân đội của chính quyền không thể bắn đạn vào các tín hữu.  Đây là hiện tượng lạ mà Đức Hồng Y nước này tuyên bố đó là một phép lạ.

Cứ vài tháng, có thể nói là một năm có vài lần là ở Phi Luật Tân có vài thánh tượng chảy nước mắt. 

Tại thành phố Bacolod có một tượng Đức Mẹ Fatima được làm bằng nhựa đã khóc trong nhà một người dân vào ngày 7 tháng 7. Chủ nhà ấy xin được ẩn danh, bà nói với báo SunStar như sau:

“Tôi mua tượng này để tặng cho mẹ tôi. Tượng này được đặt trong góc nhà và bị gẫy mẻ đôi chút.  Vào ngày 28/7/2013, tức là vào 9 năm sau đó, Đức Mẹ hiện ra trong giấc mơ với tôi và nói rằng:

"Con cần phải đọc kinh Mân Côi với trái tim và con cần bảo với mọi người phải cầu nguyện cẩn trọng như thế."

Tôi bèn nói với những người trong gia đình và bạn bè. Rồi mọi người bảo tôi hãy sửa soạn một chỗ đặt thánh tượng Đức Mẹ để cả nhóm chúng tôi có thể cùng nhau cầu nguyện bằng chuỗi kinh Mân Côi.” 

Theo các báo chí thì trong năm 2013, có nhiều hiện tượng thiêng liêng xẩy ra.

-Ngày 6/8/2013 khi một người ngoại giáo được rửa tội trở nên người Công giáo thì tượng Đức Mẹ chẩy nước mắt bằng máu.

-Ngày 18/8/2013, có một bóng chim bồ cầu trắng che phủ tượng Đức Mẹ.

-Ngày 21/8/2013, tượng Đức Mẹ chẩy nước mắt máu. Đó cũng là ngày giỗ của một cố  Thượng Nghị Sĩ Benigno Aquino Jr. Ông này bị ám sát trước khi xuống khỏi phi cơ.

-Ngày 15/10/2013, tượng Đức Mẹ chẩy nước mắt máu khi có một cuộc động đất xẩy ra tại Bohol.

-Ngày 9/11/2013, nước mắt máu lại xẩy ra khi trận bão Yolanda giết hại 6,430 nạn nhân.

Bạo lực, hậu quả của sự lạc xa đức tin, các thảm hoạ thiên tai có phải là lý do mà Thiên Đàng đau buồn không? Người ta tự hỏi tại sao có nhiều tượng Đức Mẹ khóc trong các giáo phận ở Phi Luật Tân như thế?

Đã có bịnh nhân ung thư được ơn chữa lành khi đến cầu nguyện trước thánh tượng Đức Mẹ khóc.

Người chủ nhà có thánh tượng nói rằng:

“Ai cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của Đức Mẹ khi họ đến cầu nguyện với Mẹ.  Ai ai cũng nhận ra rằng khi ta đến gần tượng Mẹ thì đôi mắt Mẹ nhìn ta. Lúc ấy ta có thể nhận ra sự hiện diện thiêng liêng và thánh thiện của Đức Mẹ."

Kim Hà, 17/10/2018
(Copyright © 2018 by Kim Hà, www.memaria.org. Send any comment or question to Kim Hà. Có thể sử dụng các bài do Kim Hà và Ban Biên Tập www.memaria.org biên soạn. Không mua bán mà chỉ là trích dịch và nhuận chính vì nhu cầu tinh thần... Xin vui lòng ghi rõ nguồn xuất xứ cũng như tác giả và dịch giả.)
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768