MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 5921: Cầu Nguyện Xin Ơn Chúa Thánh Thần
Thứ Ba, Ngày 25 tháng 10-2022
CN 5921: CẦU NGUYỆN XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN

Nguồn: https://www.spiritofmedjugorje.org

LM Cassian Sama giảng tại một Thánh Lễ nói tiếng Anh ở linh địa Medjugorje vào ngày kỷ niệm năm thứ 40 (1981-2021) ngày mà Đức Mẹ hiện ra tại Medjugorje, ngày 24/6/2021.

"Đức Mẹ đến thăm trái đất vào ngày 24/6/1981, Mẹ muốn chúng ta biết tầm quan trọng của Thánh Gioan Tẩy Giả. Mẹ muốn chúng ta học những bài học từ ngài về cách sống cho Chúa Kito. Ngài chỉ dẫn cho mọi người về Chúa Kito và cách thờ phượng Chúa Kito."

Thánh Gioan là vị tiên tri hướng dẫn mọi người đến với Chúa Kito. Đức Mẹ cũng tiếp tục công việc của Thánh Gioan trong thời đại của chúng ta qua hiện tượng Medjugorje. Thánh Gioan đã sống những mệnh lệnh của 5 viên đá sỏi. Đức Mẹ cũng dạy chúng ta sống tinh thần 5 viên đá sỏi ở Medjugorje.

Cha Jozo Zovko luôn so sánh những Sứ Điệp căn bản của Đức Mẹ Hồng Phúc với những khí giới mạnh mẽ chống lại kẻ thù. Cha giải thích:

“Như cậu Đavít chiến thắng tên khổng lồ Gô-li-át bằng cái ná và 5 viên sỏi, cũng một cách như vậy, chúng ta có thể đánh bại Satan bằng cách sống 5 Sứ Điệp chính yếu của Đức Mẹ.”

Đây là 5 viên sỏi ấy:

Cầu Nguyện.

Ăn Chay.

Thánh Kinh.

Xưng Tội.

Thánh Lễ.

Thánh Gioan dạy chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần, và chúng ta cần phải ăn chay. Đó là lý do mà Thánh Gioan đi vào sa mạc. Sa mạc không phải là nơi chốn để vui chơi. Sa mạc là nơi không thoải mái, nhưng đó là nơi mà ta tỉnh thức.

Thánh Gioan vào sa mạc để gặp gỡ Chúa. Ở đó ngài không bị thế giới khuấy động. Cuộc đời của ngài là hướng dẫn người ta đến với Chúa Kito.

Trọn cuộc đời của ngài là hướng đến Chúa Kito. Chúa Thánh Thần dạy dỗ ngài ở trong sa mạc và chuẩn bị cho ngài để đón chào Chúa Kito, Đấng Cứu Thế. Chúng ta cần xin ơn Chúa Thánh Thần để Ngài đổ tràn đầy ơn Chúa hầu chúng ta nhận biết Chúa Kito.

Thánh Jerome là Vị Thánh Tiến Sĩ của Giáo Hội đã nói:

"Nếu các bạn không biết Thánh Kinh thì tức là không biết Chúa Kito."

Người Công Giáo luôn cầm tràng hạt Mân Côi và cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Nhưng khi tôi hỏi họ về các mầu nhiệm Mân Côi thì họ nhìn tôi một cách ngạc nhiên. Nếu các bạn không biết Thánh Kinh, thì các bạn không đọc Kinh Mân Côi một cách đúng được.

Chuỗi Kinh Mân Côi thường cho bạn hiểu về Chúa Kito trong Thánh Kinh. Trong Thánh Kinh thì Chúa nói với bạn. Trong Thánh Kinh, Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí của bạn để biết Chúa Kito là ai.

Một Thánh Tiến sĩ khác của Giáo Hội là Thánh Alphonso Liguori nói rằng:

"Nếu bạn không cầu nguyện thì bạn sẽ bị nguyền rủa."

Cầu nguyện là cách thức để nhận được ơn lành mà ăn chay.

Cầu nguyện là cách được nhận ơn lành để đi xưng tội, xưng tội cách trọn.

Cầu nguyện là cách thức để biết rõ Đức Mẹ thật sự là ai.

Cầu nguyện là cách mở tâm hồn mình ra cho Chúa.

Cầu nguyện là từ bỏ chính mình, đầu phục Chúa hoàn toàn.

Cầu nguyện trước Thánh Thể Chúa và cầu nguyện Chuỗi Mân Côi là cách thức hoàn hảo nhất để xin Chúa Thánh Thần đổ tràn ơn sủng của Ngài trên chúng ta.

Kim Hà, 25/10/2022

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768