MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2969: Lạy Chúa Thánh Thần, Xin Hãy Đến!
Thứ Hai, Ngày 25 tháng 5-2015

CN 2969: LẠY CHÚA THÁNH THẦN, XIN HÃY ĐẾN!

Nguồn: fredbroom.blogspot.com

Chúa Thánh Thần được gọi bằng nhiều tước hiệu: Chúa Thánh Linh, Đấng Thánh Hóa, Đấng An Ủi, Đấng Mạc Khải, Hồng Ân của Thiên Chúa Tối Cao, Ngón Tay Thiên Chúa, Đấng Thầy Dạy của linh hồn, Tình yêu không Tạo Dựng, Tình yêu giữa Chúa Cha va Chúa Con, Bạn trung thành, Đấng khách trọ dịu dàng của linh hồn, Ngôi Ba Thiên Chúa, Lửa, Ánh Sáng, Cửa Sổ, Gió, Sự Dịu Dàng và Đầy Quyền Năng…Tất cả những tước hiệu này được dành cho Chúa Thánh Thần trong nhiều thế hệ.

Chúng ta hãy học hỏi để hiểu biết về Chúa Thánh Thần, yêu mến Ngài, vâng theo những linh hứng, thần cảm của Chúa Thánh Thần và trở nên những dụng cụ hữu ích trong tay Ngài cho sự cứu rỗi của vô số các linh hồn bất tử.

Sau đây là những cách thức thực tế và rõ ràng để chúng ta có thể hợp tác với Ngôi Ba Thiên Chúa và đặt Ngài làm trung tâm của tư tưởng, quyết định, lời nói và hành động của chúng ta. Nói một lời, hãy xin cho chúng ta được Chúa Thánh Thần chiếm hữu.

CẦU NGUYỆN:

Hãy tập thói quen cầu nguyện với Chúa Thánh Thần cách thường xuyên, đặc biệt là trước những quyết định quan trọng và trước khi hành động thì chúng ta nên cầu xin sự hiện diện đầy quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Sở dĩ có sự thay đổi tích cực của các tông đồ là sau khi họ hiệp nhất với Đức Mẹ Maria, rồi tất cả cùng tĩnh tâm canh tân một cách mạnh mẽ. Cuộc tĩnh tâm ấy được tổ chức trong thinh lặng, ăn chay, cầu nguyện lâu giờ. Kết quả là có gió và lửa làm rung chuyển nơi mà họ đang hội họp và hiệp nhất. Cuối cùng là Chúa Thánh Thần ngự xuống trong hình dáng là các lưỡi lửa. (CVTĐ 2)

Chỉ sau lúc đó thì các tông đồ mới được ban cho các dặc sủng và ơn lành để rao giảng Lời Chúa đến tận cùng trái đất. Từ đó họ giúp vô số các linh hồn hoán cải. Tất cả các tông đồ, ngoại trừ Thánh Sử Gioan đều đã chấm dứt cuộc đời họ bằng cách bắt chước Chúa Giêsu để đổ máu đào và chết tử đạo.

Tại sao các tông đồ làm được điều vĩ đại ấy? Tất cả là nhờ sự hiện diện đầy quyền năng của Chúa Thánh Thần. 

Vì thế tất cả chúng ta cần có cảm nghiệm mạnh mẽ do Chúa Thánh Thần tác động để chúng ta được biến đổi mạnh mẽ trong cuộc sống. Chúng ta nên học thuộc lời kinh ngằn này và cầu nguyện liên lỉ:

“Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến qua trái tim Đức Mẹ Maria!”

Xin cho chúng ta hít thở bằng lời cầu nguyện này để có thể nhận được Hơi Thở của Thiên Chúa, đó là Chúa Thánh Thần.

Kim Hà
25/5/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lời Cầu Nguyện Mân Côi Trong Nhà Tiệc Ly #1 (5/30/2015)
Cn 2978: Tượng Đức Mẹ Sống Động Và Nói Chuyện (2) (5/29/2015)
Cn 2977: Tượng Đức Mẹ Trở Nên Sống Động (1) (5/29/2015)
Cn 2974: Hạnh Phúc Được Chết Trong Chúa (5/28/2015)
Đức Mẹ Dẫn Chúng Ta Đến Với Chúa Giêsu Như Thế Nào? (5/28/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Đức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm: Mẹ Hội Thánh (12/8/2017)
Kinh Đức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm #2 (5/25/2015)
Kinh Đức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm #1 (5/25/2015)
Xin Mẹ Nâng Đỡ Mọi Người Tại Trung Quốc Giữa Khó Khăn Vẫn Tin Cậy Mến! (5/25/2015)
Tin/Bài khác
Triều Thiên Hoa Hồng (5/24/2015)
Xin Mẹ Cho Ức Triệu Người Ngoại Giáo Được Nhìn Biết Thiên Chúa (5/22/2015)
Lòng Sùng Kính Đức Mẹ Maria Là Bí Quyết Thành Công - Rv (5/22/2015)
Các Tin Liên Quan (5/22/2015)
Xin Mẹ Cho Chúng Con Bồi Đắp Nền Văn Minh Tình Yêu Và Sự Sống (5/21/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768