MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3043: Nhà Trừ Quỷ Nói Về Medjugorje
Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 6-2015

CN 3043: NHÀ TRỪ QUỶ NÓI VỀ MEDJUGORJE

Nguồn: marytv.tv

LM Gabriele Amorth, một nhà trừ quỷ nổi tiếng nhất ở Roma đã lắc đầu và nói rằng:

“Nếu ai coi thường cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria tại Medjugorje là một điều không thể tha thứ được đối với người Kitô hữu.” (unforgivable for Christians). Nói về sự  phản bội, Cha Gabriele Amorth cũng nhắc đến các giám mục và các linh mục vì sự thờ ơ của họ đối với những hoa quả của Medjugorje.

Cha Gabriele Amorth (sinh năm 1925) được thụ phong linh mục năm 1954 và trở nên một nhà trừ quỷ chính thức vào năm 1986. Trong 20 năm, ngài phục vụ với tư cách là nhà trừ quỷ chính của giáo phận Roma. Năm 1990, ngài thành lập Uỷ Ban Quốc Tế Các Nhà Trừ Quỷ và ngài làm chủ tịch cho đến khi về hưu năm 2000.

Hiện nay ngài là một chủ tịch danh dự suốt đời. Trong suốt nhiều năm, cha Amorth là người ủng hộ cho Medjugorje, và ngài gọi nơi này là: ”Thành Trì Lớn Lao Chống Satan.”

Trong một cuộc phỏng vấn với Radio Maria vào ngày 15/9/14, cha Amorth phát biểu:

“Có những người không thèm để ý đến những cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria ở Medjugorje nên một số lớn người Kitô hữu sống giống như những kẻ ngoại giáo, trong số những người này có cả giám mục và linh mục.”

Cha Gabriele Amorth nhắc nhở về thông điệp của Đức Mẹ Maria ngày 25 tháng 8 như sau:

“Các con thân mến, hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện và ăn chay để cầu xin cho các ý chỉ của Mẹ, bởi vì Satan muốn phá huỷ các kế hoạch của Mẹ. Tại giáo xứ này Mẹ bắt đầu và mời gọi toàn thế giới. Có nhiều người đã đáp lời nhưng còn một số lớn những người khác không muốn nghe hay chấp nhận lời kêu gọi của Mẹ. Do đó, với những ai xin vâng thì hãy trở nên mạnh mẽ và quyết định. Cảm ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ.”

Cha Gabriele Amorth chia sẻ:

“Thật là cay đắng, cay đắng khi Đức Mẹ Maria nói trong thông điệp ngày 25 tháng 8: “Có nhiều người đáp lời Mẹ  nhưng còn một số lớn những người khác không muốn nghe hay chấp nhận lời kêu gọi của Mẹ.”

“Bây giờ thật là chua chát, sau hơn 30 năm, hơn 30 năm, bây giờ nếu những kẻ ngoại giáo không lắng nghe lời của Đức Mẹ Maria thì tôi có thể hiểu được nhưng nếu các bạn là người Kitô hữu thì không thể tha thứ được, bởi vì các bạn là người Kitô hữu!”

Cả hai tác phẩm mà cha Amorth viết  đều trở nên những  tác phẩm bán chạy nhất trên thế giới. Tuy nhiên theo cha Amorth thì sự thờ ơ đối với Medjugorje còn đi xa hơn. Cha Gabriele Amorth nói với Radio Maria:

“Ngay cả các linh mục và giám mục không muốn nghe về Medjugorje. Không phải là vì họ đã đến đó và rồi quyết định sau khi thấy, nhưng vì họ không muốn nghe những gì mà Đức Mẹ Maria nói ở đó!”

“Thánh Kinh nói rõ rằng hãy nhìn quả thì biết cây. Đã hơn 30 năm nay Medjugorje ban cho chúng ta nhiều hoa quả trổ sinh: xưng tội, hoán cải, ơn gọi Thiên Triệu, ơn lành đủ mọi thứ. Hơn 30 năm nay!”

“Trong Cựu Ước, Thiên Chúa gửi các tiên tri đến cảnh cáo những kẻ Do Thái phản bội. Bây giờ ở đây, để cảnh cáo những người Kitô giáo phản bội, Thiên Chúa đã gửi Mẹ của Ngài xuống thế! Đã 30 năm, chẳng lẽ con người còn không nghe? Còn đối với những người tin rằng mình thông minh mà nói rằng họ chờ đợi cho đến khi giáo hội chấp nhận thì họ quả là những người điên!”

Kim Hà
27/6/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3070: Nước Nga Thay Đổi Nhờ Sự Thánh Hiến Năm 1984 (7/12/2015)
Cn 3069: Đức Me Làm Phép Lạ Tại Paraguay (7/11/2015)
Cn 3063: Thánh Hiến Toàn Thế Giới Và Nước Nga Năm 1984 (7/8/2015)
Phép Lạ Lộ Đức Và Bác Sĩ Alexis Carrel (7/1/2015)
Tạ Ơn Đức Mẹ (7/1/2015)
Tin/Bài khác
Chuỗi Mân Côi Đặc Biệt Cầu Cho Tổ Quốc Việt Nam (11/30/2016)
Chuỗi Mân Côi Đặc Biệt Cầu Cho Hoa Kỳ (1) (11/30/2016)
Cn 3034: Giữ 5 Thứ Bẩy Đầu Tháng (6/23/2015)
Xin Cầu Cho Chúng Con Là Kẻ Tội Lỗi Chạy Đến Cùng Mẹ! (6/20/2015)
Cn 3010: Trái Tim Mẹ Là Nơi Con Ẩn Náu (6/16/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768