MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3045: Kêu Cầu Thiên Đàng
Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 6-2015

CN 3045: KÊU CẦU THIÊN ĐÀNG

Có một cây thông đứng lẻ loi trong một đồng cỏ ở vùng Caritas Birmingham thuộc tiểu bang Alabama. Đó là nơi mà nhiều người đã kêu cầu Thiên Đàng để xin Chúa chữa lành cho quốc gia Hoa Kỳ.

Có những lúc vào nửa đêm, có những lúc trong điều kiện sống và khí hậu khắc nghiệt, liên tiếp trong thời gian từ năm 1985 đến 1987, khu đất có cây thông này được thánh hiến cho Đức Mẹ Maria.

Việc thánh hiến này là do những lời cầu nguyện khẩn thiết, từ trong trái tim âm thầm và riêng tư đến nỗi không ai biết đó là nơi quan trọng. Không ai có thể tưởng tượng rằng khu đất này đã được Đức Mẹ Maria thăm viếng và chấp nhận.

Ngày 24/11/1988, Đức Mẹ Maria đã hiện ra qua thị nhân Marija, thị nhân Medjugorje vì lúc ấy cô Mariaja sang Mỹ. Một ngày trước Lễ Tạ Ơn, Đức Mẹ Maria nói rằng Mẹ sẽ hiện ra tại khu đồng cỏ gần cây thông và Mẹ mời gọi tất cả mọi người cùng đến.

Đó là ngày mà Đức Mẹ Maria chọn trước ngày Lễ Tạ Ơn một ngày. Đến ngày Lễ Tạ Ơn là ngày mà cả quốc gia Mỹ nhìn lên Thiên Đàng mà tạ ơn về những sự phong phú dồi dào mà Chúa Cha đã ban cho chúng ta. Đó là ngày duy nhất mà người Mỹ chọn để tạ ơn Chúa.

Đức Mẹ Maria đáp lời kêu gọi Thiên Đàng của mọi người mà hiện ra tại gần cây thông trong khu đồng cỏ.

Năm 1991, mọi người còn đến và họ bắt đầu hiểu được quốc gia của chúng ta sẽ được chữa lành, trước tiên là qua sự hoán cải của từng cá nhân, rồi đến từng gia đình và đến quốc gia.

Tại nơi ấy, cũng là một đồng cỏ ở giữa hai ngọn đồi, những cá nhân được Chúa chữa lành đã làm chứng cho những gì mà Đức Mẹ Maria ban cho. Lời cầu nguyện xin Thiên Đàng can thiệp đã được Đức Mẹ Maria nhậm lời và đáp trả.

Năm 1991 tức là 3 năm sau khi Đức Mẹ Maria hiện ra tại cây thông lẻ loi, những tin tức trong quá khứ được tìm ra và giúp cho mọi người hiểu những gì xẩy ra trong hiện tại và tại sao sự quan phòng của Thiên Chúa được thể hiện.

Người thành lập nước Hoa Kỳ là Tổng Thống George Washington, qua quyền hành, ông đã kêu gọi mọi người sống thánh thiện để xin sự trợ giúp của Thiên Đàng.Ông ra lệnh cho lực lượng tầu bè hải quân phải treo một cây cờ trắng với hàng chữ “Cầu Khẩn Thiên Đàng” và ở dưới hàng chữ ấy là hình ảnh một cây thông lẻ loi.

Đây là điều kỳ lạ vì cây thông lẻ loi, không liên quan gì đến biển cả mà lại là dấu hiệu tượng trưng cho sự ”Cầu Khẩn Thiên Đàng”. Đức Mẹ Maria là dấu hiệu”Cầu Khẩn Thiên Đàng”. Mẹ có triều thiên 12 ngôi sao. Mẹ hiện ra để cầu xin Thiên Đàng cho quốc gia Hoa Kỳ của chúng ta.

Từ lúc Đức Mẹ Maria hiện ra tại đây, có bao nhiêu là lời cầu nguyện được dâng lên trên vùng đất này để cầu xin Thiên Đàng, đặc biệt là những khách hành hương viếng thăm nơi này và nhận được sự bình an mà quốc gia chúng ta rất cần. Một sự bình an mà chỉ đến với những ai hiêp thông với Chúa. Quốc gia chúng ta cần bình an này để sống còn vì quốc gia này đang chết dần bởi thiếu sự bình an của Thiên Chúa ban.

Kim Hà
28/6/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3070: Nước Nga Thay Đổi Nhờ Sự Thánh Hiến Năm 1984 (7/12/2015)
Cn 3069: Đức Me Làm Phép Lạ Tại Paraguay (7/11/2015)
Cn 3063: Thánh Hiến Toàn Thế Giới Và Nước Nga Năm 1984 (7/8/2015)
Phép Lạ Lộ Đức Và Bác Sĩ Alexis Carrel (7/1/2015)
Tạ Ơn Đức Mẹ (7/1/2015)
Tin/Bài khác
Chuỗi Mân Côi Đặc Biệt Cầu Cho Tổ Quốc Việt Nam (11/30/2016)
Chuỗi Mân Côi Đặc Biệt Cầu Cho Hoa Kỳ (1) (11/30/2016)
Cn 3034: Giữ 5 Thứ Bẩy Đầu Tháng (6/23/2015)
Xin Cầu Cho Chúng Con Là Kẻ Tội Lỗi Chạy Đến Cùng Mẹ! (6/20/2015)
Cn 3010: Trái Tim Mẹ Là Nơi Con Ẩn Náu (6/16/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768