MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tiểu mục :: giáo dục trẻ em
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 50: Đức Giám Mục Úc Châu Đề Nghị Ra Ơn Gọi Mới Cho Các Bạn Gái
Thứ Ba, Ngày 25 tháng 7-2006
VietCatholic News (26/7/2006)

WAHROONGA, Úc Châu (Zenit.org).- Đức Giám Mục của Giáo Phận Broken Bay vừa mới đề nghị ra ơn gọi mới dành cho các bạn gái nào muốn thánh hiến bản thân họ vào việc chăm sóc mục vụ của Giáo Hội địa phương.

Đức Giám Mục David Walker nói trong một thông điệp được gọi là thông điệp về “ơn gọi mới trong Giáo Hội,” vốn “hoàn toàn khác biệt so với những loại ơn gọi khác, như ơn gọi về đời sống tu dòng, về chức phó tế hay chức linh mục. Ơn gọi này được định nghĩa theo những cách rất riêng của nó.”

Ngài nói, một Đức Giám Mục “có quyền thiết lập ra những cấu trúc và phương tiện khác để hổ trợ cho việc thi hành mục vụ của Ngài.”

Đức Giám Mục Walker, 67 tuổi nói tiếp: “Trong tư cách là Giám Mục của Giáo Phận Broken Bay, tôi có ý định thành lập ra một phương cách mới để trợ giúp tôi trong việc mục vụ của Giáo Phận. Tôi dự tính tạo ra cơ hội về một ơn gọi mới dành cho các em gái trong Giáo Phận. Tôi sẽ tạo cơ hội cho các em gái có dịp được tham gia một cách tích cực và sâu sắc hơn trong đời sống và việc lãnh đạo Giáo Phận. Tôi dự tính cho thành lập ra một nhóm phụ nữ thuộc giáo hội địa phương này để cùng chia sẽ với tôi về việc chăm sóc mục vụ cho tất cả mọi người tín hữu của Giáo Phận Broken Bay.”

Sự Thiên Tài Nữ Giới

Đức Giám Mục Walker nói rằng, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 “qua việc nối tiếp những giảng dạy của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Ngài đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng về vai trò của người phụ nữ trong Giáo Hội.”

Còn Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã từng “nói về sự thiên tài của nữ giới” và tầm quan trọng của nó trong Giáo Hội.

Theo vị Giám Mục Úc Châu này, cơ hội về ơn gọi mới dành cho các em gái “chính là một hành động tích cực để nhìn nhận và thêm ‘sự thiên tài của nữ giới’ vào trong đời sống và công việc lãnh đạo của cộng đồng Công Giáo.”

Đức Giám Mục nói, ơn gọi mới này được mở rộng cho tất cả những người phụ nữ còn độc thân, “những người có đời sống đức tin lành mạnh, và tích cực; cảm thấy việc muốn tham gia nhiều hơn nữa vào Giáo Hội địa phương của họ, và muốn hiện thể ước mong đó bằng đời sống tận hiến, nguyện cầu, vì rằng có rất nhiều phong trào mục vụ đa dạng trong Giáo Phận, do đó, những người phụ nữ thuộc mọi chủng tộc hãy tích cực tham gia vào.”

Đức Giám Mục còn cho biết thêm rằng: “Ơn gọi này đòi hỏi phải người phụ nữ phải chọn một đời sống độc thân. Độc thân không chỉ là việc từ bỏ chuyện hôn nhân, mà đó cũng còn là một sự cam kết tích cực dành cho Thiên Chúa, vốn được hiện thể qua việc quên mình, phục vụ cho những người khác.”

Những ai bị cuốn hút vào ơn gọi này, trước tiên họ sẽ phải đưa ra một lời cam kết trong vòng 1 năm, kế đến là cam kết 3 năm, thì thời gian này chính là khoảng thời gian “huấn luyện và đào tạo cơ bản.”

Đức Giám Mục giải thích: rồi sau đó là cam kết 5 năm, vốn được thực hiện vào cuối thời gian mà người phụ nữ “muốn chọn một đời sống cam kết, thánh hiến.”

Bất kể ban mục vụ cụ thể nào mà họ tham dự, những người phụ nữ này phải là những nữ tu được thánh hiến, những nữ tu “cam kết để chăm sóc Giáo Phận, và ban mục vụ của người nữ tu đó chính là cách để người nữ tu hiện thể việc thánh hiến đó.”

Đức Giám Mục đã đưa sáng kiến này ra cho công chúng để cổ võ việc thảo luận và thu hồi các phản ứng từ những ai có hứng thú tham gia. Và Đức Giám Mục nói thêm rằng: “Tất cả mọi người, ai cũng đều có thể giúp đở cho dự án này, bằng việc liên lũy cầu nguyện để Giáo Hội địa phương sẽ có thêm nhiều nữ tu thánh hiến và gương mẫu để phục vụ dân Chúa trong Giáo Phận.”

Thiết nghĩ, các bạn trẻ nữ, đừng ngần ngại và nên nhanh chóng đáp trả lời gọi mời này của Giáo Hội tại địa phương các bạn ở! Mọi chi tiết, xin vào thăm trang Web của Giáo Phận Broken Bay tại địa chỉ: www.brokenbay.catholic.org.au/index.htm.

Mời các bậc phu huynh hãy tiếp tục dõi theo bài viết ngắn ngày mai có nhan đề “Helping Kids Handle Divorce.”

Anthony Lê

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Giáo Dục Con Cái Trong Thời Đại Mới (2/24/2009)
Bài 51: Giúp Các Con Trẻ Đối Phó Với Chuyện Ly Dị Của Cha - Mẹ Chúng (7/26/2006)
Tin/Bài cùng ngày
Bài 49: Thiên Chúa Hay Cô Gái: Cuộc Vật Lộn Về Ơn Gọi Trên Truyền Hình (7/25/2006)
Tin/Bài khác
Bài 48: Chống Lại Những Giá Trị Hư Ảo (7/23/2006)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768