MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
CN 932: Đặc Tính Linh Đạo Chúa Thánh Thần.
Thứ Tư, Ngày 9 tháng 7-2008

Lời Nói Đầu: Trong hai buổi tối ngày 7/7 và ngày 8/7/2008, LM Quách Thế Bình thuộc Dòng Chúa Thánh Thần, đến từ Đài Loan, đã giảng về linh đạo Chúa Thánh Thần và vai trò của người lãnh đạo trong phong trào Canh Tân Đặc Sủng cho cho nhóm Canh tân Đặc Sủng tại Orange County, California.
 
Những lời giảng hùng hồn và truyền cảm của cha Bình cùng với nội dung súc tích của các bài giảng đã được nhiều người yêu thích và say sưa theo dõi.
Chúng tôi xin được tóm tắt nội dung của các bài giảng của cha Bình. Dĩ nhiên, với khả năng giới hạn, chắc chắn chúng tôi không thể nào diễn đạt trọn vẹn nội dung của những bài giảng này. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi:

“Thiên Chúa là cội nguồn, là khởi thủy và là chung cục của mọi sự. Chúng ta cần phải nhỏ bé đi để Thiên Chúa được lớn lên. Chúng ta cần yêu mến người khác để trở nên nguồn ân sủng cho người khác. Hãy từ bỏ cái tôi và ý riêng để sống hiệp nhất trong Chúa. Chúa Thánh Thần trao ban tình yêu cho ta, còn chúng ta  qui phục Thần Khí của Thiên Chúa.

Có 7 đặc tính của linh đạo Chúa Thánh Thần:

1. Chúa Thánh Thần hiện diện và sống động trong cuộc sống:

Ngài ban các đặc sủng để đổi mới Giáo Hội và giúp Giáo Hội canh tân và hiệp nhất. Nếu con người để cái tôi xâm lấn thì sẽ có khunh hướng chia rẽ. Hãy sống theo Thần Khí Chúa, hãy trở nên giống như Thánh Gioan Tẩy Giả là đưa người ta đến với Chúa KiTô, còn mình thì nhỏ bé đi. Đừng quá chú ý đến những kết quả vật chất. Đôi khi chúng ta cần là những người hy sinh lót đường cho người khác tiến đến thành công. Khi quá chú trọng đến kết quả thì ta sẽ dễ mắc phải thói kiêu căng, hợm mình.

2. Uyển chuyển thích nghi và sống khiêm tốn:

Thần Khí Chúa như một dòng sông. Thấn Khí chảy vào những chỗ thấp nhất để ban sự sống cho muôn loài và làm phong phú hóa những con người. Chúa Thánh Thần làm nhẹ bớt những bợn nhơ trong linh hồn con người.

3. Hãy đóng neo vào Thiên Chúa mà đừng đóng neo vào ai khác:
 
Sống tín thác vào Chúa. Nếu ta càng có nhiều đặc sủng thì càng cần đóng neo, sống gần Chúa Ki-Tô và trở nên giống với Chúa Ki-Tô trong lòng. Hãy làm sáng danh Chúa. Nếu ta để cái tôi chi phối thì sẽ dễ bị lạc đường.

4. Sống mật thiết với Chúa trong cuộc đời:

Sống Thánh lễ, chầu Thánh Thể, đọc lời Chúa và cầu nguyện liên lỉ. Thiên Chúa yêu thương ta với một tình yêu tuyệt đối để làm cho ta có đủ can đảm từ bỏ tội lỗi và trở nên chứng nhân hùng hồn cho Chúa. Khi có ơn Chúa thì dù ta có gặp đau khổ nhưng bóng tối cũng không làm gi được ta.

5. Sống vui tươi dù vẫn gặp khó khăn trong cuộc đời:

Dù đời sống gặp phong ba, bão táp nhưng ta vẫn luôn vui tươi vì biết rằng Thiên Chúa ở cùng ta. Các Thánh đã có những lúc cảm nghiệm rằng họ không thấy Chúa trong đời sống như trường hợp của thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu và Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta. Tuy nhiên các thánh vẫn không mất đức tin, vẫn xác tín là Chúa yêu thương chúng ta. Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta.

Đức Mẹ Maria sinh con ra là phải vội vã bồng con trốn sang Ai Cập. Khi đời sống thánh gia tương đối ổn định thì lại phải từ bỏ mọi sự mà trở lại quê nhà. Gần 30 năm, Mẹ thấy Con mình sống cách bình thường, chẳng làm gì cả, nhưng Mẹ vẫn tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Rồi Mẹ chứng kiến người ta phản bội Chúa Ki-Tô, người ta nhận ơn Ngài rồi đóng đinh Ngài, nhưng Mẹ vẫn tín thác vì biết rẳng Chúa yêu thương Mẹ. Khi ta biết rằng Chúa Thánh Thần ở trong ta thì ta sẽ vui sống, dù khi thuận lợi cũng như lúc không thuận lợi.

6. Thánh hóa bản thân để rồi thánh hóa những người chung quanh mình:

Chúng ta hãy trở nên thánh và săn sóc cho những ai bị xã hội chê bỏ vì họ là kho tàng quý giá. Thiên Chúa thật sự quan tâm đến những người tàn tật và đau khổ. Ngài chú ý và thánh hóa những người này. Dù cho ta tội lỗi nhưng Chúa thương ta. Ta cảm nhận được sức mạnh tình yêu của Chúa, và cố gắng biến những cặn bã của cuộc sống thành phân bón của cuộc đời.

7. Sống học hỏi từ những vấp ngã, lỗi lầm của mình:

Hãy học sự khôn ngoan của Chúa qua sách vở, hãy sống trong tình yêu của Thiên Chúa, nhận lấy ánh sáng của Chúa. Thiên Chúa yêu ta dù ta bất toàn. Hãy can đảm đón nhận ánh sáng Chúa và ra công quét dọn linh hồn ta cho sạch tội để sống khôn ngoan.

Chúng ta được kêu gọi để làm người đầy tớ lãnh đạo. Đạo là đường, là chân lý, là sự giải thoát. Ánh sáng đạo chiếu trong tâm là đức. Đức là tình yêu của Chúa cụ thể hóa trong không gian và thời gian để thuần dục, dưỡng đức và phát thần.”

LM Quách Thế Bình,
Kim Hà ghi chép
9/7/2008

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
CN 939: Định Mệnh Khó Lường! (7/17/2008)
CN 938: Cần Nương Tựa Vào Nhau. (7/15/2008)
Cn 937: Câu Chuyện Chữa Lành Lạ Thường. (7/13/2008)
CN 936: Chúa Tỏ Quyền Năng. (7/12/2008)
CN 934: Chúa Chọn Tôi Làm Linh Mục (7/10/2008)
Tin/Bài cùng ngày
CN 915: Chúa Chữa Lành Tâm Hồn Tan Vỡ (7/12/2008)
CN 935: Đức Tính Của Người Lãnh Đạo. (7/11/2008)
CN 934: Chúa Chọn Tôi Làm Linh Mục. (7/10/2008)
CN 929 : Cuộc Đời Lắm Nỗi Đắng Cay! (7/9/2008)
Bài 930: Năm Nguyên Nhân Làm Sớm Già Nua. (7/9/2008)
Tin/Bài khác
Bài 927 : Lời Cầu Nguyện Của Người Mẹ. (7/7/2008)
CN 928 : Cộng Tác Với Chúa. (7/7/2008)
Cn 926: Lòng Tử Tế Là Món Quà Quý Giá. (7/6/2008)
Cn 924 : Cảm Nghiệm Của Hai Tân Linh Mục Tại Orange County. (7/3/2008)
Cn 923 : Chúa Thánh Thần Hoạt Động Mạnh Mẽ. (7/3/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768