MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm :: suy niệm về chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6641: Chúa Chữa Lành Bịnh Tật Của Ta
Thứ Hai, Ngày 15 tháng 1-2024
CN 6641: CHÚA CHỮA LÀNH BỊNH TẬT CỦA TA

https://spiritdailyblog.com/miracles/flashback-how-do-we-tell-if-illness-is-redemptive-or-from-the-devil

Theo đức tin Công Giáo thì có những sự thống khổ có thể đền tội cho mình và những người khác. Một người bị bịnh và dùng sự bịnh tật của mình như là con đường tiến đến sự thánh thiện, sự thanh tẩy và sự hy sinh.

Hãy dâng mọi tật bịnh và mọi đau khổ lên Chúa. Thông thường thì các vị Thánh thường dâng nỗi đau của mình để hợp với Cuộc Khổ Nạn Chúa Kito.

Liệu có phải những lực lượng thần bí gây bịnh tật cho chúng ta không?

Có những bịnh tật là do các thói quen xấu của chúng ta, có th vì ta bị ô nhiễm, ta bị bình là do không tha thứ hay giận hờn đối với tha nhân.

Chúng ta nên chú ý đến những tà thần gây nên bịnh tật cho chúng ta. Trong Thánh Kinh thì Chúa Kito đã ra lệnh cho cơn sốt biến mất.

Chúng ta biết Chúa Giêsu tha thứ cho người bị bịnh bại liệt trước khi Ngài chữa lành cho anh ta.

Theo Dr. Francis MacNutt, một vị giáo sư chủng viện, thì có những nguyên nhân thiêng liêng tạo ra những bịnh tật.

Cũng có những nhà giảng thuyêt cho rằng bịnh tật là do tình yêu thanh tẩy của Chúa chứ không phải là lời nguyền rủa gây ra bởi thế giới của bóng tối.

Có những lời trong Thánh Kinh cho thấy rằng có một số đau khổ thì có giá trị cứu rỗi. Đặc biệt là câu: "Cái gai trong da thịt" của Thánh Phaolo. Tuy nhiên lời giảng dạy của truyền thống Kito giáo thì đa số bịnh tật đến từ do tội của nguyên tổ.

Ông MacNutt có một mục vụ chữa lành tại tiểu bang Florida cho rằng ông không thấy trong Thánh Kinh có đoạn nào mà Chúa Giêsu xua đuổi một bịnh nhân nào cả. Chúa cũng không nói rằng người bịnh phải chịu đau khổ vì mục đích cứu rỗi.

Ông MacNutt cho rằng:

“Chúa Giêsu luôn chữa lành như là để tỏ lộ rằng Ngài đến để phá huỷ Vương Quốc của Satan."

Dĩ nhiên, trong Thánh Kinh không nói như thế mà Chúa chỉ chữa lành và làm phép lạ chữa lành.

Thánh Kinh Tân Ước cũng nói rằng thế gian không lớn đủ để có thể chứa hết tất cả những điều viết về Chúa Giêsu.

Trong những trường hợp sống lại từ cảm nghiệm cận tử, có những người nói rằng bịnh tật có thể được xem như là con đường để dẫn đưa linh hồn con người thăng tiến trong phần tâm linh.

Có những người nhận các vết thương thánh (stigmatics) thì cho rằng đau khổ là trực tiếp bị trói vào cây thánh giá. Có những vị thánh mang những vết thương có giá trị cứu độ.

Dĩ nhiên khi chúng ta sống thọ thì các cơ quan sẽ đau, vì chúng ta là loài hay chết. Chúng ta cũng có thể đề cập đến những loại bịnh tật do bóng tối gây ra, và các lực lượng bóng tối này có thể bị loại trừ. Đó là trường hợp mà Chúa Giêsu đã xua trừ bịnh tật.

Có nhiều người cho rằng bịnh tâm thần, bịnh về mặt tình cảm, bịnh tâm lý có thể là do lực lượng bóng tối gây ra, đặc biệt là các bịnh về tâm thần. Có thể có những bịnh như kinh phong, mất trí, câm điếc hay những bịnh được nói đến trong Thánh Kinh cũng có thể là do bóng tối gây ra.

ÔngMacNutt nói:

“Tất cả chúng ta đều có những tế bào ung thư trong cơ thể mình. Vì thế, chìa khoá để có sức khoẻ là hãy làm cho tâm trí mạnh khoẻ thì sẽ làm cho hệ thống miễn nhiễm tốt lành hơn."

Kim Hà, 15/1/2024

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
[ Cn-3b-tn] Lời Mời Gọi --- Lm. Xuân Hy Vọng (1/24/2024)
Được Chọn, Gọi Và Sai Đi --- Suy Niệm Chúa Nhật Iii Thường Niên - B (1/24/2024)
“ Lạy Chúa, Xin Hãy Phán... Vì Con Đang Lắng Tai Nghe!” -- Lm. Xuân Hy Vọng (1/17/2024)
Đến Mà Xem, Học Mà Sống -- Lm. Xuân Hy Vọng (1/17/2024)
Ơn Gọi Và Sứ Mạng Cuộc Đời --- Suy Niệm Chúa Nhật Ii - Năm B (1/17/2024)
Tin/Bài khác
Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa – Nghĩ Về Phép Rửa Tội Của Chúng Ta --- Suy Niệm Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa (1/14/2024)
Chúa Tỏ Mình Ra Cho Muôn Dân Nước -- Lm. Xuân Hy Vọng (1/13/2024)
Ánh Sao Toả Chiếu, Chứ Không Vụt Tắt -- Lm. Xuân Hy Vọng (1/13/2024)
Dùng Khả Năng Và Khoa Học Để Tìm Kiếm Chúa Suy Niệm Lễ Chúa Hiển Linh (1/10/2024)
“ Chúng Tôi Đã Thấy Ngôi Sao Của Người Xuất Hiện Bên Phương Đông” --- Trần Mỹ Duyệt (1/9/2024)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768