MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3696: Lm Trừ Quỷ Nói Về Lời Kinh Trừ Quỷ Mới (3)
Thứ Năm, Ngày 22 tháng 9-2016

CN 3696: LM TRỪ QUỶ NÓI VỀ LỜI KINH TRỪ QUỶ MỚI (3)

Nguồn: Spiritdaily.com

Năm 1986, Đức Hồng Y Ugo Poletti, phụ tá của Đức Giáo Hoàng đã chọn LM Gabriele Amorth là linh mục của giáo phận Roma.

Cha Amorth là môn sinh của LM Candido Amantini; cha Candido đã phục vụ với tính cách là nhà trừ quỷ trong nhiều năm tại Thánh Đường Scala Santa (Cầu Thang Thánh) ở Roma. Cầu Thang Thánh này được xem là cầu thang mà Chúa Giêsu Kitô đã bước lên trong khi Ngài bị xử án tại dinh quan Tổng Trần Pontius Pilate tại Jerusalem.

Thánh Nữ Helena đã chuộc và đem cầu thang thánh này từ Jerusalem về Roma trong đầu thế kỷ thứ 4, khoảng năm 326. Cho đến nay, nhiều khách hành hương đã đến để quỳ đi bằng đầu gối và cầu nguyện khi bước lên cầu thang thánh này.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, cha Amorth nói rằng ngài đã thực hành hơn 50,000 vụ trừ quỷ, có những cuộc trừ quỷ chỉ kéo dài mấy phút nhưng cũng có những cuộc trừ quỷ kéo dài rất nhiều ngày giờ.

Cha Amorth nói rằng ngài chỉ đối diện với khoảng 100 trường hợp là bị quỷ nhập trong số hàng ngàn trường hợp. Đa số là những vụ quỷ ám hay chỉ là bịnh tâm thần.

Trong cuộc phỏng vấn phóng viên Stefano Maria Paci vào năm 2001, Cha Amorth đã nói về lời trừ quỷ như sau:

“Lời kinh cầu trừ quỷ đã được sử dụng trong suốt 12 thế kỷ nhưng nay đã bị thay thế bằng lời nguyẽn trừ quỷ mới hơn. Tất cả những linh mục trừ quỷ đã áp dụng lời kinh trừ quỷ mới thì đều chia sẻ rằng lời kinh này không hữu hiệu như lời kinh cũ.

“Trong cuốn Sách Chúc Phúc (Book of Blessings) đã loại bỏ đi những lời cầu xin Thiên Chúa bảo vệ chúng ta khỏi ách Satan, đồng thời loại bỏ đi những gì lời cầu xin các Thiên Thần bảo vệ chúng ta khỏi sự tấn công của ma quỷ. Sách này cũng loại bỏ những lời cầu nguyện xin Chúa chúc phúc cho nhà cửa và trường học.

“Mọi vật đều cần được Chúa chúc phúc và bảo vệ nhưng ngày nay, qua lời kinh thì dường như sự bảo vệ của Chúa để chống lại ma quỷ thì đã không còn hiện hữu nữa. Cũng không có lời nguyện chồng lại ma quỷ. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta lời kinh giải thoát, đó là lời Kinh Lạy Cha:

“Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con khỏi Satan. Amen.”

"Nhưng giờ đây chúng ta chỉ nói: “nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Amen.”

“Chính Chúa Giêsu dạy chúng ta phải chống lại một kẻ thù rõ rệt, đó là Satan.

Cha Amorth nói với phóng viên Paci rằng:

”Chiến thắng lớn lao nhất của ma quỷ là thuyết phục loài người rằng hắn không hiện hữu.”

Kim Hà
22/9/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Kinh Kính Mừng Là Lời Ru Của Mẹ, Lm Jos Tạ Duy Tuyền (9/27/2016)
Suy Niệm Kinh Mân Côi, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (9/26/2016)
Hình Thánh Giá Và Mẹ Fatima Thánh Du, 19/9/2016 (9/26/2016)
Cách Lần Hạt Mân Côi, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (9/25/2016)
Xin Đức Mẹ Fatima Thánh Du Chúc Phúc Lành Bình An Cho Quý Vị (9/23/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Tôi Đây Là Nữ Tỳ Của Chúa! (9/22/2016)
Tin/Bài khác
Thơ Kính Nhớ Đức Mẹ Sầu Bi (9/15/2017)
Uy Danh Của Đức Mẹ Maria (9/20/2016)
Cn 3695: Kính Chào Đức Mẹ Fatima Thánh Du (9/20/2016)
Đức Mẹ Cười (9/17/2016)
Cn 3687: Xin Mẹ Sầu Bi Cầu Bầu Cho Các Bà Mẹ (9/15/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768