MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3744: Làm Sao Giảm Bớt Nạn Giới Trẻ Tự Tử? (3)
Thứ Sáu, Ngày 28 tháng 10-2016

CN 3744: LÀM SAO GIẢM BỚT NẠN GIỚi TRẺ TỰ TỬ? (3)
 
Trong tuần qua nhân tang lễ một người trẻ tên P. tự tử, tôi có dịp thăm viếng người quá cố và gặp gỡ nhiều người bạn của anh ta.

Anh P. là người Công giáo. Thật là đau lòng khi được biết là vào ngày 27/9/2016, anh P. đã cố gắng tự tử lần thứ nhất nhưng chưa chết được. Lần ấy, anh P. dùng chất khí độc carbon monoxine để ở trong phòng tắm và bịt các cửa sổ và cửa lớn. Hậu quả của lần tự tử hụt ấy là anh P. bị điếc cả hai lỗ tai và đau đầu. Nếu tai hại hơn thì nạn nhân sẽ bị hư não và bị bịnh Parkinsons sinh ra run tay, run chân.

Đến ngày 11/10/2016, anh P. lại tự tử lần thứ hai. Anh tự ghi hình qua máy camera để nói lời vĩnh biệt với 7 người bạn thân nhất và in ra 7 cái DCD. Anh cũng dùng email và set up cho email đi chậm lại một ngày. Anh nhờ một người bạn thân gọi báo cho cảnh sát giùm anh, chứ đừng đến nhà anh mà sẽ bị điều tra rắc rối. Như vậy đủ biết là anh đã chuẩn bị kỹ cho cái chết của mình.

Anh còn cẩn thận mua bảo hiểm nhân thọ để gia đình có  một số tiền bồi thường lớn hầu có thể chăm lo cho người con trai khoảng 17 tuổi của anh.

Một người trẻ là bạn của anh P. tâm sự rằng bây giờ ở Hoa Kỳ người trẻ tự tử nhiều. Cô này đã có ít nhất là 5 người bạn tự tử. Trong số ấy có những người theo đạo Công giáo nhưng cũng có người bên lương. Họ dùng đủ mọi cách, nào là: Uống thuốc quá liều lượng, cắt cổ tay cho máu ra hết, dùng khí độc, dùng súng, nhẩy lầu hoặc nhẩy xuống cầu.

Cũng còn có các trẻ trai, gái khoảng 15, 16, 17 tuổi cũng tự tử. Có cô bé 17 tuổi đã tự tử 3, 4 lần mà không chết. Cô bé dùng dao cắt cổ tay của mình. Có người trẻ 16 tuổi thì dùng thuốc để chết.

Khi tôi hỏi nguyên nhân tại sao người trẻ tự tử thì câu trả lời là: đa số những người ấy đều bị bịnh trầm cảm rồi sinh ra chán nản, không thiết sống nữa. Có người thì bị áp lực nặng nề của công việc làm và của nợ nần. Có người chơi cờ bạc thua rồi mang nợ nhiều. Có người vì thất tình, vì thất nghiệp, vì tuyệt vọng trong cuộc sống nên không còn muốn tiếp tục sống nữa.

Tựu trung là họ không có đức tin, thiếu tình yêu và thiếu sự đối thoại với gia đình và bạn bè. Nếu như họ gia nhập những đoàn thể tôn giáo tốt lành để có sự an ủi và nâng đỡ tinh thần thì họ còn có thể có chỗ dựa tinh thần mà vượt qua những thử thách lớn lao trong cuộc đời.

Điều quan trọng là họ tính toán rất kỹ trước khi chết. Đa số mua bảo hiểm nhân thọ trước đó khoảng 2 năm rồi họ mới quyết định tự tử. Như thế họ còn có thể để lại một số tiền lớn cho gia đình. Còn nếu mua bảo hiểm rồi mà chết trước 2 năm thì hãng bảo hiểm không bồi thường.

Đây là một vấn đề lớn lao và cần được cộng đồng quan tâm. Xin mọi người cầu nguyện cho giới trẻ được Chúa bảo vệ và chúc phúc để họ biết chịu đựng những gian nan và khó khăn của cuộc đời, để họ chọn đi vào con đường hẹp là đường dẫn đến Thiên Đàng thay vì đi vào những con đường rộng thênh thang của hưởng thụ, hư  vong dẫn đến hỏa ngục.

Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa tất cả những người trẻ trong gia đình của chúng con và trên toàn thế giới. Xin Chúa đồng hành và nâng đỡ họ để họ biết quảng đại dâng hiến cuộc đời cho Chúa trong việc truyền giáo.

Xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho họ để họ biết quý trọng cuộc sống vì đó là hồng ân cao cả mà Chúa ban tặng cho nhân loại.

Xin Chúa chúc phúc cho từng gia đình để mọi người cùng cầu nguyện chung trong gia đình và sẵn sàng đối thoại với nhau trong tình thương và sự cảm thông. Amen.

Kim Hà, 28/10/2016
 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Mẹ Đồng Công (11/18/2016)
Dâng Mình (11/16/2016)
Thánh Danh Mẹ Maria Và Noi Gương Mẹ Maria, Lm Antôn Nguyễn Văn Thăng (11/14/2016)
Lời Cầu Nguyện Thánh Hiến Hoa Kỳ Cho Đức Mẹ Maria (11/7/2016)
Cn 3746: Thánh Hiến Gia Đình Cho Mẫu Tâm Đức Mẹ (10/31/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Thơ Hoa Hồng Tháng Mười Một (10/28/2016)
Tin/Bài khác
Kính Mừng Thánh Mẫu (10/27/2016)
Cn 3743: Đức Mẹ Nói Với Thị Nhân Tại New York (11) Ngày 28/9/2016-2/10/2016 (10/27/2016)
Học Nơi Đức Maria Lời Thưa ‘xin Vâng” (10/27/2016)
Cn 3742: Đức Mẹ Nói Với Thị Nhân Tại New York (10) Ngày 25/9/2016-27/9/2016 (10/25/2016)
Mẹ Là Sao Biển, Gm Giuse Vũ Văn Thiên (10/25/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768