Phan 3 – Bai 7
TRIỆT TIÊU
GANH TỴ, PHÂN BÌ, ĐỐ KỴ
1. THIÊN CHÚA
cấm :
Cn 24.1,19 “1 Chớ phân bì với quân tội lỗi, cũng đừng ham bè
bạn với chúng. 19 Đừng ganh ghét
với bọn bất lương,
chớ ghen tương cùng phường gian ác.”
Cn 3.31
“31 Chớ phân bì với ai tàn bạo, đừng
chọn bất cứ con đường nào nó đã đi.”
Cn 23.17 “17
Đừng để lòng con phân bì với quân tội lỗi, nhưng hãy luôn kính sợ Đức Chúa.”
Pl 2.3
“3 Đừng làm gì vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình.”
2. Đừng ganh tị kẻ ác được thịnh vượng :
Tv
73.2tt: “Một
chút nữa là tôi phải trượt chân, 3 bởi
ganh tị những người lên mặt
và thấy ác nhân thịnh đạt hoài.
4 Quả là chúng không
nếm
mùi tân khổ, chúng có thân hình mạnh mẽ phương phi, 5 không hề vất
vả như ai khác,
chẳng bị tai
ương
giống người đời….”
3. Ganh tỵ là việc của
xác thịt :
Gc 3.14t “14 Nhưng nếu trong lòng
anh em có sự ghen tương,
cay cú và tranh chấp, thì anh em đừng
có tự cao tự đại mà dối sự thật. 15 Đó không phải sự khôn ngoan
từ trời cao ban xuống, nhưng là sự khôn ngoan của thế gian, của con người phàm tục, của
ma quỷ.”
Hc 14:8 “8 Ai nhìn với con mắt đố kỵ là người xấu,
nó ngoảnh mặt đi và khinh
dể thiên hạ.”
Tt 3.3 “3 Thật vậy, cả chúng ta nữa,
xưa
kia chúng
ta cũng ngu xuẩn, không vâng
lời, lầm lạc,
làm nô lệ cho đủ thứ đam mê và khoái lạc, sống trong
gian ác
và ganh tị, đáng ghét
và ghen ghét lẫn nhau.”
4. Nó sinh ra đủ thứ xấu xa :
Gc 3.16 “16 Thật vậy,
ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đấy có
xáo trộn và đủ mọi thứ việc xấu xa.”
5. Không được thừa
hưởng nước THIÊN
CHÚA :
Gal 5.21 “21 ….Ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy.
Những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa
hưởng
Nước
THIÊN CHÚA.”
6. Yêu thương thì không
ganh tị
:
1Cor 13.4 “4
Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương,
không vênh vang,
không tự đắc.”
|