Phan 3 – Bai 10
BÓI TOÁN - ĐỒNG BÓNG – TƯỚNG SỐ -MỘNG MỊ…
CHỈ LƯỜNG GẠT
1. THIÊN CHÚA lấy làm
ghê tởm:
Đnl 18.10 tt “10 Giữa anh em, không được thấy ai ... làm nghề bói toán, chiêm
tinh, tướng số, phù thuỷ, 11 bỏ bùa, ngồi
đồng ngồi cốt, chiêu hồn.
12 Thật vậy, hễ
ai làm điều ấy thì là
điều ghê tởm đối với Đức Chúa, và chính vì những
điều ghê
tởm ấy mà Đức Chúa … đã trục xuất chúng cho khuất mắt….”
2. THIÊN CHÚA cấm :
Lv 19.26 “26 Các
ngươi không được làm nghề
tướng số, chiêm tinh.”
3. Chúng xúi
người ta theo
tà giáo :
Đnl 13.2tt “2 Nếu ở
giữa anh em xuất
hiện một ngôn sứ
(giả) hay một kẻ chuyên nghề
chiêm bao (nhưng
làm được
...một dấu lạ
hay một điềm
thiêng,) ... và nó bảo
: "Chúng ta hãy theo và phụng thờ các thần khác",
(....) 4 thì anh em đừng nghe ..., vì ĐỨC CHÚA… thử thách
anh em cho biết anh em có yêu mến ĐỨC CHÚA, THIÊN CHÚA của
anh em, hết lòng hết dạ không.”
4. Kẻ làm
các nghề ấy
bị xử tử
:
Lv 20. 27 “27 Khi
người đàn
ông hay người đàn
bà nào có ma nhập thần ốp, thì phải bị xử tử ; người ta sẽ
ném đá chúng,
máu chúng đổ xuống đầu chúng.” (ý nói chúng chịu trách nhiệm).
5. Bị Chúa phạt nặng và
bỏ rơi:
Lv 20.6 “6 Người nào đến với
các người ngồi đồng ngồi bóng để chạy theo chúng mà làm điếm, thì Ta sẽ quay mặt
lại phạt người
ấy và sẽ khai
trừ khỏi dân nó.”
6. Các thứ đó phỉnh
phờ, giả dối, không cứu được ai: Gr 29.8 “8
Quả vậy, … THIÊN CHÚA Ít-ra-en phán như
sau : Các ngươi chớ để cho mình bị lầm lạc vì … các tay bói
toán ; đừng tin theo
mộng mị các ngươi mơ thấy.”
Hc 34.2tt “2 Tin vào mộng
mị thì khác nào bắt
bóng và đuổi theo gió. 3 Mộng mị chỉ phản ánh những cái bên ngoài như
gương soi cho thấy khuôn mặt. (…) 7 Mộng mị đã khiến cho bao
người lầm
lạc ; họ
gục ngã vì hy vọng vào đó. 5 Bói toán, rút quẻ, chiêm bao cũng đều
hão huyền
cả ….”
Is 8.19 “19 Và
nếu người ta xúi giục anh em (mà nói):
“Hãy
thỉnh ý các đồng bóng và thầy bói… (và họ đưa ra lý lẽ
này
để dụ
dỗ:) Dân lại chẳng phải thỉnh ý thần
của mình sao, (chẳng phải) thỉnh ý kẻ chết cho người
sống sao ?”
Dcr 2 “2
Quả thật, các tượng thần chỉ nói điều
gian trá, lũ thầy bói chỉ
thị kiến điều gian ; chúng công bố
những giấc
chiêm bao nhảm nhí, nói những lời an ủi vu vơ. Chính vì thế, họ phải ra đi
(lưu đày), thảm não ê chề, như đàn chiên không người
chăn dắt.”
Is 47.13tt “13 Đâu cả rồi, mấy ông xem số tử
vi, mấy thầy
chiêm tinh, mấy kẻ cứ
đến tuần-trăng-mới lại báo cho ngươi rõ những gì sẽ xảy đến ? Tất
cả hãy đứng lên nào, hãy cứu chữa
ngươi đi !(…)
15 Những kẻ
nuốt tiền của ngươi từ khi ngươi còn trẻ,… chúng sẽ lang thang mỗi người một ngả,
chẳng có ai cứu được ngươi đâu.”
7. Sẽ có những tiên tri giả xuất hiện:
Mt 24.24 “24 Thật vậy, sẽ có những Ki-tô giả và ngôn sứ
giả xuất hiện, đưa ra những dấu
lạ lớn lao và những điềm
thiêng, đến nỗi
chúng lừa gạt cả
những người đã
được tuyển chọn, nếu có
thể.”
8. Tay sai của Satan
làm được các phép mầu
:
2Tx 2.9 “9 Còn việc tên Phản Kitô xuất hiện là do tác động của Xa-tan, có kèm theo đủ thứ phép mầu,
dấu lạ,
điềm thiêng…”–
Kh 16.14 “14
Chúng quả là những thần khí của ma quỷ,
chúng làm những dấu
lạ và đi
đến với vua chúa trên khắp cả thiên hạ, nhằm tập hợp họ lại để giao chiến trong Ngày (cánh chung) lớn lao của
THIÊN CHÚA Toàn
Năng.”
Kh 13.13t (Tay sai của Satan) “13 làm những dấu
lạ lớn lao, khiến cho ngay cả lửa từ
trời cũng rơi
xuống đất trước mặt người ta. 14 Nhờ các dấu
lạ mà nó được quyền làm …, nó mê
hoặc những người sống trên mặt
đất, bảo họ tạc
tượng thờ chủ
tướng của
nó.”
Nó làm phép lạ để
dụ dỗ những kẻ …phải
hư mất
:
2Tx 2.9-12 “9 Nó
xuất hiện … và làm được …. đủ thứ phép mầu, dấu lạ,
điềm thiêng, 10 và
đủ mọi mưu gian chước
dối, nhằm hại
những kẻ phải hư mất, vì đã không đón
nhận lòng yêu mến
chân lý để được cứu độ.11 Vì thế THIÊN CHÚA
gửi đến một sức
mạnh mê hoặc
làm cho chúng tin theo sự
dối trá ; 12 như vậy, tất cả
những kẻ không tin sự
thật, nhưng ưa thích sự gian ác,
thì sẽ bị kết án.” –
|