MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6504: Các Thông Điệp Từ Akita, Nhật Bản
Thứ Tư, Ngày 25 tháng 10-2023
CN 6504: CÁC THÔNG ĐIỆP TỪ AKITA, NHẬT BẢN

Nguồn: Forums of the Virgin Mary

Những lời tiên báo mà Đức Mẹ Maria ban tại Akita, nước Nhật Bản thì nay đã bắt đầu được thực hành.

Tại nước Nhật Bản vào thập niên 1970 và 1980, Đức Mẹ đã hiện ra tại Akita và tỏ lộ nhiều điều cho Sr. Agnes Sasagawa.

Vào ngày 13/10/2023 là đúng kỷ niệm 50 năm kể từ khi Đức Mẹ hiện ra tại Akita.

Đã có một số điều siêu nhiên xẩy ra tại đó, chắng hạn như sự xuất hiện của một vị Thiên Thần. Ngài đã giúp hướng dẫn Sr. Agnes cách cầu nguyện. Đức Mẹ đã ban cho vị nữ tu này những thông điệp rõ ràng. Mẹ cũng ban ơn chữa lành bịnh điếc cho Sr Agnes. Sơ Agnes có vết thương thánh nơi bàn tay trong khi đó thì tượng của Đức Mẹ Maria chẩy máu và khóc 101 lần.

Ở đây chúng tôi muốn phân tích ý nghĩa của các thông điệp, đó là lời tiên bao từ Thiên Đàng được ban cho chúng ta qua những hiện tượng siêu nhiên tại Akita. Có một số điều đã xẩy ra mà người ta không để ý. Các hiện tượng siêu nhiên tại Akita được nhiều người chứng kiến, chẳng hạn như tượng chảy nước mắt vào ngày 8/12/1979. Có hãng truyền hình đã thâu hình và phát hình cho 12 triệu người xem tại nước Nhật Bản.

Sau đó, phần phát hình được phát đi cho toàn thế giới được nhìn thấy hiện tượng siêu nhiên này. Phép lạ đầu tiên xẩy ra tại Akita vào ngày 12/6/1973.

Lúc đó, Thiền Thần Bản Mệnh của Sr. Agnes đã nói với Sr. Agnes về một số các thông điệp, và ngài cũng đã thường cầu nguyện chung với Sr. Ngoài ra, Ngài còn hướng dẫn và khuyện nhủ Sr.

Có một thông điệp nói về sự chữa lành bịnh điếc của Sr. Đó là nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ mà Sr. Agnes được chữa lành khỏi bịnh điếc.

Trong những cuộc hiện ra này, Sr. Agnes Sasagawa nhận được vết thương Thánh có hình Thánh Giá ở bàn tay trái của Sr. Bàn tay ấy chẩy máu và Sr. không thể rước Lễ bằng tay được. Trong khi tượng Đức Mẹ nhận một Dấu Thánh hình cây Thánh Giá thì nơi bàn tay phải của một trong những Thừa Tác Viên Thánh Thể cũng chẩy máu nhiều lần. ĐGM Ito nghĩ rằng đó là dấu hiệu chống lại việc Rước Lễ bằng tay.

Hội đồng các Giám Mục Người Nhật đã cho phép mọi người rước Lễ bằng tay bằng cách bầu cử vào năm 1970.

Một thông điệp được biết đến nhiều nhất là vào cuộc hiện ra cuối cùng của Đức Mẹ Maria vào ngày 13/10/1973. Mẹ tiên báo rằng nếu loài người không hoán cải thì lửa trên trời sẽ rớt xuống và gây tai hoạ cho bộ mặt của trái đất.

Đó là sự trừng phạt cho những tội ác của nhân loại. Trong Thánh Kinh đã nói đến việc lửa rớt xuống từ Trên Trời như là sự trừng phạt, tại các thành phố Sodom và Gomorrah, khi Đức Chúa Trời phá huỷ hai thành phố này với lửa lưu huỳnh và lửa cháy vì tội lỗi của loài người. Đó là sự trừng phạt của Chúa đối với tội lỗi ngút ngàn của loài người.

Trong một thông điệp, Đức Mẹ cũng nói rằng:

Công việc của ma quỷ đã vào tới Giáo Hội, chúng ta sẽ thấy hồng y chống đối hồng y, và giám mục chống đối giám mục. Những linh mục tôn vinh Đức Mẹ sẽ bị khinh chê và chống đối bởi các anh em linh mục khác. Các nhà thờ và Các Cung Thánh sẽ bị cướp bóc. Giáo Hội sẽ có đầy những kẻ chấp nhận thoả hiệp.

Và ma quỷ sẽ xúi giục nhiều linh mục và các linh hồn đã được thánh hiến để bỏ bê việc phục vụ Thiên Chúa.

Những lời tiên tri này đã xẩy ra đúng như thế qua sự xuất hiện của Phái Tam Điểm và chủ nghĩa Cộng Sản trong các chủng viện và tu viện. Những điều này đã được ghi chép lại. Với sự bất đồng giữa các hồng y và giám mục ở trong giáo hội nói chung, có thể sẽ có sự ly giáo, với lực lượng ít người tôn vinh Đức Mẹ và sẽ có khuynh hướng coi thường các thông điệp của những cuộc hiện ra của Đức Mẹ.

Kim Hà, 25/10/2023

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài khác
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3922: Cuộc Hiện Ra Của Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) #2 (7/25/2017)
Cn 3921: Đức Bà Thành Công (our Lady Of Good Success) (7/21/2017)
Câu Chuyệ̣n 6: Nhờ Ơn Đức Mẹ Mà Hết Què (3/29/2017)
Câu Chuyệ̣n 1: Hãy Tin Tưởng Mẹ Maria (3/28/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768