MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2594: Chúa Ban Ơn Cầu Nguyện Tiếng Lạ (1)
Thứ Năm, Ngày 18 tháng 9-2014

CN 2594: CHÚA BAN ƠN CẦU NGUYỆN TIẾNG LẠ (1)

Nguồn: Spiritdaiyly.com, By Pastor Brian Alarid, Albuquerque, New Mexico

Ơn cầu nguyện bằng tiếng lạ là một hồng ân thiêng liêng nhưng thực tế có nhiều sự chống đối xẩy ra. Ơn cầu nguyện tiếng lạ đã được nói dến trong Thánh Kinh Tân Ước. Như vây tiếng lạ đến từ Thiên Chúa hay từ ma quỷ? Liệu con người có sÁng chế ra tiêng lạ hay không?

Có nhiều câu hỏi được đặt ra liên quan đến ơn tiếng lạ. Trong phạm vi bài này, chúng tôi đề cập đến 2 trường hợp: 

1. Tiếng lạ là từ Chúa hay từ ma quỷ?

Một điều quan trọng nhất mà chúng ta cần biết là Chúa Giêsu đã nói đến ơn tiếng lạ trong Tin Mừng Thánh Marco 16:17 như sau:

"17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ."

Chúa Giêsu đã tuyên bố về những tiếng mới lạ là dấu hiệu thiêng liêng sẽ đi theo với những ai tin nơi Chúa. Thiên Chúa không ban cho các con của Ngài những gì xấu, vậy chúng ta đừng nên sợ hay chế nhạo ơn tiếng lạ.

2. Liệu người ta có giả bộ và sáng chế ra tiếng lạ không?

Ơn tiếng lạ được biết là ngôn ngữ của Thiên Đàng mà người nói sẽ không biết ý nghĩa nhưng người ấy sẽ dùng tiếng ấy để liên lạc trực tiếp với Chúa. Thánh Phaolo nói trong thư 1 Cor. 13:1 rằng:

"1 Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa..."

Khi chúng ta nhận được ơn tiếng lạ thì ngay lập tức, Chúa Thánh Thần ban cho linh hồn chúng ta một thứ ngôn ngữ mà chúng ta không được học trước.

Năm 2006, các nhà nghiên cứu ở Đai Học Pennsylvania chụp hình ảnh bộ óc của 5 người khi họ cầu nguyện hay nói tiếng lạ. Cuộc điều nghiên này được ghi trong tờ báo The New York Times. Người lãnh đạo cuộc nghiên cứu này là Dr. Andrew Newberg đã kết luận như sau:

"Chúng tôi nhận thấy có một số những thay đổi xẩy ra trong bộ óc của họ. Có những sự kỳ diệu là trong lúc những người này cầu nguyện tiếng lạ thì họ tin rằng Chúa Thánh Thần đang hoạt động qua họ và kiểm soát để họ nói. Những người này buông xả và không kiểm soát cách sử dụng ngôn ngữ của họ.”

Khi họ cầu nguyện bằng tiếng lạ thì não bộ và trung tâm não bộ của họ thinh lặng. Họ không ngất trí nhưng họ hiểu rõ những gì đang xẩy ra.  

Dr. Newberg nói rằng:

"Điều lạ lùng là những người này có các hình ảnh xẩy ra trong trí và họ hiểu. Họ giải thích rằng Chúa đang nói qua họ.”

Như thế cầu nguyện tiếng lạ không phải là một sự giả bộ tạo ra một thứ tiếng nói vì các Khoa Học gia đã xác nhận như thế. Đó là một ngôn ngữ thiêng liêng được Chúa ban cho loài người để liên lạc với Chúa.

LIÊN HỆ THỰC TIỄN:

Cha Robert DeGrandis, một vị linh mục của Phong Trào Thánh Linh đã dạy cho các tín hữu rằng:

“Các bạn hãy cố gắng mở miệng và phát âm vài âm thanh bi bô và xin Chúa Thánh Thần mở miệng chúng ta và ban ơn cầu nguyện tiếng lạ cho chúng ta.”

Thực tế, khi tôi đi học những khóa học Thanh Tẩy Trong Ơn Chúa Thánh Thần tức là “Baptized in The Holy Spirit”, tôi thấy có một số người Mỹ cầu nguyện bằng tiếng lạ thì họ được nghe tiếng Chúa Giêsu nói với họ. Họ được thấy Chúa và họ nhận được thêm những ơn khác.

Họ đối thoại với Chúa và làm những gì mà Chúa muốn tỏ lộ với những người mà họ đang cầu nguyện cho. Ví dụ Chúa muốn người ấy quay lại tỏ tình thương đối với người mà họ đang cầu nguyện cho.

Trong các nhóm cầu nguyện Thánh Linh mà tôi biết, có những người cầu nguyện bằng tiếng lạ trước Chúa Giêsu Thánh Thể và họ được Chúa Giêsu nói với họ. Sau đó, họ đã ghi ra thành nhiều cuốn tập. Có một số người được Chúa ban ơn cầu nguyện bằng tiếng lạ và trở thành một bản nhạc. Chúa Giêsu còn ban cho họ viết ra những lời nhạc rất thống thiết và cảm động, dù là trình độ tiếng Việt của người viết ấy chỉ ở mức tiểu học mà thôi. 

Các linh mục trong những khóa học nói rằng:

“Ơn tiếng lạ là chìa khóa đặc biệt mở ra tất cả các đặc sủng của Chúa Thánh Thần. Các ơn khác của Chúa Thánh Thần ban cho ta là để phục vụ cho cộng đoàn dân Chúa nhưng ơn cầu nguyện tiếng lạ là để tài bồi cho người được ơn ấy.”

Kim Hà
18/9/2014 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2608: Đức Mẹ Akita, Nhật Bản (4) (9/26/2014)
Cn 2606: Đức Mẹ Akita, Nhật Bản (3) (9/25/2014)
Cn 2605: Đức Mẹ Akita, Nhật Bản (2) (9/25/2014)
Cn 2604: Đức Mẹ Akita, Nhật Bản (1) (9/25/2014)
Đọc 10 Triệu Kinh Kính Mừng Cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô (9/24/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen Ở Gp Kontum (9/18/2014)
Tin/Bài khác
Kính Mừng Maria ! (9/15/2016)
Thư Gởi Đức Mẹ, Mẹ Sầu Bi, Mẹ Thương Xót, Lm. Giuse Trần Đình Long (9/15/2016)
Kính Nhớ Bảy Sự Thương Khó Của Đức Trinh Nữ Maria (9/15/2016)
Mẹ Sầu Bi (9/15/2016)
Đau Khổ Của Con Là Sầu Bi Của Mẹ (9/15/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768