MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2596: Ơn Cầu Nguyện Tiếng Lạ (2)
Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 9-2014

CN 2596: ƠN CẦU NGUYỆN TIẾNG LẠ (2)

Nguồn: Spiritdaiyly.com, By Pastor Brian Alarid, Albuquerque, New Mexico

1.  Ơn cầu nguyện tiếng lạ có phải là một hồng ân không? Ơn này chỉ được ban cho một ít người hay không?

Ơn Tiếng lạ là một đặc sủng thiêng liêng thông thường nhất trong giáo hội KiTô giáo và trong Thánh Kinh. Theo Tông Đồ Công Vụ 2:4 thì có đến 120 vị môn đệ của Chúa Giêsu nói tiếng lạ nơi Phòng Trên Lầu trong ngày lễ Ngũ Tuần:

"4 Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho."

Chúng ta không biết liệu họ nhận được hồng ân đức tin, hồng ân chữa lành hay là hồng ân phân biện Thần Khí, nhưng chúng ta biết rõ là tất cả mọi người đều nhận được ơn tiếng lạ.

Ngày nay có hơn  600 triệu người Kitô giáo thuộc nhánh Pentecostal trên toàn thế giới. Họ là nhóm Kitô giáo lớn thứ nhì, chỉ sau giáo hội Công Giáo mà thôi. Đây là một phong trào phát triển mau chóng trên thế giới.

Ơn Tiếng Lạ không phải chỉ dành cho một số người được tuyển chọn.

Thánh Phaolo nói rõ trong 1 Cor. 14:5 rằng ngài muốn mỗi người tín hữu hãy cầu nguyện bằng tiếng lạ để được Chúa tài bồi, và ơn nói tiên tri để làm lợi cho cộng đoàn dân Chúa: 

"5 Tôi muốn cho tất cả anh em nói các tiếng lạ, và nhất là tôi muốn cho anh em nói tiên tri. Người nói tiên tri thì cao trọng hơn người nói các tiếng lạ, trừ phi người này giải thích để xây dựng Hội Thánh."

2. Liệu Ơn Tiếng Lạ Đã ngừng sau thể kỷ thứ nhất hay là vẫn còn tồn tại?

Các thánh Tổ Phụ như Thánh Justin Martyr (100-165), Thánh Irenaeus (115-202), Thánh Tertullian (160-220), và Thánh Origen (185-254) đều ghi lại rằng những đặc sủng thiêng liêng này gồm có ơn tiếng lạ vẫn còn tồn tại và hoạt động trong giáo hội vào thời của các ngài, tức là sau khi Thánh Tông Đồ Gioan qua đời vào khoảng năm 100. 

Thánh Phêrô tuyên xưng trong Tông Đồ Công Vụ 2:39-40 rằng ơn tiếng lạ là dành cho những ai được Chúa kêu gọi:

"Và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần. 39 Thật vậy, đó là điều Thiên Chúa đã hứa cho anh em, cũng như cho con cháu anh em và tất cả những người ở xa, tất cả những người mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi."

Khi Chúa Giêsu đến thì chúng ta không cần phải nói tiếng lạ để đối thoại với Ngài vì chúng ta sẽ ở với Ngài. Cho đến lúc ấy thì ơn tiếng lạ vẫn còn tồn tại cho những tín hữu nào mong ước được ơn ấy.

3. Người ta nói gì khi cầu nguyện bằng tiếng lạ?

Thánh Kinh tiết lộ 5 điều chính xẩy ra khi các tín hữu cầu nguyện bằng tiếng lạ:

1. Họ nói chuyện trực tiếp với Chúa. Đó là cuộc đối thoại thân tình và trực tiếp với Thiên Chúa.

2.  Họ tuyên xưng những sự kỳ diệu và những mầu nhiệm của Thiên Chúa tối cao thì làm sao lại là điều xấu được? 

3. Họ đang ngợi khen Thiên Chúa. Tông Đồ Công Vụ 10:46 nói:

"46 bởi họ nghe những người này nói các thứ tiếng và tán dương Thiên Chúa."

4. Họ được Chúa tài bồi cho tâm linh họ. Cầu nguyện bằng tiếng lạ là một sự thực hành thiêng liêng, làm cho người ấy mạnh mẽ và tự tin hơn.

5.  Chúa Thánh Thần cầu nguyện qua họ và Ngài tuyên xưng Thánh Ý Chúa. Thư Roma 8:26-27 nói:

"26 Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả.27 Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa."

Khi cầu nguyện tiếng lạ trong Thần Khí thì sẽ nhận được những ơn mạc khải và ơn thông hiểu được Thánh Ý của Thiên Chúa dành cho cuộc đời của ta.

Nếu bạn không tin vào ơn cầu nguyện tiếng lạ hoặc nếu các bạn có kinh nghiệm không tốt về phong trào Thánh Linh thì xin hãy đọc Thánh Kinh với một tâm hồn mở rộng và xin Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn và tỏ lộ sự thật về ơn tiếng lạ cho bạn.

Nếu bạn muốn có ơn tiếng lạ thì hãy cầu nguyện với đức tin cho đến khi Chúa ban cho bạn ơn này. Chúa Giêsu nói trong Luca 11:13:

"13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?"

Đôi khi ta phải xin, cứ xin, tìm và gõ cửa. Hãy gõ mãi cho đến khi Chúa nhận lời cầu nguyện của chúng ta.

Nếu bạn đã có ơn tiếng lạ thì hãy sử dụng ơn này hàng ngày. Thánh Phaolo khoe trong 1 Cor. 14:18 rằng:

"18 Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì tôi nói các tiếng lạ nhiều hơn tất cả anh em."

Tiếng lạ là một ngôn ngữ thật giống như các ngôn ngữ khác trên thế giới. Vì thế bạn cần phải sử dụng ơn này để gia tăng sự lưu loát và tăng thêm kho tàng ngữ vựng.

Như thế liệu có ai lợi dụng ơn tiếng lạ không? Có chứ và những người lợi dụng ơn này cần được sửa sai. Thánh Phaolo nói trong 1 Cor. 14:39 rằng:

"39 Cho nên, thưa anh em, anh em hãy khao khát ơn nói tiên tri và đừng ngăn cấm nói các tiếng lạ."

Kim Hà
19/9/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2608: Đức Mẹ Akita, Nhật Bản (4) (9/26/2014)
Cn 2606: Đức Mẹ Akita, Nhật Bản (3) (9/25/2014)
Cn 2605: Đức Mẹ Akita, Nhật Bản (2) (9/25/2014)
Cn 2604: Đức Mẹ Akita, Nhật Bản (1) (9/25/2014)
Đọc 10 Triệu Kinh Kính Mừng Cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô (9/24/2014)
Tin/Bài khác
Kính Mừng Maria ! (9/15/2016)
Thư Gởi Đức Mẹ, Mẹ Sầu Bi, Mẹ Thương Xót, Lm. Giuse Trần Đình Long (9/15/2016)
Kính Nhớ Bảy Sự Thương Khó Của Đức Trinh Nữ Maria (9/15/2016)
Mẹ Sầu Bi (9/15/2016)
Đau Khổ Của Con Là Sầu Bi Của Mẹ (9/15/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768