MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2821: 16 Lợi Ích Từ Cách Cầu Nguyện Tiếng Lạ
Thứ Hai, Ngày 2 tháng 3-2015

CN 2821: 16 LỢI ÍCH TỪ CÁCH CẦU NGUYỆN TIẾNG LẠ

Nguồn: The Hidden Power Of Speaking In Tongues

Tác giả Mahesh Chavda chia sẻ:

Cầu nguyện bằng tiếng lạ sẽ đem lại cho chúng ta vô vàn ơn phúc. Sau đây là những điều lợi ích khi cầu nguyện bằng tiếng lạ:

1. Khi chúng ta cầu nguyện bằng tiếng lạ thì chúng ta giữ điều răn của Chúa.

“15 Vậy, phải làm sao? Tôi sẽ cầu nguyện với tấm lòng, nhưng cũng cầu nguyện với trí khôn nữa. Tôi sẽ ca hát với tấm lòng, nhưng cũng ca hát với trí khôn nữa. “(1 Cor 14:15)

“37 Nếu ai tưởng mình là ngôn sứ hoặc được Thần Khí linh hứng, thì hãy nhìn nhận rằng các điều tôi viết đây là mệnh lệnh của Chúa.” (1 Cor 14; 37)

2. Khi chúng ta cầu nguyện bằng tiếng lạ thì chúng ta xây dựng đức tin trong cuộc sống của mình.

“4 Kẻ nói tiếng lạ thì tự xây dựng chính mình; người nói tiên tri thì xây dựng Hội Thánh.” (1 Cor 14:4)

“20 Nhưng anh em, hỡi anh em thân mến, hãy xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin rất thánh của anh em, hãy cầu nguyện nhờ Thánh Thần.” (Jude 1:20)

“23 Hãy gìn giữ tim con cho thật kỹ, vì từ đó mà sự sống phát sinh.” (Châm Ngôn 4:23)

3. Khi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì chúng ta bước đi trong sự vâng lời Thiên Chúa và cảm nghiệm thêm quyền năng của Chúa Thánh Thần trong lúc thực hành Lời Chúa.

“17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ." (Mac 16:17-18)

4. Lời ngôn ngữ cầu nguyện sẽ biểu lộ những sự thật được dấu kín và được giữ bí mật của Thiên Đàng. 

“2 Thật vậy, kẻ nói tiếng lạ thì không nói với người ta, nhưng là nói với Thiên Chúa, bởi vì chẳng ai hiểu được: nhờ Thần Khí, kẻ ấy nói ra những điều nhiệm mầu.”(1 Cor 14:2)

“4 Kẻ nói tiếng lạ thì tự xây dựng chính mình; người nói tiên tri thì xây dựng Hội Thánh.5 Tôi muốn cho tất cả anh em nói các tiếng lạ, và nhất là tôi muốn cho anh em nói tiên tri. Người nói tiên tri thì cao trọng hơn người nói các tiếng lạ, trừ phi người này giải thích để xây dựng Hội Thánh.” (I Cor 4-5)

5. Khi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì ta vinh danh vinh quang của Chúa:

“11 nào là người Do-thái cũng như người đạo theo; nào là người đảo Cơ-rê-ta hay người Ả-rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa! " (CVTĐ 2:11)

6. Khi ta cầu nguyện bằng tiếng lạ thì sẽ có th êm đức tin vào mọi lãnh vực trong cuộc sống.

“20 Nhưng anh em, hỡi anh em thân mến, hãy xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin rất thánh của anh em, hãy cầu nguyện nhờ Thánh Thần.” (Jude 1:20)

7. Cầu nguyện bằng tiếng lạ là dâng lời cầu nguyện hoàn hảo lên Thiên Chúa.

“16 Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa.17 Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Ki-tô; vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người.”(Roma 8:16-17)

8. Khi ta cầu nguyện bằng tiếng lạ là chúng ta cầu nguyện cho những gì vượt quá sự hiểu biết của ta.

“26 Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả.27 Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa.” (Roma 8:26)

9. Cầu nguyện bằng tiếng lạ làm cho thần khí ta đúng bên cạnh Chúa Thánh Thần, xin những điều hứa của Chúa liên quan đến sự thừa hưởng của Chúa Giêsu Kitô. 

“16 Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa.17 Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Ki-tô; vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người.”(Roma 8:16-17)

10. Cầu nguyện bằng tiếng lạ là một dụng cụ thánh được Chúa ban cho ta để nghỉ ngơi và tỉnh dưỡng cho các tín hữu trong lúc bị áp lực và mệt mỏi.

“11 Phải, Người sẽ dùng môi miệng cà lăm
và tiếng nói xa lạ mà nói với dân này.
12 Người bảo chúng: "Đây là chốn nghỉ ngơi!
Hãy để cho người kiệt sức được nghỉ! Đây là nơi yên tĩnh." Nhưng chúng chẳng thèm nghe.” (Isai 28:11-12)

11. Như một người lực sĩ được huấn luyện cho cuộc chạy đua, cầu nguyện bằng tiếng lạ làm cho con người nội tâm được huấn luyện để chuẩn bị cho cuộc đua trước mặt chúng ta.

“16 Tôi nguyện xin Chúa Cha, thể theo sự phong phú của Người là Đấng vinh hiển, ban cho anh em được củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí của Người, để con người nội tâm nơi anh em được vững vàng.” (Epheso 3:16)

12. Ngôn ngữ tình yêu của người Yêu có thể thuyết phục người vô tín trở lại với Chúa.

“22 Vì thế, các tiếng lạ được dùng làm dấu hiệu, không phải cho những người tin, mà cho những kẻ không tin; còn lời ngôn sứ thì không phải là cho những kẻ không tin, mà cho những người tin Chúa Giêsu Kitô và tin nhận Ngài.” (1 Cor 14:22)

“17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.” (Mac 16:17)

13. Khi tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì đó là máy compa của cuộc sống tôi chỉ hướng cho tôi đi về hướng Bắc, và an ủi tôi về sự hiện diện của Chúa qua những cuộc thử thách.

“45 Những tín hữu thuộc giới cắt bì cùng đến đó với ông Phê-rô đều kinh ngạc vì thấy Thiên Chúa cũng ban Thánh Thần xuống trên cả các dân ngoại nữa,46 bởi họ nghe những người này nói các thứ tiếng và tán dương Thiên Chúa. Bấy giờ ông Phê-rô nói rằng:” (1 Cor 10:45-46)

14. Thực hành cách cầu nguyện bằng tiếng lạ sẽ được Chúa ban cho ơn khôn ngoan, được Chúa hướng dẫn và giúp phân biện Thần Khí.

“2 Thật vậy, kẻ nói tiếng lạ thì không nói với người ta, nhưng là nói với Thiên Chúa, bởi vì chẳng ai hiểu được: nhờ Thần Khí, kẻ ấy nói ra những điều nhiệm mầu.” (1 Cor. 14:2)

“7 Trái lại, chúng tôi giảng dạy lẽ khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa đã được giữ bí mật, lẽ khôn ngoan mà Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn đời, cho chúng ta được vinh hiển.” (1 Cor 2:7)

15. Việc cầu nguyện bằng tiếng lạ sẽ giúp đỡ ta dễ dàng trong việc tạ ơn và vui mừng khi chúng ta tuyên xưng sự toàn thiện của Chúa.

“19 Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng; hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa.” (Epheso 5:19)

“18 Chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới truỵ lạc, nhưng hãy thấm nhuần Thần Khí.19 Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng; hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa.20 Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha.” (Epheso 5:18-20)

“18 Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su.” (1Thes 5:18)

“4 Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,
tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi,
tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.” (TV 100:4)

16. Khi cầu nguyện bằng tiếng lạ, hãy để cho Chúa Thánh Thần kiểm soát bạn, để lưỡi bạn ở dưới sự điều khiến của Chúa Thánh Thần.

“Nhưng cái lưỡi thì không ai chế ngự được: nó là một sự dữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người.” (Giacobe: 3:8)

“9 Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ.” (Roma 10:9)

Kim Hà
2/3/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #4 (ch.447-448) (3/5/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #3 (ch.445-446) (3/5/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #2 (ch.443-444) (3/5/2015)
Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ, Tập 2, Từ Năm 1991-1997, #1 (ch.441,442) (3/3/2015)
Đức Mẹ Là Đấng Trung Gian Của Các Ân Sủng (3/3/2015)
Tin/Bài khác
Cn 2813: Phép Lạ Của Đức Mẹ Maria Chữa Bệnh Ung Thư (3/1/2015)
Chính Đấng Tạo Hóa Càn Khôn Đã Nắn Đức Nên Loài Người! (2/26/2015)
Toàn Thể Giáo Hữu Việt Nam Hết Lòng Tin Cậy Chạy Đến Cùng Mẹ! (2/26/2015)
Trích Đoạn: Tâm Sự Tình Yêu 7 (2/26/2015)
Vide Clip: Hoa Hồng Nở Ra Từ Ngực Của Thị Nhân Emma De Guzman, Người Phi Luật Tân, New Jersey, Hoa Kỳ. (2/22/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768