MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2868: Tại Sao Hoa Kỳ Không Có Các Trung Tâm Hành Hương Lớn?
Thứ Tư, Ngày 15 tháng 4-2015

CN 2868: TẠI SAO HOA KỲ KHÔNG CÓ CÁC TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG LỚN?

(Đền Thánh Đức Mẹ Czestochova, Philadelphia, Hoa Kỳ)

www.aleteia.org., Philip Jenkins 

Tại sao nước Hoa Kỳ không có những trung tâm hành hương lớn như Đền Thánh Fatima hay Đền Thánh Lộ Đức ở Âu Châu? 

Nếu so sánh thì ở Hoa Kỳ người ta sống đạo tốt hơn ở Âu Châu. Số các tín hữu tham dự Thánh Lễ nhiều hơn và các cơ sở tôn giáo và dòng tu cũng nhiều hơn.

Ở Âu Châu, trong 25 năm qua, con số khách hành hương đến các trung tâm hành hương lớn đã gia tăng nhiều hơn. Chẳng hạn như ở đền thánh lịch sử Santiago Compostela thì đã có rất nhiều khách hành hương đến đông đảo. Ở Medjugorje con số người hành hương cũng rất đông.

Ở Âu Châu khách hành hương đi theo con đường của Thánh Gia Cô Bê (St. James’s Way) tại nước Tây Ban Nha và vùng Via Francigena.

Ngay ở vùng Scandinivia của thế tục cũng có những con đường mà khách hành hương thường đi tới, gọi là Olav Pilgrim Trail và các đền thánh cổ xưa ở Nidaros (Trondheim).

Dĩ nhiên, khó mà phân biệt những động cơ dù là tôn giáo hay thế tục, hay những điều gì đã khiến các khách hành hương, khách du lịch hay những người đi leo núi đi tìm đến nhưng nơi ấy.

Ở Âu Cháu có nhiều đền thánh và nhà thờ lớn nên đã khiến cho khách hành hương đến thăm. Còn ở Hoa Kỳ, nơi có 70 triệu người Công Giáo thì sao? Chúng ta cũng có những đền thánh nhưng không có nhiều khách hành hương. 

Chúng ta có khoảng 40 hay 50 nơi hành hương. Ở vùng Tây Nam Hoa Kỳ, chúng ta có một nơi được mệnh danh là Đức Mẹ Lộ Đức ở Hoa Kỳ, đó là đền thánh Santuario at Chimayo tại tiểu bang New Mexico.

Tại tiểu bang Maryland có một đền thánh quốc gia là ỏ vùng Emmitsburg, gần ngôi nhà của Thánh Elizabeth Seton.

Tại tiểu bang New York có đền thánh quốc gia kính vị thánh người Mohawk là thánh Kateri Tekawitha.

Có những đền thánh chỉ có những người thuộc các sắc dân biết đến, chẳng hạn như người Ba Lan thì biết đến đền thánh Our Lady of Czestochowa ở vùng Doylestown, Pennsylvania.

Đền thánh Emmitsburg, thường có một số đông những người thuộc các sắc dân khác đến viếng. Trong những năm gần đây có những cộng đoàn người Công Giáo Việt Nam gồm hàng ngàn người đến viếng đền thánh Đức Mẹ Maria tại Emmitsburg. Tại đây họ cũng tổ chức kính Đức Mẹ La Vang.

Liệu người Hoa Kỳ có muốn tạo nên các đền thánh với các huyền thoại để so sánh với người Châu Âu hay người Châu Mỹ La Tinh không? Tại sao người Mỹ không thích có các khách hành hương như ở Âu Châu? Liệu chúng ta có hy vọng là những khách hành hương người Mỹ và các khách hành hương ngoại quốc sẽ đến viếng các đền thánh của Hoa Kỳ cách đông đảo như ở các nước Âu Châu không?

Note: Tác giả không nhắc đến Đền Thánh quốc gia Lòng Chúa Thương Xót (National Shrine of The Divine Mercy)ở địa chỉ: 2 Prospect Hill Road, Stockbridge, MA 01262
Phone: (413) 298-3931

Kim Hà
15/4/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Xin Mẹ Lộ Đức Chữa Lành Hồn Xác Cho Chúng Con. Ave Maria! (4/22/2015)
Cn 2877: Đức Mẹ Dạy Phục Vụ Chúa Giêsu (4/20/2015)
Mẹ Là Đấng Bầu Cử Cho Chúng Con Trước Tòa Chúa (4/19/2015)
Thánh Louis Marie Grignion De Montfort (4/17/2015)
Cn 2873: Ơn Lành Mẹ Ban Cho Em (4/17/2015)
Tin/Bài khác
Lễ Kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria (12/8/2017)
Mặt Trời Quay Trên Bầu Trời Của Nhà Thờ Thánh Linh Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh Apr 2, 2015 (4/13/2015)
Từ Bỏ Giáo Phái Nhờ Đức Mẹ Maria (4/6/2015)
Đứng Gần Thập Giá Đức Chúa Giêsu Có Thân Mẫu Người (4/5/2015)
Sư Bà Trở Về Công Giáo (4/2/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768