MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2899: Học Biết Để Trục Xuất Tà Thần
Thứ Hai, Ngày 27 tháng 4-2015

CN 2899: HỌC BIẾT ĐỂ TRỤC XUẤT TÀ THẦN

Nguồn: Spiritdaily.com

Trong thời đại mới này cần có thêm nhiều linh mục được huấn luyện để trừ quỷ hầu giải thoát những tín hữu khỏi ách ma quỷ và tà thần vì số người bị quỷ ám ngày càng nhiều.

Các giáo phận tại nước Anh nay cũng đã có linh mục trừ quỷ. Trong những bản tin thì có những đại hội trừ quỷ được tổ chức tại Roma. Tuy nhiên chúng ta vẫn cần phải có thêm nhiều linh mục trừ quỷ, điển hình là ở một số giáo phận tại Mỹ rất thiếu các linh mục trừ quỷ. Nếu có một linh mục trừ quỷ thì ngài còn phải làm thêm những mục vụ khác nữa.

Điều thật sự là hiện tượng quỷ ám xẩy ra rất nhiều. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu ban cho ta kinh Lạy Cha. “…xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ…”

Làm cách nào mà biết rằng ma quỷ đang làm việc?

Đó là sứ mệnh của nhà truyền giáo tốt nghiệp từ đại học Cambridge có tên là Derek Prince. Cha mẹ ông là người Anh sống ở Ấn Độ nhưng gia đình ông sống ở Canada, Minnesota và Seattle. Ông tìm hiểu về đường lối hoạt động của ma quỷ và tìm cách giải thoát người bị quỷ ám.

Ông nói:

“Ma quỷ làm cho chúng ta yếu nhược. Trong nhiều trường hợp, chúng làm cho người ta bị bịnh rồi nạn nhân bị chết. Nên nhớ Satan là kẻ ám sát, hắn giết người ta.”

Ông cho biết rằng:

“Tâm trí và tình cảm con người là một bãi chiến trường. Trong tâm trí và tình cảm thì kẻ dữ làm cho con người trở nên bối rối, lo âu, điên khùng và đi đến tự tử. Ma quỷ hành hạ, sỉ nhục và tra tấn con người. “

“Ma quỷ xiềng xích và làm cho con người trở nên nô lệ. Nếu bạn không thể bỏ được tật xấu thì bạn có thể chắc chắn rằng bạn đang có một tà thần trong người.” 

Có khi ma quỷ nói với chúng ta bằng lời, đó là tiếng nói nội tâm bảo rằng điều ấy làm được trong khi chúng ta không nên làm. Rồi chúng ta lý luận để bao che.

Ma quỷ gợi dục, khiêu dâm, cho ta thấy những hình ảnh dâm ô, những tưởng tượng mê ly phong phú. Chúng dụ chúng ta ăn nhiều, uống quá độ. Hãy nhớ chuyện ma quỷ dụ bà Eva ăn trái cấm. Thật là một chuyện hi hữu trở nên một tai họa.

Ma quỷ làm cho chúng ta giận dữ. Chúng biết những giây phút yếu lòng, những nơi cám dỗ. Chúng biết làm cách nào và khi nào thì tấn công chúng ta.

Nếu có một ngày mà mọi sự đều đi sai đường, những chuyện bực mình xẩy ra và làm cho chúng ta tức giận. Đó là lúc tà thần giận dữ hành động.

Thánh Kinh nói về những cuộc tra tấn này. Ông Prince nói:

“Tôi biết rằng ma quỷ là những kẻ tra tấn và hành hạ chúng ta. Tôi đã gặp hàng trăm người ở trong tay kẻ tra tấn. Nếu bạn không tha thứ thì bạn là nạn nhân của bọn tà thần tra tấn và hành hạ.”

Ma quỷ có thể hành hạ chúng ta qua những bịnh đau phong thấp. Có những khi ma quỷ hành hạ chúng ta qua tinh thần, làm cho chúng ta điên khùng hay rối loạn thần kinh. Có khi chúng ta sợ hãi đủ điều.

Ma quỷ có thể làm cho chúng ta không thể nghỉ ngơi và không bình an. Nếu ta cứ bồn chồn lo lắng thì đó là lúc mà ma quỷ làm phiền. Chúng làm ta nản lòng, ăn uống bừa bãi và ăn quá nhiều. Chúng có thể làm cho chúng ta nói quá nhiều.

Chúng làm cho chúng ta trở nên nô lệ. Nếu bạn cứ tiếp tục phạm một tội lỗi nào mà bạn đã phạm thì có thể tà thần đang khống chế bạn.

Vì thế chúng ta cần phải trừ khử chúng bằng cách kêu tên chúng ra và nhân Danh Thánh Chúa và Nhân Danh Máu Thánh Chúa Giêsu.

Chứng nghiện ngập: Chúng làm cho người ta nghiện ngửi mùi thuốc chùi móng tay. Khi ông Prince trừ khử chúng thì chúng xuất ra và la hét. Nghiện xem TV cũng là một sự nghiện ngập giống như nghiện rượu.

Ma quỷ làm cho chúng ta ra bẩn thỉu. Ví dụ bạn đang chuẩn bị ca ngợi Chúa thì tự nhiên có một hình ảnh dâm ô xuất hiện trong trí bạn. Những điều gì làm cản trở bạn không ca ngợi Chúa thì chắc chắn là của ma quỷ.

Ma quỷ có thể làm cho bạn cảm thấy buồn ngủ khi đang đọc Thánh Kinh. Đó là tà thần mỏi mệt đang ám hại bạn.

Tà thần lừa dối và kiêu căng làm cho người khiêm nhường trở nên kiêu ngạo và bất chính.

Ông Prince đã dạy về trừ quỷ sau khi đã đi du lịch thế giới và viết sách. Ông mất năm 2003 tại Jerusalem.

Kim Hà

27/4/2015

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thiên Chúa Đã Ban Cho Mẹ Quyền Lực Và Sứ Mệnh Đạp Nát Đầu Satan (5/2/2015)
Giải Thích Khoa Học Về Phép Lạ Tại Fatima (5/1/2015)
Chuyện Loài Hoa (4/30/2015)
Đức Bà Chỉ Bảo Đàng Lành (4/29/2015)
Tháng Hoa Kính Mẹ ! (4/28/2015)
Tin/Bài khác
Cn 2896: Chúa Giêsu Dạy Lần Chuỗi Mân Côi (4/25/2015)
Cn 2894: Tinh Yêu Mẹ Guadalupe Qua Thánh Juan Diego (4/25/2015)
Mẹ Linh Thiêng: Mẹ Bình Triệu Và Mẹ Long Beach (4/24/2015)
Đức Mẹ Long Beach: Mẹ Đứng Đó (4/24/2015)
Sự Tích Đức Mẹ Hòa Bình Long Beach (4/24/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768