MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lm Đan Sĩ Nhạc Sĩ Ân Đức Nói Chuyện Trên Đài Radio Giờ Của Mẹ
Thứ Tư, Ngày 22 tháng 7-2015

LM ĐAN SĨ NHẠC SĨ Ân Đức Nói chuyện trên đài Radio GIỜ CỦA MẸ

Buổi nói chuyện sẽ được phát thanh lúc 5:30 giờ sáng ngày Chúa Nhật 26/7/2015 trên làn sóng AM 1480 trong Giờ Của Mẹ Tin Yêu (GTY)số 715.

Quỷ vị có đón nghe GTY trên www.memaria.orgwww.memaria.net

Xin kính mời quý vị tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn và Mừng Bổn Mạng của Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Thiên Phước Tại Bãi Dâu, Vũng Tàu, lúc 10 giờ sáng ngày Chúa nhật 2/8/2015 tại Trung Tâm Công Giáo VN, Santa Ana, CA 92704.

I. MỤC ĐÍCH CUỘC HÀNH TRÌNH QUA MỸ LẦN III

Ân Đức: Sau hai lần qua Mỹ năm 2007 và 2010, đây là lần thứ III tôi được qua Mỹ với 3 mục đích mà tân Viện phụ Giuse Khang Nguyễn Long Tiên giao phó:

1. Chủ tế thánh lễ Tạ ơn và mừng Bổn Mạng của Gia đình Xitô Thánh Mẫu Thiên Phước Hoa Kỳ ngày 02 tháng 08 năm 2015.

2. Thay mặt Cộng đoàn Đan viện để thăm viếng, gặp gỡ các thành viên của Gia đình Xitô hải ngoại, các ân nhân, thân hữu của Đan viện tại Hoa Kỳ.

3. Ngoài ra, đây cũng cơ hội thuận tiện để  tôi được chia sẻ với các cộng đoàn giáo dân Việt Nam tại Hoa Kỳ ba đĩa nhạc thánh ca mới nhất mà tôi đã sáng tác và thực hiện trong những năm qua, ngoài những CD DẤU ẤN TÌNH YÊU 1-7 đã phổ biến.

 CD DẤU ẤN TÌNH YÊU số 8 với tựa đề VUI MỪNG VÀ HY VỌNG (2013) gồm 11 ca khúc với lời giới thiệu của Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà, nguyên Giám mục Gp. Nha Trang, kiêm cựu chủ tịch Ủy Ban thánh nhạc VN, trực thuộc HĐGMVN: đây là những tâm tình và cảm nhận của Vị Tôi tớ Chúa (Đức Cố Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận) dựa theo cuốn ĐƯỜNG HY VỌNG.

 CD DẤU ẤN TÌNH YÊU số 9 với tựa đề TÌNH KHÚC (2014-2015) gồm 13 ca khúc với sự cộng tác của Lm. thi sĩ Trăng Thập Tự và lời giới thiệu của Mẹ Bề Trên Nhà Kín Saigon: Đây là một CD giới thiệu cuộc đời và linh đạo của Thánh Têrêsa Avila, Nữ Tiến sĩ Hội Thánh, được thực hiện nhằm kỷ niệm 500 năm sinh  nhật củaThánh Nữ (1515-2015).

 CD DẤU ẤN TÌNH YÊU số 10 với tựa đề HỒNG ÂN DIỆU HUYỀN (2015) gồm 12 ca khúc về Hồng ân Đời sống Thánh hiến và Hồng ân Linh mục, với lời giới thiệu của Đc. Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Gm. Banmêthuột, đương kim chủ tịch Ủy Ban thánh nhạc VN, trực thuộc HĐGMVN. Đây là CD được thực hiện để đánh dấu năm về  Đời sống Thánh hiến mà ĐTC Phanxicô đã công bố vào khởi đầu Mùa Vọng 2014 và sẽ kết thúc ngày lễ Dâng Chúa Giê su vào Đền thờ ngày 02 tháng 02 năm 2016.

II. XÂY DỰNG TINH THẦN

Ân Đức : Ngoài mục đích thứ ba là giới thiệu 3 CD thánh ca mới nhất với các cộng đoàn Dân Chúa VN tại Hoa Kỳ, tôi không nhắm quyên tiền cũng như không muốn dùng thánh nhạc để kinh doanh. Tạ ơn Chúa các cơ sở vật chất của Đan viện căn bản đã được xây cất. Tuy nhiên, phải nói thật: để thực hiện một CD thánh ca không hề đơn giản, trái lại người nhạc sĩ phải đầu tư khá nhiều công sức, thời gian và tiền bạc, chưa kể đầu tư chất xám. Tôi vẫn nghĩ rằng Đan viện vẫn còn nhiều những nhu cầu khác có khi còn quan trọng và khẩn thiết hơn. Nhà nguyện, nhà khách, nhà này nhà kia chỉ là cơ sở vật chất mà còn cần nhiều ngân khoản để xây cất, tu sửa, bảo trì; phương chi những nhu cầu về tinh thần như việc huấn luyện đào tạo đời đan tu còn quan trọng hơn bội phần.

Nhân số hiện tại trong cộng đoàn Đan viện Xitô Thiên Phước chúng tôi có 110 người, trong đó:

- 55 Đan sĩ (Khấn trọn đời)
- Trong đó có 17 linh mục
- 4 phó tế (tính đến ngày 12.8)
- 27 thầy Khấn tạm (kinh viện)
- 23 Tập sinh năm 1 và năm 2
- 5 Thỉnh sinh
Vấn đề huấn luyện theo Giáo luật và Hội Dòng cũng là một việc trường kỳ. Ba giai đoạn của việc huấn luyện gồm:

1. Huấn luyện căn bản

- Thỉnh sinh (1 năm): tìm hiểu ơn gọi, linh đạo của Dòng, học giáo lý và nhân bản Kitô giáo.

- Tập sinh năm 1 và năm 2 :  giúp các tập sinh tập luyện sống đời đan tu theo linh đạo của Dòng, học hỏi suy niệm Lời Chúa, chiêm ngắm các mầu nhiệm của Chúa và Giáo hội qua các giờ chầu Thánh Thể hằng ngày, và học các môn mà Giáo hội quy định.

2. Huấn luyện chuyên biệt

- Triết học : sau khi khấn tạm, các thầy phục vụ trong cộng đoàn một năm; sang năm thứ hai các thầy được gửi vào học viện triết học của Hội Dòng tại Saigon trong thời gian 2 năm , sau đó các thầy chuẩn bị khấn trọn đời để trở thành đan sĩ

Hiện nay Đan viện XitôThiên Phước có 12 thầy khấn tạm đang học triết học.

- Thần học : Nhằm chuẩn bị cho các ứng sinh linh mục tương lai, sau khi khấn trọn đời, tuỳ theo sự sắp xếp của Viện phụ và cộng đoàn, các thầy có thể được thi vào Học viện Thần học của Hội Dòng.

Thần học năm 1,2 tại nhà Mẹ Phước Sơn.

Thần học năm 3,4 tại Đan viện Châu Sơn Đơn Dương.

Hiện nay Đan viện XitôThiên Phước có 6 đan sĩ đang học thần học, còn các thầy khác đang học sinh ngữ.

Tuy nhiên chức linh mục không phải là cùng đích của đời đan tu, mà tuỳ theo sự tuyển chọn của cộng đoàn để phục vụ bàn thánh và các bí tích.

Ngoài ra các đan sĩ có thể được học nghề để phục vụ cộng đoàn bằng một công việc nào đó, theo khả năng và vâng phục.

3. Thường huấn : việc huấn luyện của đời đan sĩ kéo dài suốt đời. Hằng năm  Ban Huấn luyện của Hội Dòng có tổ chức các ngày tĩnh huấn cho các thầy nhằm giúp các thầy suy tư, đào sâu hiểu biết và yêu mến hơn về linh đạo đời sống đan tu. Hằng ngày các thầy phải tự trau dồi học hỏi, nâng cao đời sống tri thức của mình về thần học, Giáo hội, văn hoá, v.v.

III. TRÊN MẢNH ĐẤT MANG TÊN CHƯSÊ

Theo lời mời gọi của Đức Cha Micael Hoàng Đức Oanh, Giám mục Kontum, muốn có một dòng chiêm niệm trên mảnh đất truyền giáo Tây Nguyên. Được sự giúp đỡ của nhiều ân nhân, một số anh em của Đan viện Xitô Thiên Phước đã hiện diện trên vùng đất Chưsê thuộc Tỉnh Gia Lai hơn ba năm nay.

Trong những bước đầu còn nhiều khó khăn thiếu thốn với diện tích hơn 20 hectares đã canh tác, chủ yếu là trồng nhãn và các loại cây ăn trái. Các thầy thay phiên nhau lên đây lao động và hiện diện giữa những người dân tộc thuộc sắc dân Bahnar và Jarai. Mặc dù nhà dòng không chủ trương lên đây để tham gia công cuộc truyền giáo cụ thể như các dòng hoạt động, nhưng chính sự hiện diện âm thầm nơi đây của một dòng chiêm niệm cũng là một đóng góp cho giáo phận Kontum bằng sự cầu nguyện và lao động như tôn chỉ của Dòng.

LM ÂN ĐỨC
ngoc.hoan200@gmail.com
714 787 8068

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Xin Phù Hộ Đức Thánh Cha (8/2/2015)
Mẹ Ơi! (7/30/2015)
Nữ Tu Không Áo Dòng (7/30/2015)
Chuỗi Mân Côi Đặc Biệt Cầu Cho Tổ Quốc Việt Nam (chi Tiết) (7/28/2015)
Đẹp Thay Trên Đồi Núi Bước Chân Người Loan Báo Tin Mừng (7/27/2015)
Tin/Bài khác
Đức Maria Đồng Trinh Rất Thánh Mân Côi (7/21/2015)
Ơn Đồng Trinh Nơi Maria Được Báo Trước Trong Cựu Ước (7/20/2015)
Cn 3085: Đức Mẹ Maria Dậy Bảo Bác Sĩ John Bruchalski (3) (7/18/2015)
Cn 3084: Đức Mẹ Maria Dậy Bảo Bác Sĩ John Bruchalski (2) (7/18/2015)
Cn 3083: Đức Mẹ Maria Dậy Bảo Bác Sĩ John Bruchalski (1) (7/18/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768