MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3547: Bảo Vệ Gia Đình Bằng Mọi Cách
Chủ Nhật, Ngày 22 tháng 5-2016

CN 3547: BẢO VỆ GIA ĐÌNH BẰNG MỌI CÁCH

Nguồn: Spiritdaily.com

Đức Hồng Y Robert Sarah là người Guinean, Phi Châu đã nói trước nhóm National Catholic Prayer Breakfast(CNS) tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn rằng:

“Chúng ta phải bảo vệ gia đình khỏi sự tấn công của ma quỷ.”

 Ngài nói rằng sự ly dị, sống chung không hôn phối, đồng tính luyến ái và hôn nhân đồng tính là những yếu tố làm hại cho trẻ thơ và làm cho việc khám phá tình yêu của Thiên Chúa khó khăn hơn.

Đức Hồng Y Robert Sarah nói là:

“Ma quỷ cố tình phá hủy các gia đình; người Kitô hữu phải bảo vệ gia đình và điều quan trọng mà trẻ thơ cần là phải có một người mẹ và một người cha.”

 “Thế giới này gia tăng việc loại trừ Chúa qua những chủ thuyết cấp tiến thực dân. Các luật lệ và chủ nghĩa này bách hại tôn giáo, bỏ bê người già, nhắm mắt và đóng trái tim trước cảnh khổ của người nghèo và người lầm than. Chính trị của người Mỹ nhắm tới là làm hại và đe dọa gia đình.”

Ngài trích lời của Đức Giáo Hoàng John Paul II rằng:

“Gia đình là nơi mà Thánh Kinh được giảng dạy trước tiên. Lòng quảng đại và tình yêu trách nhiệm của vợ chồng, sự hy sinh hữu hình của cha mẹ là: đón chào và săn sóc con cái như một hồng ân Thiên Chúa ban và làm cho tình yêu trở nên hữu hình trong các thế hệ gia đình.”

“Nhưng ma quỷ muốn huỷ diệt gia đình để làm cho người ta khó nghe được Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô: Lời Chúa là sự hy sinh và tình yêu đơm hoa kết trái.”

“Các cuộc ly dị, sống chung không hôn phối và hôn nhân đồng tính gây tai hại nặng nề cho những trẻ thơ và làm cho chúng nghi ngờ về một tình yêu chân thật. Đó là những gương mù, một trở ngại làm cho người trẻ vấp phạm, làm cho giới trẻ trở nên khủng hoảng và không tin vào một tình yêu hy sinh. Đó còn là một gánh nặng đáng buồn, đã ngăn cản người trẻ không mở lòng ra cho quyền năng tình yêu chữa lành của Thánh Kinh.”

“Khi hợp pháp hóa những tình trạng này như Hoa Kỳ đã làm thì cũng không thể giải quyết được những vấn nạn xã hội. Điều cần thiết là phải chiến đấu để bảo vệ gia đình.”

Đức Hồng Y Sarah nói rằng:

“Đức Giáo Hoàng Phanxico đã cởi mở và bảo vệ lời giảng dạy của giáo hội về ngừa thai, phá thai, đồng tính luyến ái, tạo sinh vô tính, giáo dục giới trẻ và nhiều lãnh vực khác nữa.”

“Ban bố những luật lệ giới hạn tự do tôn giáo là giống như bách hại bằng bạo lực. Những bạo lực chống lại Kitô giáo không phải chỉ là bề ngoài nhưng là từ nguyên nhân chính trị, chủ thuyết và văn hoá. Kiểu bách hại tôn giáo đồng nghĩa với sự hủy diệt nhưng được dấu kín.”

Ngài khuyên cử tọa rằng:

“Hãy là ngôn sứ. Hãy trung thành. Hãy cầu nguyện.”

Kim Hà

22/5/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đền Tạ Mẫu Tâm-tận Hiến Cho Mẹ (5/30/2016)
Khiết Tâm Thương Xót (5/29/2016)
Cn 3558: Những Lời Dạy Của Đức Mẹ Fatima (5/27/2016)
Được Cứu Nhờ Đọc Ba Kinh Kính Mừng (5/26/2016)
Cn 3556: Tượng Đức Mẹ Maria Khóc Tại Comlumbia, Nam Mỹ (5/25/2016)
Tin/Bài khác
Muôn Hoa Dâng Mẹ, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (5/31/2018)
Medugorje Là Sự Tiếp Nối Và Viên Mãn Của Fatima (5/20/2016)
Lộ Đức: Một Em Bé Bị Điếc Đã Nghe Được Khi Đi Hành Hương (5/20/2016)
Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Trinh Nữ Maria (5/20/2016)
Tâm Tình Của Lm Peter Quang Lê, Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ (5/19/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768