MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tâm Tình Của Lm John Trần Anh Thư, Bề Trên Dòng Thánh Gioan Tẩy Giả
Thứ Hai, Ngày 30 tháng 5-2016

TÂM TÌNH CỦA LM JOHN TRẦN ANH THƯ, BỀ TRÊN DÒNG THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
 
Nhận được email vừa rồi, tôi vội viết mấy hàng để chia sẻ với mọi người, nhất là với những ai đang muốn chuẩn bị tâm tình để tận hiến cho Mẹ để tùy nghi chị phổ biến tùy ý. (Cha Thư)

Anh chị em thân mến,

Tôi xin được cùng với anh chị em chuẩn bị tâm hồn để lập lại lời tận hiến cho Mẹ trong tháng Hoa này.

Nhân dịp này, tôi xin được đề nghị anh chị em: Ngoài việc chuẩn bị cách đơn sơ tâm tình tận hiến cho Mẹ, chúng ta cũng nên học hỏi thêm để nâng cao (up grade) sự hiểu biết về hành vi tận hiến (the act of consecration) cho Mẹ.

Thánh Monfort là Ông Tổ của việc tận hiến cho Mẹ. Chúng ta nên đọc và học hỏi cuốn sách căn bản của ngài (cuốn "Thành thật sùng kính Mẹ Maria"-"The True devotion to Mary"), nhưng qua hơn 100 năm qua, nhiều người đã khai triển học thuyết của ngài cách này cách khác, đặc biệt là thánh Kolbe và thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2, mà tôi không hề ngần ngại khẳng định cùng với nhiều người rằng, hai vị thánh này là người môn đệ tuyệt vời nhất và trung thành nhất của thánh Monfort: Một vị đã trở thành "Người con điên của Đức Mẹ", người kia đã trở thành "Vi Giáo Hoàng của Đức Mẹ (Marian Pope)"; một vị đã xây dựng "Niepokalanow, Kinh Thành của Đức Mẹ", vị kia đã tiếp tục xây dựng nền Thánh Mẫu-học và đã dạy cho toàn thể Giáo Hội trong giáo triều của ngài, đặc biệt là việc "ký thác (entrust) cho Đức Mẹ; một vị đã dùng cái chết của mình để tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót trong trại tập trung Auschwitz, còn vị kia đã dùng việc tận hiến cho Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ để phá đổ bức tường Bá-linh và đảng Cộng sản Đông Âu. Chúng ta cần học hỏi thêm về linh đạo Thánh Mẫu nơi hai bậc sư phụ này của thời đại !

Trong số những tài liệu về những giáo huấn của hai vị này, tôi xin được giới thiệu cùng anh chị em và khuyến khích (highly recommend) anh chị em đọc 3 cuốn sách sau đây:

1) Sứ điệp của Cha Thánh Maximilianô Maria Kolbê (tác giả: Đức Cố Hồng y Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận, viết năm 1982)

2) "33 Days to Morning Glory" (tác giả : Cha Michael E. Gaitley, MIC, xuất bản năm 2013 [rất mới]): Cuốn sách này đã trở thành "best seller", more than 1 million copies in print. - Tôi rất ước ao có giờ đề dịch cuốn này ra tiếng Việt, hoặc viết một cuốn sách khác ngắn gọn hơn.

3) "Legio Mariae dấn thân vào lịch sử cứu rỗi" (tác giả; Đức Hồng Leo Joseph Suenens, xuất bản 1967). Tóm tắt nội dung: Ngài giải thích cho chúng ta rằng, tận hiến cho Mẹ để trở thành tông đồ, và chiến sĩ của Mẹ. Đây lại là một người môn đệ trung thành nữa của thánh Monfort.

Lm. John Trần Anh Thư, CSJB

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3565: Mẹ Maria Mân Côi Hiện Ra Tại San Nicolas, Argentina (3) (6/4/2016)
Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ – Lễ Nhớ (6/4/2016)
Cn 3564: Thông Điệp Đức Mẹ Gửi Qua Việc Hiện Ra Tại Argentina (2) (6/1/2016)
Cn 3563: Cuộc Hiện Ra Tại Argentina Được Công Nhận (1) (5/31/2016)
Lời Kinh Tuyệt Diệu (5/31/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng: Chia Sẻ Vui Buồn (5/31/2023)
Tâm Tình Cầu Nguyện Dâng Mẹ Maria Trong Ngày Cuối Tháng Hoa (5/31/2018)
Lễ Ðức Mẹ Thăm Viếng, Phó Tế J.b. Huỳnh Mai Trác (5/31/2018)
Đền Tạ Mẫu Tâm-tận Hiến Cho Mẹ (5/30/2016)
Tin/Bài khác
Suy Niệm Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, Lm Anthony Trung Thành (5/31/2018)
Muôn Hoa Dâng Mẹ, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (5/31/2018)
Khiết Tâm Thương Xót (5/29/2016)
Cn 3558: Những Lời Dạy Của Đức Mẹ Fatima (5/27/2016)
Được Cứu Nhờ Đọc Ba Kinh Kính Mừng (5/26/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768