MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Phép Lạ Medjugorje # 83: Nhìn Lại Những Sự Kiện Xảy Ra Trong Năm 1995
Thứ Hai, Ngày 16 tháng 2-2009

Nhìn Lại Những Sự Kiện Xảy Ra Trong Năm 1995

§ Kim Hà

Tháng 2: Linh mục Petar Ljubicic rời Medjugorje, mọi người rất đau buồn. Ngài đi Thụy sĩ. Tại đó, Ngài sẽ giúp đỡ những người dân Croatian ở Zurich. Cha Jozo đi làm sứ mệnh ở Pháp. Các nhà thờ ở Pháp đã chào mừng Ngài, kể cả Vương Cung Thánh đường Chartres. Ở Paris, Ngài gặp một vị đại diện cho Đức Giáo Hoàng, và vị này rất có cảm tình với Medjugorje.

Ngày 2 tháng 2: Một tượng Đức Mẹ ở Medjugorje khóc chảy nước mắt bằng máu. Bức tường này là do một linh mục mua tặng cho gia đình Ngài ở nước Ý. Người ta đã nghiên cứu về hiện tượng nước mắt bằng máu này.

Ngày 18 tháng 3: Đức Mẹ hiện ra hàng năm với Mirjana.

Ngày 25 tháng 3: Vicka đem 310 người thương binh giải ngũ qua La Mã. Họ được gặp Đức Giáo Hoàng.

Ngày 2 tháng 4: Dân chúng biểu tình trước nhà của giám mục Peric ở Mostar để xin cho các linh mục dòng Phanxico được ở tại giáo xứ của họ.

Ngày 6 tháng 4: Đức Hồng Y Kuharic và bác sĩ Radic (Là Phó tổng thống nước Croatia) đi thăm Đức Giáo Hoàng ở La Mã để mời Ngài đến viếng thăm thành phố Split. Đức Giáo Hoàng John Paul II đã trả lời rằng Ngài muốn đến thăm nơi ấy, cũng như thăm vùng Maria Bistrica và Medjugorje.

Ngày 15 tháng 4: Bốn người trẻ từ Cộng đồng Cenacle được rửa tội trong mùa phục sinh ở Medjugorje. Họ vừa được cai thuốc cần sa ma túy và trở lại với Chúa.

Ngày 10 tháng 5: Đức Ông Lagrange, Đức Giám mục của Gap, nước Pháp đến thăm Medjugorje. Sau đó là Đức Hồng y Wamala, nước Uganda, và Đức Hồng y Margéot, nước Mauritius.

Ngày 15 tháng 6: Viên phi công Scott O Grady là người lái chiếc phi cơ bị bắn ở Bosnia, đã nói với báo chí rằng chính anh được Đức Mẹ cứu sống ở Medjugorje. Mẹ đã hiện ra với anh này trong 6 ngày anh đang trốn chạy trong vùng giao chiến Banja Luka, trước khi anh được người ta cứu thoát.

Ngày 17 tháng 6: Đức Ông Grillo, vị Giám mục của vùng Civitavecchia, nước Ý đã để một bức tượng của Đức Mẹ ở Medjugorje lên và mời gọi những tín hữu hãy vinh danh Đức Mẹ. Trong một buổi giảng thuyết, Ngài đã tuyên bố rằng: “Đây là hồng ân của chúng ta đến từ vùng Medjugorje.” Trong những ngày đầu của tháng hai, bức tượng đã khóc chảy nước mắt bằng máu, trong khi Đức Ông đang cầm tượng, trước mặt ba người chứng. Linh mục Jozo cùng dâng Thánh lễ với Ngài trước ba ngàn người.

Ngày 25 tháng 6: Đức Mẹ hiện ra hàng năm với Ivanka. Đức Mẹ mong muốn chúng ta cầu nguyện cho gia đình chúng ta vì Satan muốn hủy hoại các gia đình. Mẹ cũng mời gọi chúng ta hãy trở thành sứ giả hòa bình của Mẹ.

Tháng 7: Một cộng đồng mới “Máu Cực Thánh” được thành lập ở Medjugorje. Người sáng lập cộng đồng này là một người Ý tên là Guglierma.

Bốn cô nhi viện được thành lập ở Medjugorje, dưới quyền cai quản của linh mục Slavko. Mỗi nhà được một quốc gia giúp đỡ.

Ngày 29 và 30 tháng 7: Marija và linh mục Tardiff đến vận động trường Monza, nước Ý.

Ngày 9 tháng 8: Nơi tĩnh tâm mang tên “Nhà của thánh Giuse” được thành lập ở giữa hai ngọn đồi, do linh mục Jozo hướng dẫn. Đôi khi, Marija được Đức Mẹ hiện ra tại đây.

Ngày 30 tháng 8: Vicka đem 1000 ngàn cô nhi chiến tranh đến La mã để gặp Đức Giáo Hoàng John Paul II, tại công trường thánh Phêrô.

Tháng 10: Jelena tiếp tục học thần học ở La mã.

Ngày 15 tháng 10: Ivan và Laureen sinh con gái ở Boston, tên là Kristina Maria. Khi thì họ sống ở Medjugorje, có khi ở Boston, Hoa Kỳ.

Ngày 17 tháng 10: Tất cả các Giám mục ở Bosnia-Herzegovina đến La mã để thảo luận về hòa bình với Đức Giáo Hoàng.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
63 Đền Thánh Quốc Tế Và Quốc Gia Ở Hoa Kỳ. (2/20/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 39 (chương 344-349) (2/19/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (22) (2/19/2009)
Những Hạt Châu Ngọc (21) (2/19/2009)
Đoàn Quân Trung Thành Của Mẹ (2/17/2009)
Tin/Bài khác
Thị Nhân Vicka Của Medjugorje Nói Chuyện Với Các Khách Hành Hương #30. (2/14/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 38 (chương 337-343) (2/14/2009)
Ngày Hành Hương Dành Cho Liên Tu Sĩ Trong Năm Thánh Đức Mẹ Tàpao (2/13/2009)
Cn270: Cuối Cùng, Trái Tim Vô Nhiễm Của Mẹ Sẽ Toàn Thắng (2/12/2009)
Sự Bí Nhiệm Của Chuỗi Mân Côi (2/12/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768