MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Phép Lạ Medjugorje # 96: Tóm Lược Chuyện Xảy Ra Trong Năm 1996
Thứ Hai, Ngày 16 tháng 3-2009

Tóm Lược Chuyện Xảy Ra Trong Năm 1996

§ Kim Hà

Ngày 15 tháng 1: Mirjana và linh mục Slavko đi truyền giáo ở La Réunion và Mauritius.

Ngày 24 tháng 1: Ngày sinh của bé Francisco Maria, đứa con thứ hai của Marija và Paolo.

Tháng 1: Linh mục Jozo đi truyền giáo ở Ý, được Đức Hồng y Piovanelli ở Florence ủng hộ. Linh mục Jozo gặp 13 hồng y và giám mục, là những người ủng hộ cho Medjugorje.

Ngày 18 tháng 3: Đức Mẹ hiện ra hàng năm với Mirjana:

“Các con thân mến,
Mẹ ban cho các con thông điệp này qua tôi tớ của Mẹ, Mẹ muốn các con hãy suy gẫm thật kỹ. Các con ơi, tình yêu của Chúa thật cao vời. Các con đừng nhắm mắt, cũng đừng bịt tai khi nghe Mẹ lập lại cho các con rằng: “Tình yêu của Thiên Chúa thật cao cả! Hãy nghe lời kêu gọi và van xin của Mẹ. Hãy thánh hiến trái tim của các con và làm cho trái tim các con trở thành ngôi nhà của Thiên Chúa. Xin Chúa ngự trong trái tim các con mãi mãi.

Đôi mắt và Trái Tim Mẹ sẽ ở mãi nơi đây, ngay cả khi Mẹ không còn hiện ra nữa. Hãy hành động như lời Mẹ kêu gọi và hãy hướng đến với Chúa. Đừng từ chối danh của Chúa để rồi các con sẽ không bị từ chối. Hãy chấp nhận những thông điệp của Mẹ để rồi các con sẽ được chấp nhận. Các con ơi, hãy quyết định đi, đây là thời kỳ để quyết định. Hãy có một trái tim công chính và vô tội, và rồi Mẹ có thể hướng các con về với Chúa Cha của các con. Việc Mẹ có mặt ở nơi đây chứng tỏ tình yêu cao cả của Ngài. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”

Ngày 17 đến 20 tháng 3: Cuộc họp hàng năm của những người lãnh đạo Medjugorje tại Tucepi.

Tháng 4 và 5: Làm phim cho 52 chương trình truyền hình: Medjugorje, Lời Kêu Gọi Cuối Cùng Của Mẹ Chúng Ta, với sơ Emmanuel. Những chương trình này đã có bằng tiếng Anh dành cho các đài truyền hình, do Nhóm Con Cái của Medjugorje sản xuất. (xin xem phụ bản)

Tháng 6: Mirjana bị hư thai. Cô nói: ” Lạy Chúa, Chúa đã ban cho một đứa con, rồi Chúa lấy lại. Con cảm tạ Chúa...”

Ngày 6 tháng 6: Tựa đề của tờ báo tiếng Pháp La Croix viết : “Toà Thánh Vatican xác nhận rằng những chuyến hành hương đi Medjugorje bị cấm...” Đây là một lỗi lầm lớn trên thế giới. Vậy mà tòa báo không đính chính gì cả. Vì thế, có hàng ngàn khách hành hương hủy bỏ chuyến đi của họ đến Medjugorje.

Ngày 21 tháng 6: Buổi hoà nhạc của Jose Carreras. Tổng Thống Tudjman (Croatia) đã nhân cơ hội đó mà đến thăm Medjugorje.

Ngày 25 tháng 6: Kỷ niệm 15 năm Đức Mẹ hiện ra. Đức Mẹ hiện ra hàng năm với Ivanka. Đức Mẹ kêu gọi chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đang bị Satan khống chế.

Cuối tháng 7: Ivan rời Medjugorje để đến Mỹ quốc trong 7 tháng.

Ngày 31 tháng 7: Đại hội Giới trẻ thế giới .

Ngày 1 tháng 8: Nhóm cầu nguyện của Jelena bắt đầu nhóm họp lại. Kể từ năm 1991, nhóm này đã ngưng hoạt động.

Ngày 21 tháng 8: Vì những tin tức sai lạc về Medjugorje gia tăng, nên Dr. Navarro Valls , phát ngôn nhân của hội Holy See tuyên bố chính thức về vai trò của Giáo Hội.

Ngày 5 tháng 9: Ngày sinh của bé David-Emmanuel, con thứ hai của Jakov và Anna Lisa.

Ngày 21 tháng 9: Linh mục Jozo lo việc chầu Thánh thể buổi chiều để chuẩn bị cho việc Đức Giáo Hoàng đến thăm ở Reims, Pháp quốc.

Ngày 1-20 tháng 11: Linh mục Jozo đi truyền giáo ở bảy nước thuộc Châu Mỹ La tinh. Vào ngày 15 tháng 11, Ngài nói chuyện với bảy ngàn người du đãng ở Mễ tây cơ.

Ngày 14-15: Những cuộc họp quan trọng của các linh mục dòng Phan Sinh ở Hezegovina với linh mục Bề trên ở Mostar. Đây là một nỗ lực để làm giảm bớt sự căng thẳng giữa “Giáo phận và dòng Phan Sinh.”

Ngày 15 tháng 11: Thày phó tế Ephraim (Sáng lập viên của Cộng đồng Béatitudes) cùng với vợ và sơ Emmanuel đến yết kiến Đức Giáo Hoàng Gioan Phao lô II tại La Mã, về việc Medjugorje.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Khiêm Nhường Của Thiên Chúa (3/23/2009)
Audio Sự Lạ Fatima # 2 (của 6 Chương Trình) (3/22/2009)
Audio Sự Lạ Fatima # 1 (của 6 Chương Trình) (3/22/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 46, (chương 393-399) (3/22/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 45 (chương 386-392) (3/22/2009)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Ngôi Lời Ở Kibeho, Rwanda 1981 (3/15/2009)
Đức Thánh Cha Kêu Gọi Các Chủ Chăn Bắt Chước Đức Mẹ (3/14/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 43 (chương 371-377) (3/14/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 44 (chương 378-385) (3/14/2009)
Vấn Đề Tượng Đức Mẹ Tại Tòa Khâm Sứ Cũ (3/12/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768