MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hãy Có Đầu Óc, Con Tim, Và Thân Xác Trong Sạch
Thứ Tư, Ngày 10 tháng 2-2010

TÁC PHẨM CÙNG CÁC LINH MỤC CON CƯNG CỦA MẸ, C. 120

Xuanha.net

(To The Priests Our Lady's Beloved Sons

The Marian Movement of Priests

Imprimatur 1998, 18 th Edition)

-------

120-

Lễ Mẹ Lộ đức 11-2-77

Hãy có đầu óc, con tim, và thân xác trong sạch

Các con yêu dấu, các con hãy chiêm ngưỡng Mẹ thiên quốc nơi hang

Massabielle nghèo hèn.

 Các con phải chiêm ngưỡng Mẹ Vô Nhiễm nhiều hơn. Các con phải tin vào

việc Mẹ hiện ra hơn.

Mẹ từ trời xuống để chỉ cho các con con đường phải theo : đó là con đường cầu nguyện và đền tạ.

Hỡi các con yêu dấu, Mẹ từ trời xuống ban cho các con phương thuốc cần thiết để các con được lành: đó là hãy đi tắm nước suối.

Các con hãy tắm nơi suối hằng sống từ cạnh Nương Long Chúa Giêsu Con Mẹ, và Giáo Hội còn ban cho các con qua các Bí Tích, nhất là Bí Tích Hòa giải.

Các con hãy năng đi tắm suối đó để được sạch tội lỗi và những vết thương của tội lỗi.

Các con hãy tắm nơi suối đó để được nên trong sạch hơn.

Hỡi các con, Mẹ Vô Nhiễm choàng áo thiên cung của Mẹ cho các con và từ từ giúp các con sống nhân Đức trong sạch.

Mẹ muốn các con có đầu óc, con tim và thân xác trong sạch.

Trước hết, các con phải có tinh thần trong sạch.

Trong tư tưởng, các con hãy chỉ tìm và thi hành ý Chúa. Trí khôn các con phải mở rộng để đón nhận ánh sáng của Người.

Đừng làm trí khôn các con vẩn đục bằng sự quyến luyến vào lối suy nghĩ của mình, lối suy nghĩ của đa số người đời.

Các con đừng làm lu mờ sự thật bằng những sai lầm.

Hơn bao giờ hết, ngày nay, Kẻ thù đang cám dỗ các con bằng kiêu ngạo để

làm trụy lạc tâm trí các con. Chỉ có tâm trí trong sạch mới cho phép các con khiêm tốn lãnh nhận và sống lời Chúa.

Ngoài ra, vì trụy lạc và vô luân lan tràn khắp nơi, nên Kẻ thù đang cố phá

 sự trong sạch nơi tư tưởng của các con. Các con hãy nhắm mắt thể xác,

linh hồn các con sẽ được mở rộng để lãnh nhận ánh sáng rất trong sạch của Mẹ.

Chỉ những ai có tinh thần trong sạch mới có thể giữ mình được toàn vẹn và

mạnh mẽ trong đức tin. Vì thế, các con hãy đi trên khắp nẻo đường thế giới

trụy lạc này với lòng mong ước chỉ chiếu giãi ánh sáng thiên cung của Mẹ. Và đối với vô số linh hồn hằng ngày vẫn bị sai lầm lôi cuốn, các con hãy nêu gương tốt là sống vững chắc trong đức tin chân thật.

Mẹ muốn các con có trái tim trong sạch để có thể yêu thương thực sự.

Tình yêu của các con phải siêu nhiên và thiêng liêng. Tất cả những dính bén bất chính với chính mình hay bất cứ tạo vật nào đều làm hoen ố tấm lòng trong sạch của các con.

Các con phải mến Chúa Giêsu Con Mẹ nhiều hơn và vì lòng yêu mến Người, hãy thương yêu các linh hồn hơn. Người ta có thể yêu thương tha nhân mà không mến Chúa sao? Ngày nay có khuynh hướng rất sai lầm và phổ biến đó, cả nơi nhiều con cái Mẹ : họ tìm cách yêtu thương tha nhân mà không biết đến Thiên Chúa.

Các con có thể luôn luôn làm điều thiện và giúp đỡ tha nhân. Nhưng để được siêu nhiên và hoàn hảo, tình yêu các con phải bắt đầu từ Thiên Chúa.

Các con hãy kính mến Chúa Ba Ngôi với trái tim của Chúa Giêsu Con Mẹ , và hãy thương yêu nhau như Người đã thương yêu các con. Như thế, tình yêu các con sẽ càng ngày càng trong sạch và các con sẽ có thể yêu thương anh em thực sự.

Chỉ những người có trái tim trong sạch mới có thể yêu thương và sống Đức

bác ái.

Ngày nay vẫn còn những trái tim trong sạch có thể nhìn thấy Chúa và trong ánh sáng của Chúa, có thể am hiểu và yêu thương mọi người.

Mẹ muốn các con có thân xác trong sạch.

Các con đã dâng lên Thiên Chúa của lễ trong sạch. Các con phải thong dong và cương quyết sống nhân đức này.

Ngày nay, điều đó thật là khó khăn vì những sai lầm có khuynh hướng làm giảm giá trị của đời sống tận hiến đích thực càng ngày càng bành trướng.

Biết bao con cái Mẹ đã từ bỏ đời sống Linh mục vì ngày nay Đức Thánh Cha vẫn còn muốn duy trì luật độc thân.

Nhưng còn nhiều người khác vẫn còn ở lại mà không tuân giữ vì cho đó là điều đã lỗi thời hoặc chỉ là tạm bợ, hay đúng hơn, tự thâm tâm họ cho là vô lí và không còn bó buộc nữa...

Bởi đó, ngày nay biết bao con cái linh mục của Mẹ vẫn sống thường xuyên trong dâm ô.

Các con yêu dấu, các con hãy lại sống nhân Đức đồng trinh và những dấu

thương tích của Chúa Giêsu Con Mẹ trong thân xác các con : thân xác linh mục các còn phải là thân xác chịu đóng đinh, đóng đinh cho thế gian và những quyến dỗ của nó.

Các con hãy lại sống cuộc đời trong sạch nơi thân xác các con, vì ngày kia

nó sẽ sống lại, thiêng liêng, trong trắng để hưởng ánh sáng và sự sống Thiên Chúa.

Số mệnh của thân xác các con không phải là tan rã nơi huyệt mộ,  nhưng

là sống lại đời đời trên Thiên Quốc.

Chính nhờ nhân đức trong sạch, mà ngày nay các con có thể làm chứng

cho người đời niềm hy vọng được hưởng Thiên Đàng mai sau.

Hôm nay Mẹ Vô Nhiễm kêu gọi tất cả các con hãy có tinh thần trong sạch,

trái tim và thân xác trong sạch để sống các nhân đức tin, Cậy và Kính Mến.

Như thế nơi các con, Chúa Giêsu vẫn sống, vẫn yêu thương, và cứu chữa

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1097: Đức Mẹ Maria Hiện Ra Tại Bronx, New York, Hoa Kỳ (2/24/2010)
Phép Lạ Ðức Mẹ Cúi Ðầu (phép Lạ Ðức Mẹ Hồng Phúc) (2/19/2010)
11 Tháng Hai, Ðức Mẹ Lộ Ðức (2/11/2010)
Đức Mẹ Maria Hiện Ra Ở Lộ Đức Với Thánh Bernadette (2/11/2010)
Thứ Năm 11-2, Ðức Mẹ Lộ Ðức (2/11/2010)
Tin/Bài cùng ngày
Lòng Từ Mẫu Bao La Của Đức Mẹ Lộ Đức (2/10/2010)
Linh Địa Đức Mẹ Tại Lourde (lộ Đức), Nước Pháp (2/10/2010)
Lễ Đức Mẹ Lộ Đức ( Ngày 11 Tháng Hai ) (2/10/2010)
Kinh Cầu Với Ðức Mẹ Lộ Ðức (2/10/2010)
Đức Mẹ Lộ Đức (3) (2/10/2010)
Tin/Bài khác
Cn 1078: Me Maria Hoa Hồng Mầu Nhiệm (2) (12/6/2011)
Ðức Mẹ Lộ Ðức (11/2) (2/9/2010)
Lễ Mẹ Lộ Đức (11/2)--- Đức Mẹ Hiện Ra Tại Lộ Đức (lourdes). (2/9/2010)
Lễ Mẹ Lộ Đức (11/2)--- Bà Anna Santaniello, 94 Tuổi Bị Chứng Bệnh Tim Khó Thở Từ Nhỏ (2/9/2010)
Cn 1086: Chúa Ban Những Phép Lạ Qua Thị Nhân Maria Esperanza (4) (1/24/2010)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768