MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đại Hội Về Bà Maria Esperanza, Nhà Thần Bí Của Thế Kỷ 20 (7)
Thứ Bảy, Ngày 9 tháng 8-2014

CN 1325: ĐẠI HỘI VỀ BÀ MARIA ESPERANZA, NHÀ THẦN BÍ CỦA THẾ KỶ 20 (7)

Nguồn http://www.memaria.org/admin/default.asp?page=1&pagesize=30&cboDropdown=418

Như chúng tôi đã tường thuật trong CN 1306 về nhà thần bí Maria Esperanza thì hiện nay sắp có một đại hội do LM Byerley tổ chức ở vùng Vandalia, thuộc tiểu bang Illinois. Tại đây cha  Byerley và thân nhân của bà Maria Esperanza sẽ kể chuyện về những hồng ân mà bà Maria nhận được từ Thiên Chúa.  Chồng của bà Maria là ông Geo Bianchini, và con gái của bà là cô Coromoto Marrero, sẽ chia sẻ những mặc khải thánh thiêng mà Thiên Chúa đã ban cho Tôi Tớ Chúa là bà Maria, người có liên quan mật thiết với vùng Betania, nước Venezuela.

Bà Maria Esperanza (1928-2004) được xem như là một trong những nhà thần bí nổi tiếng nhất trong thời đại của chúng ta vì Chúa đã đổ muôn vàn ơn lành xuống cho bà. Chung quanh bà có những hiện tượng lạ lùng mà không ai có thể giải thích được.  Bà có 5 dấu thương thánh của Chúa Giêsu Kitô. Bà có khả năng chữa lành, được nâng lên cao khi cầu nguyện, được hiện diện ở 2 nơi cùng một lúc, và bà còn có khả năng nói tiên tri về những biến cố xẩy ra trong tương lai.

Hiện nay LM Timothy Byerley đang làm việc tích cực với tính cách là Phó Chủ tịch Ủy ban vận động tiến hành việc phong Chân Phước và Phong Thánh cho Bà Maria.  Ngài vốn là một người bạn thân của bà Maria kể từ năm 1994 và rất thân thương với gia đình của bà. Trước đó, cha là cha chính xứ của nhà thờ St. John Vianney Church tại vùng Deptford, New Jersey.  Hiện tại, ngài đang phục vụ tại nhà thờ Holy Eucharist Church thuộc vùng Cherry Hill, New Jersey.

Ngài là tác giả cùa tác phẩm “The Great Commission: Models of Evangelization in American Catholicism” và ngài rất yêu mến Đức Mẹ Maria. Ngài nói rằng:

“Hãy cầu nguyện với Đức Mẹ Maria cho những nhu cầu cần thiết của chúng ta bởi vì Mẹ có lòng từ bi, yêu thương, nhân hậu và thương xót, đặc biệt Mẹ thương đến những ai sống bên lề xã hội, những người bị bỏ quên, những bịnh nhân và những ai thiếu thốn vật chất. Đức Mẹ Maria ở đây là để cứu giúp họ. “

Kim Hà
22/10/2011

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tình Mẹ Cao Quý, Lm Giuse Nguyễn Hữu An (8/15/2019)
15 Tháng Tám, Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (8/15/2019)
Lepanto 1571 Và Sức Mạnh Của Ngoại Giao Cầu Nguyện (10/7/2018)
Nguồn Gốc Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (8/15/2018)
Đức Bà Đen Jasna Góra Ở Czestochowa (8/10/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Mẹ Maria Là Ưu Phẩm Của Thiên Chúa (8/15/2019)
Cn 2531: Cuộc Hiện Ra Của Mẹ Betania, Venezuela (10) (8/9/2014)
Tin/Bài khác
Tháng 8: Kính Mẫu Tâm Vô Nhiễm (8/15/2019)
Lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, Lm Antôn Nguyễn Văn Độ (8/15/2018)
Cn 2522: Ngày 5 Tháng 8 Là Sinh Nhật Của Đức Mẹ Maria (8/5/2014)
5 Tháng 8, Lễ Cung Hiến Ðền Ðức Bà Cả (8/5/2014)
Mẹ Tình Yêu (8/2/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768