MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thư tín
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cha Nguyễn Cao Siêu, Sj Có Một Chút Chia Sẻ: Mạc Khải Của Đức Mẹ: Sẽ Có Ba Ngày Ba Đêm Không Ánh Sáng ....
Thứ Hai, Ngày 31 tháng 7-2017
Chào quý vị,

Sau khi gửi Audio/Video "MẠC KHẢI CỦA ĐỨC MẸ: Sẽ có ba ngày ba đêm không ánh sáng" thì cha Nguyễn cao Siêu, JS  có một chút chia sẻ và lời khuyên cho chúng ta.

Cám ơn cha đã luôn đồng hành với thính giả "Học Hỏi Phúc Âm Hàng Tuần" của cha.
 
Best Regards,

Viet H. Bui, Ph.D.



----- Forwarded Message -----
From: sieu nguyen <ncaosieusj@gmail.com>
To: CacMoReginaMundi <vietbui@yahoo.com>
Sent: Monday, July 24, 2017 8:25 AM
Subject: Re: MẠC KHẢI CỦA ĐỨC MẸ: Sẽ có ba ngày ba đêm không ánh sáng ....

Anh Việt mến,

mình đang ở Boston.

Cám ơn anh luôn trả lời rất nhanh và hết sức khiêm tốn.

Chỉ xin chia sẻ với anh đôi điều:

+  Chuyện tối tăm ba ngày ba đêm là chuyện xưa rồi, tôi đã được nghe từ lâu, và nhiều lần. Dĩ nhiên là nó chưa bao giờ xảy ra.

+  Những chuyện như thế này làm người tín hữu rất lo lắng sợ hãi, và chuẩn bị những thứ bên ngoài (đèn nến, nước phép) hơn là bên trong tâm hồn.

+  Chuyện Đức Mẹ hiện ra ở Fatima khuyên hoán cải là đúng và tốt, nhưng Mẹ không nói gì đến chuyện BA NGÀY cả.

+  Chúng ta phải hoán cải mà không cần MẶC KHẢI  TƯ về chuyện BA NGÀY. Sau BA NGÀY, thì con người sẽ thế nào?

+  Lo lắng sợ hãi không dẫn con người đến lòng sám hối chân thực. Sám hối chỉ vì sợ thì hời hợt và không bền.

+  Những chuyện mặc khải như thế này làm người ngoài Công giáo nghĩ :  quả thật mấy người có đạo là mê tín. 

+  Một mặc khải mà không dám cho biết sẽ xảy ra ngày nào, là một mặc khải không đáng tin. Nó chỉ tổ đẻ ra sự lo lắng bất an. Bất an làm ta mất đức tin, chứ không thêm đức tin.

+  Không nên coi trọng những mặc khải RIÊNG TƯ theo kiểu này. Ki tô giáo coi MẶC KHẢI của Chúa Giêsu là quá đầy đủ và definitive rồi để chúng ta được ơn cứu độ. Chính Đức Mẹ đã nói trong Phúc âm Gioan:  HÃY LÀM NHỮNG GÌ CHÚA GIÊ SU BẢO. Đức Mẹ không nói điều gì mới ngoài điều con Mẹ dạy.

+  Cần cẩn thận với những trích dẫn Kinh Thánh và cách giải thích những đoạn Kinh Thánh đó. Nhiều người đã cố bóp méo Kinh Thánh để làm cho điều mình nói có giá trị. Phải xem Giáo hội có hiểu câu Kinh Thánh đó như vậy không.

+  Một ĐGM cho phổ biến thông điệp này. Đức Giám mục nào, ở đâu? Xin cho biết văn bản của ĐGM đó để xem ngài đã viết gì. Chúng ta không thể không kiểm chứng chuyện này. Và giả như có 1 Giám mục đồng ý đi nữa, thì cũng không có nghĩa là CẢ GIÁO HỘI nhất trí tin chuyện BA NGÀY. Nếu Đức Giáo Hoàng viết thư cho cả Giáo hội bảo mọi người phải tin và chuẩn bị thì MAY RA TÔI TIN. 

Vì anh vẫn rất khiêm tốn và hay nghe tôi, nên tôi xin anh, nếu được, anh cho post những nhận xét của tôi lên trang của anh. Như thế anh chị em tín hữu cũng thấy có một cái nhìn khác, giúp họ chọn lựa tùy ý họ.

A. Siêu





2017-07-24 21:45 GMT+07:00 <vietbui@yahoo.com>:
Cám ơn cha đã chia sẻ.

Theo Audio thì việc này sẽ xảy ra nhưng không biết khi nào (chỉ có Chúa biết) nhưng Audio đã cho nhiều dẫn chứng về "hiện tượng" này qua các trích đoạn trong Kinh Thánh, mặc khải qua các thánh...etc, thêm vào đó có sự khích lệ của một Đức Cha địa phận bên USA cho phổ biến thông điệp này nên rất là thuyết phục....

Nhưng mục đích chính vẫn là kêu gọi cải thiện đời sống... như Mẹ Fatima đã dạy.
 
Best Regards,

Viet H. Bui, Ph.D.



From: sieu nguyen <ncaosieusj@gmail.com>
To: CacMoReginaMundi <vietbui@yahoo.com>
Sent: Monday, July 24, 2017 7:25 AM
Subject: Re: MẠC KHẢI CỦA ĐỨC MẸ: Sẽ có ba ngày ba đêm không ánh sáng ....

Anh Việt mến,

tôi có đọc rồi, mà không rõ chuyện này đã xảy ra hay sẽ xảy ra. Xin anh cho biết nhé.

Nếu đã xảy ra thì đã xảy ra vào ngày nào? Nếu sẽ xảy ra thì sẽ xảy ra vào ngày nào để chuẩn bị?

Cũng phải cẩn thận với những "mặc khải" kiểu này, kẻo lỡ không xảy ra, thì người ta không tin nữa.

Chúc anh luôn vui.

cha Siêu

2017-07-24 10:35 GMT+07:00 <vietbui@yahoo.com>:
Sẽ có ba ngày ba đêm không ánh sáng. Chỉ những cây nến đã được Linh mục làm phép, mới có thể thắm sáng trong ba ngày, ba đêm không ánh sáng này. 
Xin nghe chi tiết video dưới đây, để biết phải chuẩn bị như thế nào ???




MẠC KHẢI CỦA ĐỨC MẸ VỀ HIỆN TƯỢNG BA NGÀY TỐI TĂM cho Thầy David Lupez, Dòn...


 
Best Regards,

Viet H. Bui, Ph.D.
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Xin Giup Do Quy Sr Dong Con Duc Me Di Vieng Hue Dang Bi Lu Lut (11/20/2017)
Chân Thành Cảm Ơn Các Ân Nhân Đã Giúp Đỡ Cứu Đói Sau Cơn Bão Số 10 Tại Miền Núi Thanh Chương, Nghệ An (10/27/2017)
Xin Cứu Trợ Bão Lụt Miền Trung (9/30/2017)
Danh Sách Các Giáo Xứ Bị Ảnh Hưởng Bão Số 10 Vừa Qua. (9/23/2017)
Kính Chúc Quý Độc Giả, Ân Nhân, Trợ Bút Một Mùa Noel Và Năm Mới (2/3/2017)
Tin/Bài khác
Thư Báo Tin Về Ơn Thiên Triệu Của Một Khách Hành Hương Đi Medjugorje Năm 2004 (7/11/2017)
Thông Báo Tuyển Sinh --- Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam Tổ Chức Tuyển Sinh Với Những Thông Tin (6/30/2017)
Chân Thành Cảm Ơn Các Ân Nhân Đã Hỗ Trợ Chiến Dịch Mùa Hè Xanh Giúp Khuyết Tật Và Bênh Nhân Phong Cùi Tại Nghệ An (6/5/2017)
Thư Ngỏ: V/v Phát Động Phong Trào Lần Chuỗi Mân Côi Online Vì Công Lý Và Hòa Bình Cho Quê Hương Việt Nam (5/31/2017)
Thư Xin Giúp Đỡ Của Đan Viện Xi-tô Thánh Mẫu, Trà Vinh, Cha Hòa Ở Mỹ: 612 806 7254, Email: Vsliemhoa@yahoo.com (5/25/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768