MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3979: Cảm Tạ Chúa Vì Có Người Lo Cho Dân Nghèo
Thứ Hai, Ngày 18 tháng 12-2017
CN 3979: CẢM TẠ CHÚA VÌ CÓ NGƯỜI LO CHO DÂN NGHÈO

Cách đây hai năm, một vị linh mục từ Roma sang Mỹ đã kể cho chúng tôi nghe về những việc làm tốt lành của một tổ chức từ thiện tư nhân tại Hoa Kỳ. Họ quyên góp tiền, khi họ kiếm được một số tiền lớn nào đó thì chính phủ sẽ cho thêm một sồ tiền tương đương với số tiền mà họ có. Rồi họ mời cha cùng về Việt Nam để chứng kiến cảnh họ giúp tháo gỡ các bom, mìn và đạn rồi cho nổ tung để tiêu huỷ những vũ khí giết người ấy. Nhờ thế mà những người dân lành vùng Quảng Trị, Đông Hà sẽ không còn bị tai nạn bom đạn khi họ đào đất trồng trọt. Tổ chức từ thiện này còn cho mỗi gia đình nghèo một con bò để làm vốn sinh nhai.

Năm nay 2017, nhóm từ thiện ấy lại trở về Việt Nam. Họ cũng lại mời cha cùng về Việt Nam để chứng kiến và họ cũng lo mọi chi phí cho cha. Lần này, nhóm ấy thuê xe, thuê những nhà chuyên môn gỡ bom đạn để cùng nhau tới vùng Quảng Trị đào bới tìm các loại bom mà người Mỹ đã chôn dưới lòng đất. Khi dùng kỹ thuật đào bới tìm bom, đồng thời họ cũng huấn luyện cho khoảng 40 người Việt Nam ở địa phương để những người này giúp họ tìm bom đạn rồi phá huỷ. Họ trả lương khoảng 400 USD cho mỗi một nhân viên này.

Sau khi dùng xe và các máy móc rà bom đạn thì họ chất hết bom đạn tìm được vào những hố sâu và cho bom đạn nổ. Họ cũng huấn luyện cho các nhân viên địa phương biết dùng máy phóng thanh để báo cho những người địa phương biết về việc tiêu hủy vũ khí để dân chúng yên tâm.

Theo ước tính của họ thì hiện nay còn khoảng 3 triệu bom, mìn và đạn dược còn gài lại ở vùng Quảng Trị vào trước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Có nhiều loại bom khác nhau nhưng đáng sợ nhất là loại bom bi vì sức tàn phá của nó rất mãnh liệt vì nó có nhiều chùm bom dính với nhau.

Sau khi dọn sạch bom đạn thì nhóm người này cấp tiền cho dân địa phương trồng cây tiêu và cây cà phê vì hai loại cây này đem lại nhiều lợi nhuận cho những người trồng.

Cha cũng được cùng phái đoàn đi quan sát cảnh gỡ bom đạn. Cha thấy họ đào bom theo hình thức một cây thập giá. Rồi từ đó, họ gỡ bom, mình và đạn. Tóm lại, khi cha thấy họ dùng phương cách đào bới theo hình thập giá thì cha suy ra rằng:

“Nếu hơn 2000 trước, Chúa Giêsu đã dùng cây thập giá cùng sự chết và phục sinh của Chúa để cứu thế gian thì ngày nay, người ta cũng vẫn dùng cách đào bới theo hình ngang, dọc của cây thập giá để lấy đi sự nguy hiểm, chết chóc và vũ khí nguy hiểm cho sinh mạng con người. Đồng thời họ muốn trả lại sự hòa bình và an lành cho những người dân địa phương nghèo khổ ở vùng Quảng Trị-Đông Hà.”

Thật sự, đó là một chân lý bất di bất dịch: Ngày trước Thiên Chúa đã dùng phương tiện là cây thập giá để cứu nhân loại thì ngày nay người ta vẫn dùng hình thức thập giá để tiêu huỷ vũ khí, để cứu người và trả lại sự bình an cho những người dân hiền lành vô tội.

Lạy Chúa, xin chúc phúc cho những ai thành tâm mưu cầu hòa bình, cứu giúp người nghèo và người đau khổ hầu tìm sự an bình và sự sống cho đồng bào Việt Nam của chúng con. Amen.

Kim Hà, 19/12/2017

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3984: Cầu Khấn Lòng Chúa Thương Xót (1/14/2018)
Cn 3983: Thiên Thần Tại Akita (2) (1/12/2018)
Cn 3982: Thiên Thần Tại Linh Địa Akita (1) (1/11/2018)
Cn 3981: Làm Sao Chịu Được Sự Đau Khổ? (1/11/2018)
Cn 3980: Cầu Nguyện Cho Những Người Tự Tử (12/19/2017)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3978: Gương Sáng Của Một Linh Mục (12/18/2017)
Cn 3977: Xin Được Chịu Những Vết Thương Thánh Của Chúa (12/18/2017)
Tin/Bài khác
Cn 3976: Xin Chúa Giải Thoát Chúng Con (12/16/2017)
Cn 3973: Tạ Ơn Trời, Tạ Ơn Đời (12/13/2017)
Cn 3975: Lời Nói Cuối Cùng Của Một Số Người Nổi Tiếng (11/29/2017)
Cn 3974: Công Dụng Kỳ Diệu Của Nước Phép (11/26/2017)
Cn 3972: Tại Sao Tôi Cần Nước Phép Khi Đi Bất Cứ Nơi Nào? (11/20/2017)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768