MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tiểu mục :: theo chủ đề
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Hướng Về Ngày Thánh Mẫu 2010 - Thứ Năm: 05-8-2010
Thứ Năm, Ngày 8 tháng 7-2010

Hướng Về
Ngày Thánh Mẫu 2010

Lm. Vũ Minh Nhiên, CMC

Giáo hội Việt Nam đang trong Năm thánh 2010 mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Hàng Giáo Phẩm tại Việt Nam, 350 năm thành lập hai giáo phận Đàng Trong và Đàng Ngoài và đặc biệt kỷ niệm 50 năm Giáo Hội và Tổ Quốc được Thánh Hiến Qua Trái Tim Mẹ.

Hiệp cùng Giáo Hội Việt Nam, Ngày Thánh Mẫu 2010 lấy chủ đề: “Đây là Mẹ Con” (Gn 19:27) để ghi nhớ tình Đức Mẹ đã yêu thương che chở bảo vệ giữ gìn Giáo Hội Việt Nam, cũng như chúc lành cho những lần tổ chức Ngày Thánh Mẫu và nhắc nhở nhau tín thác vào tấm lòng hiền mẫu của Đức Mẹ Maria.

Ngày Thánh Mẫu vui mừng hân hoan đón tiếp quí Đức Cha của giáo phận nhà là Đức Cha James V. Johnston và Đức Cha John J. Leibrecht. Đức Cha James sẽ chủ tế thánh lễ đại trào kính Mình Máu Thánh Chúa khai mạc chiều thứ Năm, và Đức cha John sẽ giảng thuyết, đồng thời ngài sẽ chủ sự cuộc cung nghinh Thánh Tượng Mẹ Fatima vào chiều thứ Bảy. Chủ tế và giảng thuyết trong thánh lễ đại trào tôn kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam vào chiều thứ Sáu sẽ do Đức Cha Fabian Bruskewitz, giám mục giáo phận Lincoln, Nebraska.

Đức Cha Stephano Tri Bửu Thiên, Giám Mục phó giáo phận Cần Thơ, Việt Nam, sẽ chủ tế và giảng thuyết trong thánh lễ đại trào tôn kính Đức Mẹ vào chiều thứ Bảy. Đức Cha Nguyễn Mạnh Hiếu, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Toronto, Canada sẽ chủ tế và giảng thuyết trong thánh lễ đại trào bế mạc Ngày Thánh Mẫu vào sáng Chúa Nhật.


Hội thảo dành cho giới trẻ và Thăng Tiến Hôn Nhân vẫn được 2 cha thợ giảng Vũ Thế Tòan, SJ., và Đinh Văn Nghị, OP., hướng dẫn. Cha Toàn với 2 đề tài: “LẠ THẬT!!!” và “CAIN và ABELE (Genesis 4:1-16): Một lần để cho, cả đời đón nhận”. Còn Cha Nghị từ Thái Lan về Mỹ sẽ hướng dẫn 2 đề tài: “Tình Yêu Đích Thực Trong Môi Trường Ảo (Real love in virtual reality)”
và “Đây là Mẹ Con – Đi Tìm Người Đàn Bà Tuyệt Vời Trong Đời Sống Gia Đình.”

Ngoài ra sẽ có thêm 2 giờ hội thảo về Luân Lý do Đức Cha Tri Bửu Thiên hướng dẫn.

Đề tài 1: Lương tâm. “Lương tâm chính là cái tâm thiện, còn gọi là chính tâm, thành tâm, thiện tâm. Nó cũng chính là cái “tính bản thiện” mà Thượng Đế đã đặt để nơi tận đáy thẳm sâu của mỗi con người. Vậy thì cái ác tâm, tà tâm, vô tâm, nhẫn tâm, dã tâm, vô tâm, tâm sai lầm, tâm phóng túng, tâm lưỡng lự, tâm bối rối, tâm hồ nghi... do đâu mà có? Có phải cũng do chính Thiên Chúa tạo dựng nên?”

Đề tài 2: Luân lý hoàn cảnh. “Người theo chủ trương ‘luân lý hoàn cảnh triệt để’ cho rằng do hoàn cảnh cụ thể, trong những điều kiện cụ thể mà mỗi người có thể tự quyết định phải xử lý và hành động theo những gì mình cho là đúng và không cần phải tuân theo những đòi hỏi và những chỉ dẫn của các quy luật luân lý phổ quát và khách quan. Lập trường của Giáo Hội Công Giáo thì sao? Giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo có đồng ý với chủ trương luân lý hoàn cảnh triệt để trên đây không?”

Ngày Thánh Mẫu cũng không quên các vị cao niên, nên đã mời Cha Đoàn Đình Bảng, Houston, TX. Với nhiều kinh nghiệm mục vụ và trong 2 giờ hội thảo, ngài sẽ hướng dẫn giúp đỡ các vị cao niên với 2 đề tài: “Người Cao Niên xin hợp với Mẹ để ngợi khen Chúa.” và “Vâng lời Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, Người Cao Niên đi rao giảng tin mừng cho các dân, các nước.”

Cha Nguyễn Quang Đán, Dòng Đồng Công, sẽ hướng dẫn 2 giờ hội thảo về Sống Đạo. Cha kính mời anh chị em tham dự để trao đổi với nhau qua chủ đề “Hãy Đến Mà Ăn” (Ga 21:12), bàn giải về Thánh Lễ, Bữa Tiệc Thánh dành cho mọi tín hữu: Thánh Lễ là gì? Tại sao tôi phải đi lễ? Thế nào gọi được là dự lễ, dâng lễ hay xem lễ? Xin lễ hay “mua lễ”? Tôi đến nhà thờ với tư cách nào? Người cho hay người nhận? Và nhiều đề tài khác liên quan đến Bữa Tiệc Thánh Thể mà chúng ta thường quen tham dự trong suốt dọc cuộc sống Kitô hữu.

Hội thảo về Đức Mẹ sẽ do Cha Phạm Cao Đích, Dòng Đồng Công, từ Việt Nam qua. Ngài đang đặc trách hoạt động truyền giáo của Dòng tại Việt Nam và Ngài sẽ hướng dẫn với đề tài: Đức Mẹ Maria với sứ vụ truyền giáo.

Trong giờ hội thảo thứ hai về Đức Mẹ, ông Cao Tấn Tĩnh, một tông đồ Fatima nhiệt thành, đã nghiên cứu kỹ lưỡng và viết nhiều bài cũng như sách về sự kiện Fatima, sẽ hướng dẫn giải đáp thắc mắc: “Phải chăng Dự Án Fatima quả thực là “Màng Lưới Cứu Rỗi Trong Mùa Biển Động Diệt Vong”?

Về phần hội thảo bằng Anh Ngữ, sẽ do Cha Nguyễn Bá Thông, linh mục trẻ đầy nhiệt huyết, đã từng lăn lộn với những trẻ bụi đời. Cha sẽ giúp các bạn trẻ học hỏi với 2 đề tài: MIB (Man in Black) Presents “Got sex?” (Friday), and MIB “Man in Black” Presents “Got Bullet Proof?” (Saturday)

Phần văn nghệ, xổ số năm nay sẽ có sự góp mặt của các ca sĩ tên tuổi thuộc Trung Tâm Asia và các giáo xứ cộng đoàn đóng góp.

Nếu ai tham dự Ngày Thánh Mẫu trong vài năm qua sẽ biết được rằng trong lúc nhiều người đang thưởng thức chương trình văn nghệ đêm Thứ Sáu và xổ số đêm Thứ Bảy tại khán đài chính, thì đồng thời tại Hội Trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam lúc 10:30 – 12:00 cũng diễn ra chương trình Soul2Soul bằng tiếng Anh dành cho thanh thiếu niên nam nữ giới trung học và đại học.

Năm nay Soul2Soul, với chủ đề “WITHOUT LIMIT,” sẽ đến với các bạn trẻ qua praise & worship music, skits, dance, art-performing, magic… trong một bầu khí linh thiêng, nguyện cầu, và thật phấn khởi, sốt sắng. Christ’s Vieteen thân mời.

Ngoài ra tối thứ Sáu tại Đền Thánh có giờ Sinh Hoạt Thánh Nhạc Việt Nam với Linh mục Nhạc sĩ Ân Đức. Năm ngoái là năm khởi đầu chương trình Sinh Hoạt Thánh Nhạc với Nhạc Sĩ Phanxicô đã gây nguồn hứng khởi để rồi chương trình được tiếp tục năm nay.

Ban Tổ Chức đã cho xây một garage lớn với mái che mùa đông dùng để đậu xe tránh tuyết và Ngày Thánh Mẫu dành cho các gian hàng kỷ vật cũng như các bàn giấy quảng bá ơn gọi của các Dòng Tu.

Xin tạ ơn Chúa và Đức Mẹ cũng như cám ơn quí vị ân nhân. Xin tiếp tục cầu nguyện cho Ngày Thánh Mẫu và nâng đỡ ủng hộ về tinh thần cũng như vật chất, cùng nhau xây dựng một trung tâm hành hương để có thể tự hào hãnh diện: Chúng ta đã làm được, đã xây dựng được một Trung Tâm Hành Hương cho người Công Giáo Việt Nam tại hải ngoại.


Dù ai bận bịu trăm bề
Nhớ Ngày Thánh Mẫu tìm về Cat-thy
Mỗi năm chỉ có một kỳ
Lòng con mến Mẹ, quản gì đường xa.

Garage lớn với mái che mùa đông
dùng để đậu xe tránh tuyết và Ngày Thánh Mẫu

Lm. Gioan Thành M. Trần Quốc Toản, CMC
Đặc Trách Ngoại Vụ NTM 2010
1900 Grand Ave.
Carthage, Missouri 64836
Phone: (972) 413-0275 hay (417) 358-7787
Email: quoctoan13@hotmail.com / web@dongcong.net

Mọi góp ý cho Ngày Thánh Mẫu 2010 xin gởi về:
ntm@dongcong.net hoặc cmc@dongcong.net

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Phép Lạ Mùa Giáng Sinh? Chuyện Một Chiếc Chén Lễ Bụi Đời (12/29/2010)
Tin/Bài khác
Quà Giáng Sinh (12/25/2009)
Hãy Trả Lễ Giáng Sinh Lại Cho Chúa Kitô (12/24/2009)
Hoa Hồng Trong Đêm Giáng Sinh (12/24/2009)
Những Câu Chuyện Giáng Sinh (21-23) (12/24/2009)
Những Câu Chuyện Giáng Sinh (17-19) (12/24/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768