MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Đức Tân Giáo Hoàng Người Nam Mỹ, Đội Ơn Chúa
Thứ Tư, Ngày 13 tháng 3-2013

Đức Tân Giáo Hoàng Người Nam Mỹ

Đội Ơn Chúa

Chúng ta đã có Tân Giáo Hoàng - người Argentina (Á-căn-đình), Nam Mỹ. Ngài lấy hiệu tòa là Đức Giáo Hoàng Francíscô đệ I.

Đức Tân Giáo Hoàng đắc cử tên Jorge Bergoglio xuất thân từ Dòng Tên Buenos Aires, năm nay 76 tuổi, được biết là người khiêm nhường và tránh né những tiện nghi xa xỉ.

Lần đầu tiên xuất hiện trong bộ áo trùng thâm màu trắng, ngài tiến ra ban công điện Vatican giữa tiếng reo vui của các tín hữu đang chờ đợi bên dưới quảng trường Thánh Phêrô.

Ngài thanh thản và khiêm tốn nói bằng tiếng Ý xin mọi người cầu nguyện, "Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau luôn mãi. Chúng ta hãy cầu nguyện cho thế giới. Để được có một huynh đệ tuyệt vời."

"Chúng ta hãy cùng cầu nguyện trong thinh lặng cho ý nguyện này," rồi ngài thinh lặng cúi đầu một chút cùng cầu nguyện với đám đông.

Đức Giáo Hoàng Phan Sinh tiếp nhận chúc lành của một vị giám mục rồi sau đó quay qua làm dấu thánh giá chúc lành cho dân chúng.

"Anh chị em thân mến, tôi lui gót đây. Cám ơn anh chị em rất nhiều đã chào đón tôi nồng nhiệt. Xin cầu nguyện cho tôi và chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Tôi muốn đi cầu nguyện với Thánh Mẫu vào ngày mai. Và tôi ước mong chúc cho mọi người ở Rôma ngủ ngon đêm nay."

Đức Giáo Hoàng Phan sinh nói xong mỉm cười và ra dấu thoái lui khỏi ban công điện Vatican giữa tiếng reo vui và tiếng chuông vang rền.

Đức Hồng Y mới được trúng cử tân giáo hoàng từ trên ban công điện Vatican rảo mắt ngó quanh đám đông đang reo hò vui mừng bên dưới quảng trường Thánh Phêrô.

Đức Hồng Y niên trưởng phó tế Jean-Louis Tauran, người Pháp, tiến ra ban công Chánh Điện Thánh Phêrô (St. Peter's Basilica) tuyên bố, "Habemus Papam," tiếng Latin có nghĩa là "Chúng ta đã có Giáo Hoàng." Thế rồi, ngài tiết lộ tên tuổi của Đức Thánh Cha và hiệu tòa Đức Giáo
Hoàng chọn cho mình.

<Sóngbiển>

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Các Tông Đồ Đã Chết Cách Nào & Cái Chết Của Đức Giêsu (3/15/2013)
Giáo Hoàng Danh Dự Benedict Xvi Không Tham Dự Lễ Đăng Quang Tân Giáo Hoàng (3/15/2013)
Tân Giáo Hoàng Phanxicô (3/15/2013)
Tân Giáo Hoàng Sẽ Nhìn Về Hướng Nào? (3/15/2013)
Những Hoạt Động Đầu Tiên Của Đức Giáo Hoàng Phanxicô (3/15/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Quo Nomine Vis Vocari? Ngài Nhận Danh Hiệu Gì: Phanxicô I (3/13/2013)
Diễn Từ Của Đức Tân Giáo Hoàng Phanxicô Đệ Nhất (3/13/2013)
Đức Hồng Y Bergoglio Được Bầu Làm Tân Giáo Hoàng Phanxicô I (3/13/2013)
Tiểu Sử Đức Tân Giáo Hoàng Phanxicô Đệ Nhất (3/13/2013)
Khói Trắng Bay Tỏa Lên Từ Nhà Nguyện Sistine, Tân Giáo Hoàng Đã Được Bầu Chọn (3/13/2013)
Tin/Bài khác
Mật Tuyển Viện 2013, Vòng Bỏ Phiếu Đầu Tiên: Chưa Có Kết Quả (3/12/2013)
Các Hồng Y Bắt Đầu Bầu Giáo Hoàng (3/12/2013)
Thánh Lễ Khai Mạc Mật Nghị Bầu Giáo Hoàng (3/12/2013)
Mấy Giờ Có Kết Quả Bầu Giáo Hoàng? (3/11/2013)
Bảy Điều Cần Biết Về Cuộc Bầu Chọn Đức Tân Giáo Hoàng, Lm Nguyễn Hữu Thy (3/11/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768