MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lần Chuỗi Mân Côi
Chủ Nhật, Ngày 17 tháng 5-2009

LẦN CHUỖI MÂN CÔI

Đó là 1 phương pháp cầu nguyện tốt đẹp nhất, cao trọng nhất, đẹp lòng Đức Mẹ nhất. Tại sao vậy?                                    
                                                                                                                                                                           
Gần đây có một số bạn bè xa gần viết thư, gọi phone, email cho chúng tôi xin chứng minh Kinh Mân Côi đã được Hội Thánh coi quan trọng như thế nào?

Thưa Quý độc giả thân thương,
Chúng tôi xin phân tách lý do tại sao?

1- Trước hết ĐGH Sixto IV đã cho phép thành lập Hội Mân Côi trên toàn thế giới vào năm 1471, và truyền cho cả thế giới công giáo phải lần chuỗi Mân Côi  kính Đức Mẹ, và Ngài hướng dẫn phương pháp đọc kinh Mân Côi như thế nào cho hữu ích. Ngài truyền cho tất cả giáo dân hãy gia  nhập Hội Mân Côi, vì đó sẽ được hưởng rất nhiều ơn ích do Hội Thánh ban phát với 1 điều kiện rất đơn sơ: Chỉ nạp đơn xin gia nhập Hội Mân Côi. Mỗi ngày lần một chuỗi hạt 5 chục, Và mộ mến chuỗi Mân Côi bằng cách lươn lươn đem theo bên mình. Ơn ích thật là vô kể.  Hội Mân Côi mà có 500 người thì mỗi lần đọc 1 chuỗi, thì có giá trị bằng đọc 500 chuỗi.

Ơn này quả là vô cùng, không thể hiểu nổi.Thử hỏi 1 người nằm xuống mà người nhà là hội viên Mân Côi, họp nhau đọc kinh lần hạt cho ngườ ấy, thì chẳng khác nào mình đọc 500 chuỗi cầu cho linh hòn ấy.  Ôi chao, đây là 1 ơn trọng quá sức tưởng tượng. Đọc đến đây, và hiểu như vậy, thì dại gì mà chưa gia nhập Hội Mân Côi. Nhưng cũng phải nói rằng ma qủy ghét nhất những ai đọc kinh Mân Côi, nen nó tìm đủ mọi cách đề đánh phá. Chúng tôi đã có kinh nghiệm về vụ này.

2-  Một vấn đề quan trọng khác rất cụ thể. Đó là mỗi khi Đức Mẹ hiện ra bát cứ ở đâu, với bất cứ ai, Đức Mẹ đều khuyên bảo các con hãy năng lần chuỗi Mân Côi. Đức Mẹ không bao giờ nói gì khác, hoặc bảo các con hãy làm việc này, việc khác, kính Đức Mẹ.  Ngay tại Fatima cũng vậy, Đức Mẹ chỉ bảo các con hãy lần chuỗi Mân Côi thì có hòa bình.. Sự kiện này chứng minh Đức Mẹ rất ước ao người ta lần chuỗi Mân Côi. Và muốn đẹp lòng Đức Mẹ thì chỉ có lần chuỗi Mân Côi mà thôi.

Do đó từ nay mỗi khi muốn xin khấn điều gì, hay muốn giải quyết 1 vấn đề gì khó khăn, thì hãy lần chuỗi Mân Côi xin Đức Mẹ ban cho như ý. Nếu việc lần chuỗi Mân Côi không quan trọng thì Đức Mẹ chẳng bảo các con hãy năng lần chuỗi Mân Côi kính Mẹ.

Thú thật, từ khi chúng tôi phải nghiên cứu để viết cuốn kinh Mân Côi và 100 truyện tích chuỗi hạt Mân Côi, chúng tôi đã phải tìm tòi, nghiên cứu tài liệu, nhất là các văn kiện của Tòa Thánh về kinh Mân Côi. Do đó, mà  chúng tôi đã thấy được sự rất quan trọng của chuỗi Mân Côi. Chúng ta biết để thi hành nhiệm vụ tông đồ cho Mẹ, thì cũng phải thông tin cho anh em cùng biết, để hết thảy chúng ta cùng 1 lòng dâng lên Đức Mẹ những chuỗi hạt Mân Côi hằng ngày  Đó là lần chuỗi Mân Côi là phương pháp cầu nguyện tốt đẹp nhất.

3- Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa (tín điều). Vì trên thiên đàng Đức Mẹ chỉ đứng sau Thiên Chúa Ba Ngôi mà thôi. Thiên Chúa là Đấng quyền phép vô cùng, thì Đức Mẹ cũng kể như là quyền phép vô cùng.

Theo Chân Phước Agreda (Thần đô huyền nhiệm)thì khi tắt thở trên thánh giá, Chúa Giêsu đã trao quyền bính trên trời dưới đất cho Đức Mẹ. Đức Mẹ có thể trao ban cho ai thì tùy ý Mẹ. Mà chuỗi Mân Côi lại là đẹp lòng Mẹ nhất.. Cho nên chuỗi Mân Côi là phương pháp cầu nguyện cao trọng nhất.

4 -  Người VN chúng ta hầu hết ai cũng có lòng kính mến Đức Mẹ. Cho đến nỗi nhiều người Mỹ bản xứ, cũng thừa nhận như vậy. Lý do tại sao? Giáo Hội VN được các cha dòng Tên, các cha Tây Ban Nha, Bồ đào nha, vào VN giảng đạo. Các Ngài đã truyền bá lòng sùng kính Đức Mẹ, và nhất là chuỗi Mân Côi.

Cho nên ngày nay, các Giáo phận Bùi Chu, Thái Bình, Bắc Ninh, Hải Phòng, hầu hết thuộc sự truyền giáo của các cha dòng Đaminh. Nhà dòng Đaminh, là nhà dòng do Thánh Đaminh sáng lập. Thánh Đaminh là 1 vị thánh nổi tiêng về việc truyền giảng Kinh Mân Côi. Ở đâu có dòng Đaminh, là ở đó có sự tôn kính mộ mến chuỗi  Mân Côi.

Có nhiều người kính mến Đức Mẹ, năng lần chuỗi Mân Côi, đó là 1 thói quen rất tốt. Nhưng hiểu về ý nghĩa, nguồn gốc, kinh Mân Côi, thì còn rất hạn chế. Chẳng hiểu tại sao có chuỗi Mân Côi, và tại sao lần chuỗi Mân Côi là 1 việc làm đẹp lòng Đức Mẹ nhất.

Chính vì thế, mà chúng tôi đã cho xuất bản cuốn kinh Mân Côi và 100 truyện tích chuỗi hạt Mân Côi,. Nhớ đó mà ngày nay có rất nhiều người hiểu được sư quan trọng và giá trị tuyệt đối của chuỗi hạt Mân Côi. Cũng vì thế mà phong trào gia nhập Hôi Mân Côi, và năng lần chuỗi Mân Côi đã được tiến triển rất khả quan. Hiện nay đã có hơn 2000 hội viên xin gia nhập Hội Mân Côi.

5- Nhưng dù sao cũng phải làm cho nhiều người hiểu biết về nguồn gốc kinh Mân Côi, và   những ơn ích do Giáo Hội ban phát cho giáo hữu. Qua việc Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần và kêu gọi: các con Mẹ hãy năng lần chuỗi Mân Côi. Điều này khỏi phải noi ở đây, vì đã có rát nhiều sách vở đè cập đến vấn đề này. Đó là tại sao chuỗi hạt Mân Côi quan trọng đến như thế 

6- Thì đây, xin mời quý bạn tìm hiểu  các Tông Thư, Tông sắc của các  Đức Giáo Hoàng nói về chuỗi Mân Côi, và những Thông Điệp của Hội Thanh về việc tôn kính Đức Mẹ bằng chuỗi Mân Côi như  thế nào.

Như chúng ta đã biết, chuỗi  hạt Mân Côi đã có rất lâu đời, từ thánh Đaminh. Chính Đức Mẹ đã hiện ra với thánh nhân, truyền cho Ngài phải đi rao giảng chuỗi Man Côi, để đánh tan bè rối Albigense thời bấy giờ ở miền nam nước Pháp. Nhưng việc lần chuỗi Mân Côi lúc ấy, chỉ là 1 lề lối phụng tự tư nhân, mà chưa được Hội Thánh công nhận, được truyền giàng cho cả thế giới công giáo. Mặc dù chân phước Alan de la Roche, 1 vị đại Tông đồ của kinh Mân Côi,có khi còn quan trọng hơn cả thánh Đaminh nữa. Ngài đi đến đâu , đều thành lập Hội Mân Côi, khuyến khích người ta gia nhập Hội Mân Côi. Chủ ý của Người là làm sao cho Hội Mân Côi được Hội Thánh chấp nhận, và truyền cho cả thế giới tuân theo, và được coi như là 1 nghi thức phụng vụ công khai của Hội Thánh, với biết bao nhiêu ơn xá, ơn huệ mà Hội Thánh đã giành cho tất cả giáo hữu gia nhập Hội Mân Côi. Nhưng việc vận động này chỉ được kết quả khi thánh nhân qua đời vào năm  1470. 

Khi ấy, có 1 vị Hoàng Đế nước Đức rất có lòng kính mến Đức Mẹ Mân Côi, tức là Vua Frederich III đứng ra tổ chức đại lễ Sinh nhật Đức Mẹ, và mời 1 Sứ Thần Tòa Thánh, thay mặt ĐGH Sixto IV, đến tham dự. Sau buổi lễ Đại trào, Vua đã thỉnh cầu Giáo Hội chấp nhận Hội Mân Côi, và truyền cho cả thế giới Công giáo phải mộ mến chuỗi Mân Côi, và gia nhập Hiệp Hội Mân Côi. Đức Thánh Cha Sixto IV đã chấp thuận.

Hôm ấy nhằm vào ngày lễ Sinh Nhật Đức Mẹ 8 tháng 9 năm 1470, vua truyền cho cả triều đình và các bậc vị vọng trong Hoàng Cung gia nhập Hội Mân Côi. Hôi viên Hôi Mân Côi đầu tiên, chính là Vua Frederch III của Vương quốc Đức.

Từ đó, sự phát triển của Hội Mân Côi lan ra rất nhanh,  Chỉ trong vòng 6 tháng, đã có cả triệu người tham gia Hội Mân Côi.  ĐGH cũng ban hành các chỉ thị đặc biệt là ai muốn gia nhập Hôi Mân Côi cũng được, miễn là phải giữ 3 điều kiện quan trọng sau đây:

-Được ghi danh vào Sổ Hôi Mân Côi:

- Phải lần hạt 5 chục mỗi ngày
- Luôn luôn mang theo chuỗi hạt Mân Côi trong mình.

7-  Ơn ích của việc gia nhập Hội Mân Côi là vô kể. 1 người gia nhấp Hội Mân Côi mà có 500 hội viên,  chỉ lần 1 chuỗi Mân Côi, mà được hưởng ơn ích  bằng 500 chuỗi  của các hội viên khác hợp lại. Thất là 1 ơn quá trọng đại. Có hiểu biết như vậy, thì mới thấy  được sự gia nhập Hội Mân Côi là quan trọng, và được nhiều ơn ích. Chính vì thế, mà ĐGH Pio X cũng như thánh Grignion de Montfort đã nói:: đời người công gíao chỉ có 2 vấn đề quan trọng nhất. Đó là Thánh Thể, và chuỗi  hạt Mân Côi. Điều này rất đúng, là vỉ khi nói đén Thánh Thể, là nói đến Thánh Tâm Chúa Giêsu, nói đến lòng thương xót Chúa. Cho nên Thánh Thể là bao gồm tất cả về Chúa Giêsu  rồi.Còn với Đức Mẹ, thì Mẹ cũng đã nói: Chỉ có chuỗi Mân Côi là làm đẹp lòng Mẹ nhất. Thế thì, tại sao chúng ta lại không tỏ lòng kính mến Đức Mẹ bằng lần chuỗi Mân Côi.

Khi viết tài liệu này chúng tôi đã phải hết sức vất vả, tìm kiếm tài liệu, nhất là các Tông Thư cùa các D(GH, có liên quan đến kinh Mân Côi, và chuỗi hạt Mân Côi.  Ngày nay người ta it đẻ ý đến chuỗi Mân Côi, coi như là 1 lối cầu nguyện lạc hậu xa xưa. Chính vì thế  mà chúng tôi đã phải tìm ra cho bằng đươc cac Tông Thư, Tông Sắc của cac D(GH để minh chưng cụ thể, thì mới có giá trị

8-  ĐGH Pio V, 1 vị Giáo Hoàng gốc dòng Daminh, nổi tiếng về lòng sùng kính Đức Mẹ, đã truyền cho cả thế giới công giáo lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho cuộc thánh chiến với quân Hồi giáo ở vịnh Lepanto, năm 1471 được thành công . Số quân địch lớn gấp 10 lần số quân công giáo. Nhưng với sự tin tưởng tuyệt đối, với sự cấu bàu của Đức Mẹ Mân Côi, mà người công giáo đã chiến thắng vẻ vang quân Hồi giáo, vào ngay 7 tháng 10 năm 1471.  ĐGH cảm tạ Đức Mẹ Mân Côi, và Ngài thành lập ngay lễ kính Đức Mẹ Mân Côi vào ngày 7 tháng 10 hằng năm.  Qua Tông Thư “ Salvatoris Domini”  của ĐGH  Pio V, ký ngày 5 tháng 3 năm 1572, Ngài đã ban rát nhiều ơn xá, đại xá, toàn xá, cho những ai gia nhập Hội Mân Côi, và đọc kinh Mân Côi trong ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi  7 tháng 10 hằng năm. Ngài cũng đã ký “Bửu Sắc Consuverent Romani Pontifices” kiện toàn Kinh Mân Côi như ngày nay.

9- Sau này, đén đơi ĐGH Leo XIII, Ngài là 1 vị Giáo Hoàng của kinh Mân Côi, và còn là vị Giáo Hoàng vĩ đại hơn các vị tiến nhiệm.  Ngài đã ban hành 15 Tông Thư, Tông Huấn, Thông Điêp, nói về chuỗi Mân Côi. Chúng tôi không thể viết hết ra đây được, chỉ tóm tắt nội dung các Tông  thư ấy, như sau:

- Tông thư Supreme Apostolatus ngày 1 tháng 9 năm 1883
- Tông Thư Salvatoris Ille ngày 24 tháng 12 năm 1883
- Tông Thư Superior Anno ngày 30 tháng 8 năm 1884
- Tông Thư VI E. Ben Noto ngày 20 tháng 9 năm 1887
- Tông Thư Quamquam Pluries ngày 15 tháng 8 năm 1889
- Thông Điệp Octobri Mense ngày 22 tháng 9 năm 1891
- Thông Điệp Magnae Dei Matris ngày  8 tháng 9 năm 1892
- Thông Điệp Letitiae Santae ngày 8 tháng 9 năm 1893
- Thông Điệp Jacunda Semper ngày 5 tháng 9  năm  1894
- Thông Điệp Adjutoricem Populi ngày 5 tháng 9 năm 1895
- Thông Điệp Fidentem Plumque ngày 20 tháng 9 năm 1896
- Thông Điệp Augustissimum Virginis Marae ngày 12 tháng 9 năm 1897
- Thông Điệp Diuturni Temporis ngày  5 tháng 9 năm 1898
- Tọng Thư Paria Humano Generi ngày 8 tháng 9 năm 1901

Nôi dung, các Tông Thư, Tông Hiến này, đều nói về  ý nghĩa  kinh Mân Côi, thể thức gia nhấp Hội Mân Côi, các ơn xá, đại xá, cho người  gia nhập Hội Mân Côi, và năng lần chuỗi Mân Côi, đề cao chuỗi Mân Côi, khuyến khích mọi người công giáo hãy gia nhập Hội Mân Côi. Các tài liệu này rất quy để cho anh em chúng ta nghiên cứu về sau này.

Do đó, chúng ta không lạ gì khi thấy tại miền Bắc VN, xứ đạo nào cũng có Hội Mân Côi. Thường gọi là Hội ROSA (có nghĩa là Mân Côi, hoa hồng). Người ta đã tổ chức rất long trọng ngày lễ kiệu tháng hoa, và tháng Mân Côi. Cứ theo ý nghĩa của các văn kiện này, thì 1 giáo dân có lòng kính mến Đức Mẹ bằng chuỗi Mân Côi, thi được hưởng không biết bao nhiêu là ơn huệ, do Hội Thánh ban, và được Đức Mẹ chấp nhận  là con yêu quý của Đức Mẹ.

Nhất là những ai chịu khó làm Tông Đồ truyền bá chuỗi Mân Côi, thì được Đức Mẹ tưởng thưởng danh hiệu CHIẾN SĨ MÂN CÔI HUYỀN NHIỆM  (bởi danh từ Mother Mary’s Rosary miracle Apostle) khi hiện ra với nữ tu Genevieve, húa ban 59 ơn đặc biệt cho những ai năng đọc kinh Mân Côi, và truyền bá chuỗi Mân Côi cho nhiều người khác.

10- Ngoài ra, lại còn rát nhiều Tông Thư, Tông sắc, Thông Điệp, của các ĐGH khác nói về chuỗi Mân Côi, đề cao chuỗi Mân Côi, như Tông Thư “RECRENS MENSIS”  ngày 7 tháng 10 năm 1969 của ĐGH Phaolo VI,   Thông Điệp  “GRACIA  RECORDATIO” ngày 20 tháng 9 năm  1959  của ĐGH XXIII khuyến khích giáo dân năng lần chuỗi Mân Côi. Ngài còn nói 1 câu bất hủ như sai:: Kinh Mân Côi là hơi thở của mỗi linh hồn. Người ta sống thì cần phải có hơi thở. Cũng vậy, linh hồn muốn sống, thì cũng cần hơi thở như vậy. Hơi thở đó chính là Kinh Mân Côi.  Tông Thư Rosarium Virginis Mariae ngày 16 tháng 10 năm 2002 của ĐGH Gioan Phaolo2 về kinh Mân Côi, nội dung đề cao các bài suy ngắm vè 15 màu nhiệm Mân Côi . Ngài còn thêm vào kinh Mân Côi 5 Sự Sáng, cho trọn vẹn cuộc đời Chúa Giesu  ở trần gian này. Tổng kết lại, tất cả các ý nghĩa, nội dung, cỉa các Tông Thư, Tông Hiến, Thông Điệp của các ĐGH  trong Hội Thánh cũng chỉ quy vé 1 điều duy nhất, là đề cao chuỗi Mân Côi. Khuyến khích mọi người năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Vì theo các Ngài  chuỗi Mân Côi là phương pháp cầu nguyện  quan trọng nhất , hiệu quả nhất, và đẹp lòng Đức Mẹ nhất.

Sở dĩ chúng tôi đề cập đến tất cả các Tông Thư, Tông Sắc này là không ngoài mục đích chứng minh sụ quan trọng của Kinh Mân Côi, và chuỗi hạt Mân Côi, để trực tiếp bẻ gãy các âm mưu của ma quỷ, xúi giục giáo dân  bỏ bê việc lần chuỗi Mân Côi, và cho đó là 1 việc làm của mấy ông bà già đọc trướ khi chết.  Bởi vì có nhiều người không biết, không hiểu sự quan trọng của kinh Mân Côi, cho nên lấy việc làn chuỗi Mân Côi trong gia đình là 1 gánh nặng, và không bao giờtham gia đọc kinh Mân Côi với vợ con. Đó là 1 sự thiếu sót trầm trọng. Chỉ khi gần chết mới hối tiếc ăn năn, thì đã muộn.

11- ĐGH  Gioan Phaolo 2  cũng là 1 vị Giáo Hoàng nổi tiếng về lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi  không thua gì ĐGH Leo XIII. Cả cuộc đời Ngài gắn liền với chuỗi Mân Côi. Chúng ta thấy Ngài lươn lươn lần chuỗi Mân Côi, bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Lần hạt trên xe, lần hạt trên máy bay, lần hạt trước khi đi ngủ.. Cả khi ngủ, Ngài cũng luôn luôn  cầm chuỗi hạt trong tay (Nhật ký).

Chính Đức Mẹ  đã tưởng thương ban cho Ngài rất nhiều ơn lạ, phép lạ, bị bắn thủng phổi, gãy xương sườn, mà không chết. Triều đại của Ngài hầu như dài nhất. Tuổi thọ cao nhất. Khi chết đươc toàn thế giới ngưỡng mơ. Có vị chức sắc, vua chúa, Giáo Hoàng nào, mà nghi lễ an táng có đến hơn 4 triệu ngươ tham dự, không kể cả triệu triệu người xem lễ an táng qua màn ảnh truyển hình. Chính Đức Mẹ đã sắp xếp điều khiển lễ an táng này.

Được như vậy, chính Ngài là vị Giáo Hoàng Mân Côi. Trong khi quan tài để bệt xuống đất, chả bù lại với những quan tài các vua chúa, được sơn son thiếp vàng, kết hoa lá để trên cao cho mọi người chiêm ngưỡng.

12- Thưa qúy bạn, chúng tôi đã cố gắng chứng minh, đề cao chuỗi Mân Côi của Mẹ, chỉ với 1 mục đích duy nhất, là làm sao chúng ta hết thảy là con cái của Mẹ yêu thương. Hãy bớt chút thì giờ lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Ít nhất 1 ngày 1 chuỗi, thời gian chừng 10 phút. 1 ngày chúng ta có 24 giờ, không lẽ không dành cho Đức Mẹ 10 phút hay sao?

Thực sư, cũng không cần phải chứng minh sự quan trọng của chuỗi Mân Côi bằng các Tông Thư, Tông Huấn của các ĐGH, mà chỉ cần 1 phép lạ duy nhất là mỗi khi Đức Mẹ hiện ra ở đâu, Đức Mẹ đều khuyên bảo các con hãy năng lần chuỗi Mân Côi, cũng đủ đẻ nói lên sự quan trọng của chuỗi Mân Côi như thế nào rồi. Chúng tôi ước mong bài lý luân này giúp ích cho mọi người hiểu biết được sư cao trọng của Chuỗi Mân Côi, mà thêm lòng kính mến Đức Mẹ hơn nữa. 
    

Xuyên qua bằng ấy chứng cớ, tài liệụ trên đây, có thể kết luận rằng:

Lần chuỗi Mân Côi là phương pháp cầu nguyện tốt đẹp nhất, cao trọng nhât, đẹp lòng Đức Mẹ nhất.


Trân trọng kính chào trong tình thuơng Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi.

Thomas Trần khắc Khoan


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Yêu Mến Đức Mẹ (1) (5/20/2009)
Yêm Mến Đức Mẹ: Tình Yêu Mẹ Maria Vô Cùng Ngọt Ngào (4) (5/19/2009)
Yêu Mến Đức Mẹ: Yêu Mến Mẹ Maria Thật Dễ Dàng (3) (5/19/2009)
Huấn Dụ Đức Thánh Cha Trong Buổi Đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng 17-05 (5/18/2009)
Sách Tháng Đức Bà-ngày 18 (5/18/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Picture Of The Year: Đôi Bàn Tay Mẹ (5/17/2009)
Bịnh Viện Ở Tiểu Bang Massachusetts Làm Gì Với Khung Cửa Có Hình Đức Mẹ Maria. (5/17/2009)
Sách Tháng Đức Bà-ngày 17 (5/17/2009)
Sách Tháng Đức Bà-ngày 16 (5/17/2009)
Sách Tháng Đức Bà-ngày 15 (5/17/2009)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Cồn Trên: Mỏ Dầu... Được Phát Hiện Và Khai Thác (1) (5/20/2009)
Tìm Hiểu Gốc Tích Tháng Hoa Đức Mẹ (5/16/2009)
Sách Tháng Đức Bà-ngày Mồng 14 (5/14/2009)
Yêu Mến Mẹ Maria (2) (5/14/2009)
Yêu Mến Đức Mẹ (1) (5/14/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768