MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1057: Đức Mẹ Maria Hiện Ra Tại Lipa, Phi Luật Tân (1)
Thứ Tư, Ngày 25 tháng 11-2009

CN 1057: ĐỨC MẸ MARIA HIỆN RA TẠI LIPA, PHI LUẬT TÂN (1)

Nguồn: newsinfo.inquirer.net

OUR LADY, Mediatrix of All Grace, appeared in 1948 to postulant Teresita Castillo (left) shown here with Mother Cecilia (center) and Bishop Alfredo Obviar.

Đức Tổng Giám Mục Ramon Arguelles xác nhận rằng ngài đã bãi bỏ lệnh cấm giáo dân không được kính viếng Đức Mẹ, Đấng Trung Gian Mọi Ân Sủng (Our Lady, Mediatrix of All Grace).

Ngày 12/11/2009 vừa qua, Đức Cha Arguellas nói rằng sở dĩ ngài bãi bỏ lệnh cấm vì ngài thấy không có gì sai trái khi các tín hữu ca ngợi những cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria. Ngài biết rõ rằng người ta rất yêu mến Đức Mẹ Maria.

Ngài tuyên bố:

“Đức Mẹ đã bảo vệ đất nước này khỏi những tai họa.”

Năm 1948, Đức Mẹ Maria đã hiện ra tất cả 19 lần với một nữ tu tên là Teresita Castillo, thuộc Dòng Kín Carmêlô tại thành phố Lipa. Từ đó, những đóa hoa hồng có các hình ảnh thánh được ban xuống từ trời cao. Trong cuộc hiện ra lần cuối với nữ tu Castillo, Đức Mẹ Maria tự xưng Mẹ là Đấng Trung Gian Mọi Ân Sủng.

Đức Giám Mục Alfred Verzosa cho phép các giáo dân tôn kính Đức Mẹ Đấng Trung Gian Mọi Ân Sủng, nhưng đến năm 1951 thì giáo hội địa phương cho rằng không có hiện tượng siêu nhiên nào xẩy ra ngay cả khi có mưa hoa hồng rơi xuống tại Lipa.

Sau đó Đức Giám Mục Verzosa và Mẹ Bề Trên Dòng Kín rời khỏi chức vụ, các nữ tu được lệnh phải hủy bỏ nhưng tài liệu liên quan đến cuộc hiện ra này. Họ được lệnh phải đốt nhật ký của nữ tu thị nhân Castillo cũng như nhật ký của Mẹ Bề Trên. Ngay cả tượng của Đức Mẹ Maria Là Đấng Trung Gian Mọi Ân Sủng cũng phải bị phá hủy, nhưng các nữ tu đã dấu tượng đi. Tu viện bị niêm phong và các nữ tu không được liên lạc với những người ở ngoài tu viện.

Người kế vị Đức Giám Mục Verzosa là Đức Giám Mục Rufino Santos ra lệnh rằng cộng đoàn Dòng Kín không được tặng bất cứ một cánh hoa hồng nào cho ai khác và tượng Đức Mẹ Maria Đấng Trung Gian phải bị cất dấu đi, không cho công chúng viếng thăm.

Dù cho qua nhiều năm bị cấm đoán, các nữ tu Dòng Kính ở Lipa và những tín hữu vẫn tin tưởng vào cuộc hiện ra và họ hy vọng rằng một ngày nào đó, hồ sơ cuộc hiện ra được mở lại và cuộc hiện ra được chính thức công nhận là sự thật.

Trong thập niên 1950, rất nhiều tín hữu đã tin tưởng và đến thăm Dòng Kín Carmêlô ở Lipa để cầu nguyện xin ơn lành của Đức Mẹ Maria.

Đến năm 1992, Đức Tổng Giám Mục Mariano Gaviola lại cho phép đặt tượng Đức Mẹ Đấng Trung Gian Mọi Ân Sủng. Đến năm 1993, Đức Cha tuyên xưng đức tin của ngài về hiện tượng Đức Mẹ Maria hiện ra tại Lipa.

Nhiều năm tháng trôi qua, lệnh cấm được bãi bỏ và sự kiện cấm đoán của các vị Giám mục từ nhiều năm qua đã được đưa ra ánh sáng. Từ đó, các trận mưa hoa hồng lại tiếp diễn nhưng các nữ tu Dòng Carmêlô giữ im lặng. Đã có một số tín hữu nhận được những cánh hoa hồng mầu nhiệm ấy.

Năm 2005, Đức Giám Mục Arguelles làm sống lại lòng tôn kính Đức Mẹ Là Đấng Trung Gian Mọi Ân Sủng và ngài hoạch định chương trình đặt Thánh Tượng Đức Mẹ Maria Là Đấng Trung Gian Mọi Ân Sủng tại các địa phận trong nước.

Đức Giám Mục Arguelles nói rằng vào tháng 10 năm 2009, ngài đã đến Roma để xin phép tìm kiếm những tài liệu nói về cuộc hiện ra đầy sự tranh cãi này nhưng ngài không tìm được bất cứ tài liệu nào cả.

Đức Tổng Giám Mục cho biết rằng cứ đến 3:00 giờ chiều mỗi ngày 12 hàng tháng thì các tín hữu cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi tại các thành phố vùng Batangas và trên toàn nước Phi Luật Tân.

Suy niệm:

Những cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria luôn gặp những thử thách và chống đối. Tùy theo ý kiến của các vị Giám Mục mà cuộc hiện ra được công nhận hay không công nhận. Tuy nhiên những gì đến từ Chúa thì không một ai có thể cản trở được. Tạ ơn Chúa!

Kim Hà
25/11/2009

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Pierina Gillio's Weeping Rosa Mystica Statues (12/8/2009)
Cùng Với Mẹ Maria, Dọn Ðường Ðón Chúa, Đgm Bùi Tuần (12/7/2009)
Thiên Chúa Vẫn Tiếp Tục Yêu Thương (12/7/2009)
Lạy Mẹ Là Ngôi Sao Sáng (12/6/2009)
Ave Maria One (12/6/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1058: Đức Mẹ Maria Hiện Ra Tại Lipa, Phi Luật Tân (2) (11/25/2009)
Tin/Bài khác
Thứ Bẩy 21-11, Lễ Dâng Ðức Mẹ Vào Ðền Thánh (11/21/2009)
Xin Cho Ai Nhìn Con... Được Trông Thấy Đức Mẹ (11/11/2009)
Lòi Mẹ Nhắn Nhủ: "và Trong Giờ Lâm Tử" (11/9/2009)
Audio: Thành Đô Huyền Nhiệm (chuong 1 -2) (11/7/2009)
video: Hay Den Cung Doc Kinh Man Coi (come, Pray Rosary) (10/31/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768