MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2151: Tượng Đức Mẹ Đứng Vững Sau Trận Bão Và Một Tượng Khác Quay Mặt Vào Tường
Thứ Ba, Ngày 22 tháng 10-2013

CN 2151: TƯỢNG ĐỨC MẸ ĐỨNG VỮNG SAU TRẬN BÃO VÀ MỘT TƯỢNG KHÁC QUAY MẶT VÀO TƯỜNG

www.catholicforum.fisheaters.com/index.php/topic,3461534.0.html

Đúng ngày 13/10/2013 thì Đức Giáo Hoàng Phanxico thánh hiến thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria nhân dịp kỷ niệm ngày Đức Mẹ Maria làm phép lạ mặt trời quay ở Fatima. Ngài muốn đáp lại lời kêu gọi của Đức Mẹ Maria là thánh hiến nước Nga cho Đức Mẹ với sự hợp tác của các vị giám mục trên toàn thế giới.

Sau trận bão thì ở Phi Luật Tân có hai chuyện lạ xẩy ra:

1. Tượng Đức Mẹ Maria đứng vững trong khi các nhà cửa bị sập 

Một trận động đất xẩy ra tại miền nam nước Phi Luật Tân. Trung tâm điểm của trận động đất là hòn đảo Bohol. Đảo này xẩy ra gần đảo Cebu. Số người chết lên đến hơn 160 người và có hơn 250 người bị thương. Mọi người đều nhận thấy các ngôi nhà thờ cũ bị hư hại. Có nhà thờ bị sụp hoàn toàn nhưng chỉ còn một tượng Đức Mẹ Maria đứng trơ trọi một mình.

Xin xem http://johnib.wordpress.com/2013/10/17/in-the-ruins-of-the-philippines-earthquake-two-holy-statues-stand-alone-bringing-faith-hope/

2. Tượng Đức Mẹ Fatima tự động quay mặt vào tường mà chân đế của tượng vẫn quay ra ngoài.

Đó là một dấu hiệu sâu sắc nhất từ một Đền Thánh nổi tiếng của Đức Mẹ Maria ở đảo Cebu, Phi Luật Tân. Tại đây có một tượng Đức Mẹ đã khóc và chữa lành cho nhiều khách hành hương.

Trong nhà thờ này có một tượng Mẹ Fatima. Ở dưới đế chân Mẹ còn có chữ "Portugal"tức là tên nước Bồ Đào Nha. Tượng và chân đế của tượng đi liền với nhau, nếu không thì tượng sẽ gẫy làm hai mảnh.

Phép lạ lớn lao xẩy ra và dường như đó là một thông điệp của Mẹ Fatima cảnh cáo. Ngay sau khi có trận động đất, các khách hành hương chú ý và bật khóc khi thấy tượng Mẹ thay đổi. Tượng Đức Mẹ Maria quay mặt vào tường và lưng Mẹ quay ra phía mọi người trong lúc ấy thì cái chân đế có chữ “Portugal" vẫn còn quay ra phía mọi người.

Lạy Mẹ Fatima, xin cầu cho chúng con!

Mong rằng Đức Giáo Hoàng Phanxico và các giám mục trên toàn thế giới sẽ đáp lời kêu gọi của Đức Mẹ Maria.

Kim Hà
22/10/2013

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2159: Đức Mẹ Biểu Lộ Tư Tưởng Của Chúa (10/26/2013)
Đức Thánh Cha Tiếp Kiến Chung: Mẹ Maria Là Mẫu Gương Cho Giáo Hội (10/25/2013)
Xin Mẹ Hãy Ôm Con Vào Vòng Tay Che Chở Vạn Năng Của Mẹ! (10/25/2013)
Mẹ Từ Bi! (10/24/2013)
Đức Thánh Cha Tiếp Kiến Chung: Mẹ Maria Là Mẫu Gương Cho Giáo Hội (10/24/2013)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2150: Hai Cuộc Hiện Ra Có Liên Quan Đến Biến Cố Thời Đại (2) (10/22/2013)
Tin/Bài khác
Lạy Mẹ Lavang, Xin Đoái Thương Con Cái Việt Nam Đang Thiết Tha Van Nài! (10/20/2013)
Cn 2143: Người Lính Nước Anh Thoát Chết Nhờ Chuỗi Mân Côi (10/18/2013)
Trên Đường Hành Hương Mễ Du (10/18/2013)
7. Hãy Truyền Bá Kinh Mân Côi (10/18/2013)
Tượng Đức Mẹ Lộ Đức Đứng Nguyên Vẹn Sau Cơn Động Đất Ở Phi Luật Tân (10/17/2013)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768