MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3070: Nước Nga Thay Đổi Nhờ Sự Thánh Hiến Năm 1984
Chủ Nhật, Ngày 12 tháng 7-2015

CN 3070: NƯỚC NGA THAY ĐỔI NHỜ SỰ THÁNH HIẾN NĂM 1984

Nguồn: Spiritdaily.com, WHY THE CONSECRATION OF THE WHOLE WORLD ALONG WITH RUSSIA IN 1984? By William Sockey (World Apostolate of Fatima)

Trong khi Đức Giáo Hoàng John Paul II đang điều trị tại bịnh viện vì bị ám sắt hụt, ngài đã chăm chú học hỏi những thông điệp của Đức Mẹ Fatima.

Điều hỉển nhiên là Đức Giáo Hoàng Pio XI chưa thực hiện cuộc thánh hiến nước Nga. Do đó mà những sự dữ và đau khổ mà Đức Mẹ Maria và Chúa đã tiên báo trước đó thì  đã xẩy ra và trôi qua.

Thế Giới Đại Chiến Thứ II đã chấm dứt, nước Nga đang bành trướng quyền lực của nó và trở thành Liên Bang Sô Viết vô thần. Sự tuyên truyền của nước Nga đã đầu độc cả thế giới và trên cả các quốc gia Công Giáo. Họ sống với tinh thần nổi loạn chống lại các điều răn của Chúa Giêsu và đức tin Công Giáo. Họ công khai chấp nhận và truyền bà chủ nghĩa vô thần và vô luân.

Đức Giáo Hoàng John Paul II biết rằng những điều tai hại đã được tiên báo nhưng đã không tránh được. Vì thế Ngài suy nghĩ làm sao để các thông điệp Fatima có thể chỉnh sửa những sự phá hoại về tâm linh và luân lý mà thế giới và giáo hội đã chịu đựng sau Thế giới đại chiến II.

Thế rồi Đức Thánh Cha quyết định với ơn lành và quyền năng của một vị giáo hoàng, ngài biết rằng cuộc thánh hiến chưa được thực hiện đúng thời, đúng lúc nên ngài cần phải có một cuộc thánh hiến toàn thế giới cho Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria.

Đức Mẹ Maria không nói rằng toàn thế giới sẽ được ơn hoán cải nếu Đức Giáo Hoàng thánh hiến nước Nga cho Mẹ. Đức Mẹ Maria nói rằng bằng việc thánh hiến nước Nga thì chỉ nước Nga có thể hoán cải trước khi nó loan truyền cho toàn thế giới với chủ nghĩa vô thần, vô luân và tinh thần nổi loạn chống lại xã hội.

Đức Giáo Hoàng John Paul II suy xét, lý luận năm 1984 rằng nếu có cuộc trở lại của nước Nga thì nó sẽ không còn đầu độc thế giới bằng sai lầm của nó. Tuy nhiên sẽ không thể sửa sai được những sự dữ mà nó đã gieo rắc trên thế giới. Những sự dữ ấy đã đem lại những hậu quả nặng nề.

Đức Giáo Hoàng John Paul II đã quyết định rằng toàn thế giới đều cần sự giúp đỡ vạn năng của Đức Mẹ Maria để sửa đổi những sai lạc và lầm lỗi mà nước Nga đã làm và gây ảnh hưởng đến toàn thế giới: các nhà cầm quyền đã chấp nhận tê nạn phá thai, những hành động vô luân và cho đó là để bảo vệ quyền làm người.

Vì thế, Đức Giáo Hoàng John Paul II xin tất cả các Đức Giám Mục trên toàn thế giới cùng hiệp thống với ngài trong việc thánh hiến toàn thế giới cho Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria với những lời cầu nguyện đặc biệt dành cho các quốc gia như nước Nga để xin Mẹ cầu bầu.

Nữ tu Lucia nói rằng cuộc thánh hiến năm 1984 đã được Thiên Chúa chấp nhận. Rồi Liên Bang Sô Viết sụp đổ, và nước Nga chính thức trở về với đức tin Kitô giáo.

Ngày nay tại các trường công lập của nước Nga, người ta cho đọc kinh hàng ngày và giảng dạy về Kitô giáo. Trong một buổi phát thanh cho toàn nước Nga, Tổng Thống Vladimir Putin và các nhân viên của ông đã hôn kính thánh tượng Đức Mẹ Maria thành Kazan, vì đó là một thánh tượng mà Đức Mẹ Maria được tôn vinh là Nữ Vương nước Nga.(Queen of Russia)

Giờ đây nước Nga chính thức là những người Kitô giáo và không còn Liên Bang Sô Viết, không còn chủ nghĩa vô thần.

Nhưng còn ở Hoa Kỳ thì sao? Những sự sai lầm của nước Nga tiếp tục ảnh hưởng đến văn hóa của Hoa Kỳ và của các quốc gia có nền văn hóa Kitô giáo trước đây.

Giờ đây mỗi người Công giáo tại mọi quốc gia cần phải học hỏi, sống và loan truyền các thông điệp Fatima để có thể hoàn thành những lời đòi hỏi của Đức Mẹ Maria là cầu nguyện và làm việc sám hối để xin cho những kẻ tội lỗi được ơn hoán cải và xin hòa bình cho thế giới.

Đức Giáo Hoàng John Paul đã làm những gì Đức Mẹ Maria xin. Giờ đây chúng ta cần làm theo lời Đức Mẹ Maria dậy: Ăn năn, sám hối, cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi, tôn sùng Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria.

William Sockey (người chăm sóc thánh tượng Đức Mẹ Fatima hành hương.)

Kim Hà
12/7/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3083: Đức Mẹ Maria Dậy Bảo Bác Sĩ John Bruchalski (1) (7/18/2015)
Lễ Ðức Mẹ Núi Carmelô (ngày 16 Tháng 7) (7/16/2015)
Ðức Bà Núi Camêlô, 16/7 (7/16/2015)
Bức Hình Ðức Mẹ Guadalupe (7/15/2015)
Nữ Vương Nước Việt Nam Ngự Trên Trời, Cầu Cho Chúng Con! (7/14/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3072: Đức Mẹ Cảnh Cáo Thế Giới Qua Chân Phước Alena (2) (7/12/2015)
Cn 3071: Chân Phước Elena Aiello Nói Tiên Tri (7/12/2015)
Tin/Bài khác
Chuỗi Mân Côi Đặc Biệt Cầu Cho Hoa Kỳ (2) (11/30/2016)
Chuỗi Mân Côi Đặc Biệt Cầu Cho Tổ Quốc Việt Nam (11/30/2016)
Chuỗi Mân Côi Đặc Biệt Cầu Cho Hoa Kỳ (1) (11/30/2016)
Cn 3069: Đức Me Làm Phép Lạ Tại Paraguay (7/11/2015)
Cn 3063: Thánh Hiến Toàn Thế Giới Và Nước Nga Năm 1984 (7/8/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768