MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3480: Bàn Tay Mẹ Che Chở, An Ủi Và Ban Ơn Cho Các Con
Chủ Nhật, Ngày 24 tháng 4-2016

CN 3480: BÀN TAY MẸ CHE CHỞ, AN ỦI VÀ BAN ƠN CHO CÁC CON

Trong tháng 4 năm 2016 này có hai cuộc động đất lớn xẩy ra ở Nhật Bản và Ecuador. Số người chết và những thiệt hại vật chất lên rất cao.

Điều đáng ghi nhận là tại cả hai nơi này đã được Đức Mẹ Maria hiện ra và cảnh báo từ trước:

Tại Nhật Bản vào năm 1973, Đức Mẹ Maria đã hiển linh, chẩy nước mắt 101 lần. Mẹ cũng đã chữa lành cho nữ tu Agnes Katsuko Sasagawa tại Akita. Nơi này đã được giáo hội công nhận.

Tại Ecuador với cô Patricia Talbot vào năm 1988, Đức Mẹ Maria đã hiện ra trên 100 lấn và ơn nhiều ơn lành thiêng liêng cho dân chúng tại đó. Đức Giám Mục sở tại đã thu thập các thông điệp và xuất bản thành sách.

Trước khi Medjugorje có cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn từ năm 1991-1995 thì Đức Mẹ Maria cũng đã bắt đầu hiện ra từ năm 1981 để ban thông điệp tình yêu và cầu nguyện.

Như thế đủ cho thấy Đức Mẹ Maria rất yêu thương nhân loại. Mẹ thấy rõ những gì sẽ xẩy ra cho mọi quốc gia và mọi dân tộc nên Mẹ luôn hằng cứu giúp, an ủi và chữa lành cho mọi người ở khắp mọi quốc gia. Vì thế mà Mẹ có tước hiệu đẹp đẽ là: Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Cho đến nay, Đức Mẹ Maria đã hiện ra được 35 năm tại Medjugorje. Các thông điệp của Mẹ chan chứa tình yêu Mẫu Tử thiêng liêng nhưng có mấy ai nghe lời dậy dỗ của Đức Mẹ?

Ngày 18/3/2008, từ Medjugorje, Đức Mẹ Maria nói:

“Các con thân mến, hôm nay, Mẹ giơ tay về phía các con. Đừng sợ hãi mà hãy chấp nhận đôi tay Mẹ. Đôi tay Mẹ mong ước ban cho các con tình yêu và bình an và giúp đỡ các con được ơn cứu rỗi. Do đó, hỡi các con, hãy nhận đôi tay Mẹ.”

Thật là tuyệt vời khi biết rằng đôi bàn tay Đức Mẹ Maria cũng là đôi bàn tay đã trợ giúp và an ủi Chúa Giêsu Hài Đồng. Vậy tại sao chúng ta lại sợ hãi mà không chấp nhận đôi tay Mẹ?

Ngày 25/6/2001, từ Medjugorje, Đức Mẹ Maria ban thông điệp:

“Các con thân mến, Mẹ ở với các con và Mẹ chúc lành cho các con với Lời chúc lành Từ Mẫu của Mẹ, đặc biệt hôm nay Chúa ban cho các con những ơn lành tràn đầy. Các con hãy cầu nguyện và tìm kiếm Chúa qua Mẹ. Chúa ban cho các con tràn đầy hồng ân. Đó là lý do, hỡi các con nhỏ bé, hãy tận dụng tốt thời kỳ ân huệ này và đến gần Mẫu Tâm Mẹ hơn để rồi Mẹ có thể hướng dẫn các con đến với Chúa Giêsu, Con Mẹ. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ.”

Ngày 3/1/1985 Mẹ ban thông điệp sau đây:

“Các con thân mến, những ngày này Thiên Chúa ban cho các con nhiều ơn lành lớn lao. Hãy để cho tuần lễ này là thời gian mà các con cảm tạ Chúa vì những hồng ân cao cả mà Chúa đang ban cho các con. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ.”

Ngày mai, 25/4/2016, Đức Mẹ Maria sẽ ban thông điệp mới qua thị nhân Marija. Vậy chúng ta hãy cầu nguyện và cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban nhiều hồng ân đặc biệt trong thời kỳ này. Đây là lúc mà Thiên Đàng ở rất gần với chúng ta. Hãy cảm tạ Chúa đã cho phép Đức Mẹ Maria hiện diện trên thế giới với chúng ta. Ave Maria!

Kim Hà
25/4/2016

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Tháng Năm, Nghĩ Về Tình Mẫu Tử Nơi Mẹ Maria (4/29/2016)
Cn 3489: Cảm Nghiệm Được Nhìn Thấy Đức Mẹ Maria (4/29/2016)
Cn 3483: Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ Đang Chẩy Máu (4/27/2016)
Hãy Nhớ Mệnh Lệnh Fátima (4/26/2016)
Trận Động Đất Kinh Hoàng Tại Ecuador Làm Sụp Đổ Tất Cả Nhưng Tượng Đức Mẹ Còn Nguyên (4/25/2016)
Tin/Bài khác
Chia Sẻ Phép Lạ Về Chuỗi Mân Côi (4/23/2016)
Radio Giờ Của Mẹ: Cầu Nguyện Những Vết Thương Thánh Và Chuỗi Kinh Mân Côi Fatima (4/21/2016)
Cn 3474: Đức Mẹ Hiện Ra Tại Ecuador (2) (4/20/2016)
Đức Mẹ Khóc Ở Rawson, San Juan, Nước Argentina (4/19/2016)
Cn 3473: Đức Mẹ Hiện Ra Tại Ecuador Với Một Thiếu Nữ (1) (4/19/2016)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768