MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: chúa cha và chúa giêsu
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3068: Tôn Kính Cuộc Khổ Nạn Và Máu Thánh Chúa Giêsu
Thứ Bảy, Ngày 11 tháng 7-2015

CN 3068: TÔN KÍNH CUỘC KHỔ NẠN VÀ MÁU THÁNH CHÚA GIÊSU

www.catholicherald.co.uk

Là người Công giáo mà nếu chúng ta không biết quý trọng và tôn vinh Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu thì đó là một điều đáng tiếc. Bây giờ là tháng 7 là tháng dành riêng để biệt kính Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu. Chúng ta cần nhận chìm bản thân và gia đình, cần dâng hiến tất cả mọi người cho Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu vì đó là một cách làm tốt nhất để cầu bầu cho các linh hồn thân  thương và cho các linh hồn từng gây đau đớn cho chúng ta.

Trên cây thánh giá, Chúa Giêsu đã đổ Máu ra để đền cho tội lỗi của chúng ta. Chúng ta nhận được ơn cứu độ là nhờ ơn Chúa Giêsu chịu hy sinh, chịu đánh đập, bị hành hạ đến đổ máu đào ra và  chết đi sống lại để cứu chuộc chúng ta.

“28 vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội”. (Matthew 26:28).

Chúa Giêsu thành lập một Giao Ước Mới bằng sự hy sinh của Ngài trên thánh giá, còn sự hy sinh lớn lao trong Luật Cũ là dâng một con chiên. Ông Moses lấy máu của những con vật hy sinh, rẩy lên mọi người và nói rằng:

"8 Bấy giờ, ông Mô-sê lấy máu rảy lên dân và nói: "Đây là máu giao ước ĐỨC CHÚA đã lập với anh em, dựa trên những lời này." (Xuất Hành 24:8).

Trong Giao Ước mớí, Chúa Giêsu là Con của Chúa Cha, là Con Chiên của Chúa đã dâng hiến chính mình Ngài trên bàn thờ thánh giá để cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi của họ và xóa đi những tội lỗi của thế giới bằng Máu của Chúa Giêsu.

Có những người Công giáo hiện đại nghĩ rằng Cuộc Khổ Nạn Chúa Giêsu Kitô và Hồng Ân thiêng liêng là Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu là những gì xa xưa trong quá khứ thì đã qua rồi và đang đóng bụi. Chúng ta không nhìn ra đó là những phương tiện đầy quyền năng để giúp đỡ các linh hồn được giải thoát mà lên Thiên Đàng trong thời đại của chúng ta.

Thật sự, chúng ta có thể thật sự dâng Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu lên Chúa Cha. Điều kỳ diệu là những kẻ tội lỗi như chúng ta mà lại có thể góp phần trong những việc vinh quang.

Trong tác phẩm Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu, linh mục Frederick William Faber diễn tả cảm nghiệm của các thánh khi họ được Chúa ban cho các thị kiến đặc biệt để nhìn thấy cách thức một kẻ tội lỗi có thể được hưởng nhờ khi ai đó dâng hiến họ cho Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu.

Vị thánh Dòng Carmelo là Thánh Nữ Tu Mary Magdalen de Pazzi, khi được ngất trí bà nhìn thấy mỗi khi một người được dâng lên Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế thì Ngài ban cho họ một hồng ân xứng đáng vô biên không giống nhưng hồng ân khác.

Cảm thấy được đánh động bởi các thị kiến, Thánh Mary Magdalen de Pazzi dâng 50 lần nguyện lên Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu để cầu xin cho các linh hồn người sống và kẻ chết, rồi Chúa thưởng công cho bà là được nhìn thấy hàng ngàn các linh hồn được cứu và được giải thoát khỏi luyện ngục. 

Đây là lời cầu nguyện chúng ta có thể dùng, được rút ra từ The Raccolta:

“‘Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu Kitô, để đền bù cho các tội lỗi của con, để xin giải thoát cho các linh hồn ở luyện ngục và cho nhu cầu của giáo hội.” (kể một tên một linh hồn. )

Thánh Curé of Ars, vốn là Thánh John Vianney vẽ ra một con đường hoàn thiện nhất là dâng mọi nhu cầu lên Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu. Ngài xin Đức Mẹ Maria dâng lên Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu thay cho ngài. Sau đó ngài nói rằng bao giờ ngài cũng nhận được những ơn lành mà ngài xin hay những ơn huệ mà ngài cần.

Đây là lời nguyên xin Đức Mẹ Maria dâng hiến Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu:

‘Lạy Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria, xin Mẹ dâng Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu lên Chúa Cha để xin sự hoán cải cho những kẻ tội lỗi, đặc biệt là: (Gọi tên một linh hồn).

Thánh Đa Minh thật sự được thị kiến Đức Mẹ Maria rẩy Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu trên những người ngoan đạo ở trong cộng đoàn của Ngài.

Trong Thánh Lễ, khi cha truyền phép, chúng ta có thể xin Đức Mẹ dâng Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu lên Chúa Cha để cầu nguyện cho sự hoán cải của những người đang sống cuộc đời xấu xa và đang làm hại cho chính bản thân chúng ta và người khác, cầu bầu cho các linh hồn ở luyện ngục và cho sự canh tân của giáo hội.

Điểm sau cùng có lẽ thường bị bỏ quên, nếu chúng ta muốn giáo hội được canh tân và sống thánh, giáo quyền sống tốt, và dân chúng sống đạo tốt lành, biết tránh xa tội lỗi thì chúng ta cần dâng họ lên Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu.

Tại nước Anh, chúng ta được nhắc nhở dâng Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu để xin Chúa thánh hóa cả những người lãnh đạo và dân chúng.

Kim Hà
11/7/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Lễ Chúa Kitô Vua, Gm Vũ Văn Thiên (11/22/2015)
Lễ Đức Giê-su Ki-tô Vua Vũ Trụ, Lm Đan Vinh (11/20/2015)
Vua Chân Lý (11/14/2015)
Khổ Thật! (lễ Suy Tôn Thánh Giá, 14-9) (9/16/2015)
Suy Tôn Thánh Giá (9/14/2015)
Tin/Bài khác
Lịch Sử Việc Tôn Thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu (6/19/2015)
Lửa Yêu (6/12/2015)
Đức Giêsu Bị Lưỡi Đòng Đâm Thâu (6/9/2015)
Thánh Tâm Chúa Giêsu (6/9/2015)
Gương Hy Sinh, Lm Jos Tạ Duy Tuyền (6/9/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768