MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: thánh thể
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 2308: Phỏng Vấn Linh Mục Trừ Quỷ Ở Indiana (1)
Thứ Năm, Ngày 20 tháng 2-2014

CN 2308: PHỎNG VẤN LINH MỤC TRỪ QUỶ Ở INDIANA(1)

Nguồn: Spiritdaily.net

Trong tuần qua, báo Catholic To The Max phỏng vấn linh mục Michael Maginot thuộc giáo phận Gary, Indiana. Gần đây, linh mục  Maginot đã được nhiệu người biết đến vì ngài là linh mục trừ quỷ cho một trường hợp quỷ ám một gia đình ở Indiana. Vì thế danh tiếng của ngài vang dội khắp thế giới.

Lm Maginot làm linh mục được 10 năm kể từ năm 2001. Là một  linh mục có đầu óc thực tế và đơn sơ nên ngài luôn tìm cách vinh danh Thiên Chúa qua kinh nghiệm của mình trong trường hợp này. Trong một thế giới mà những kẻ vô thần nẩy sinh nhiều trong giới trẻ, LM Maginot muốn chỉ đường cho mọi người đến Sự Thật, đến quyền năng của Thiên Chúa và để họ biết rõ về sự hiện diện của ma quỷ.

Trong cuộc phỏng vấn, chúng tôi được biết đến những công việc của LM  Maginot, không phải chỉ là một nhà trừ quỷ mà còn là một linh mục. Vị linh mục sẵn sàng trả lời những câu hỏi về đức tin, cầu nguyện và những đề tài thần học khác. Chúng tôi rất cảm ơn Lm Maginot vì ngài đã dành thì giờ để cho chúng tôi phỏng vấn ngài. Chúng tôi hy vọng các bạn đọc sẽ thích thú bài phỏng vấn này.

Hỏi: Kinh nghiệm của cha Maginot như thế nào khi được theo học trường Pontifical North American College nổi tiếng ở Roma?

Đáp: Đó là một kinh nghiệm tốt vì được theo học trường đại học nổi tiếng ấy. Tôi được ở gần Đức Giáo Hoàng. Kinh nghiệm văn hóa ở Âu Châu và Roma rất lớn lao. Tôi thích thú được du lịch và tôi có thể du lịch khi theo học tại đó. Đó là một kinh nghiệm quý báu cho cuộc sống của tôi.

H: Khi học tai đó, cha có được huấn luyện để trừ quỷ không?

Đ: Dạ không. Tôi theo học tại Roma từ năm 1979 đến năm 1984, lúc đó không có một lớp học nào dạy cho vấn đề trừ quỳ. Khi tôi thực hành trừ quỳ thì tôi dùng những lời trong nghi thức trừ quỷ của Roma.

Những nghi thức trừ quỳ rút ra từ giáo hội Công giáo và gồm những lời trừ quỷ và lời cầu nguyện. Lời trừ quỷ gồm có khoảng 20 trang ở trong lần xuất bản năm 1964. Thật sự, cuốn sách trừ quỷ có chừng hơn 100 năm nay.

H: Cha có học những trường hợp trừ quỷ nào trong khi theo học tại Roma không?

Đ: Dạ không. Tôi chưa bao giờ học cách trừ quỷ trong những lớp học tại Roma.

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI TRỪ QUỶ

Hỏi: Ông Abraham Twelftree, một học giả nghiên cứu Thánh Kinh gần đây có nghiên cứu về Chúa Giêsu là Đấng Trừ Quỷ. Vai trò của Chúa Giêsu là Đấng Trừ quỷ có ý nghĩa gì đối với cha không?

Đ: Đối với tôi thì việc trừ quỷ là một phần quan trọng trong mục vụ của Chúa Giêsu khi Ngài đi giảng dạy và được nhắc đến trong Thánh Kinh. Ngài trừ quỷ cũng nhiều như ngài chữa lành bịnh nhân. Đó là nơi mà giáo hội tìm được gốc rễ của những lời nguyện trừ quỷ mà các linh mục chúng tôi dùng ngày nay. Vậy đối với tôi thì  việc trừ quỷ là một việc quan trọng trong các mục vụ của giáo hội.

Trong Cựu Ước thì ít khi nào nói đến ma quỷ còn Chúa Giêsu trong Tân Ước thì chú ý đến những cuôc chiến thiêng liêng và ma quỷ. Có 14 trường hợp đặc biệt và 68 lần đề cập đến ma quỷ, sự dữ và Satan  trong 4 cuốn Thánh Kinh Tân Ước.

H: Cha có đóng vai trò nhà trừ quỷ trong giáo xứ của Cha không?

Đ: Có một số trường hợp thì tôi nhận được những cú  điện thoại từ các giáo dân và những người khác. Tôi thường làm việc để sửa sai những vấn đề tâm linh mà người ta mắc phải. Rất nhiều lần tôi giúp đỡ người ta suy nghĩ đúng đắn về những điều làm cho người ta bối rối về tâm linh. Quỷ ám không luôn luôn là những vấn đề. Đa số thì tôi dùng những phương pháp thiêng liêng cuả giáo hội dành cho các trận chiến thiêng liêng hơn là nghi thức trừ quỷ. Những phương phát ấy có giá trị lớn lao vì nó nhắm đến những vấn đề thiêng liêng mà người ta thường mắc phải. Không phải ai cũng cần việc trừ quỷ.

Nghi thức trừ quỷ đã được sửa đi sửa lại nhiều lần. Hai lần chính được ghi lại là trong thời kỳ có Công Đồng Vatican II (1964) và trong năm 1999.

(Còn tiếp)
Kim Hà
20/2/2014

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 2321 Phép Lạ Thánh Thể Xẩy Ra Ở Bùi Chu, Vn Năm 1954 (3/4/2014)
Đón Nhận Thánh Thể (2/26/2014)
Cn 2312: Linh Mục Trừ Quỷ Xác Nhận Quyền Năng Của Bí Tích Thánh Thể (4) (2/23/2014)
Cn 2311: Phỏng Vấn Lm Trừ Quỷ Ở Indiana (3) (2/22/2014)
Thánh Thể Trong Đời Sống Thánh Hiến (2/21/2014)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 2309: Phép Lạ Và Đêm Đen Của Linh Hồn (2) (2/20/2014)
Tin/Bài khác
Bí Tích Thánh Thể Phải Đưa Chúng Ta Tới Cuộc Sống Bác Ái Quảng Đại Và Tha Thứ (2/14/2014)
Những Thách Đố Của Thánh Thể Với Xã Hội Hiện Nay (2/10/2014)
Phép Lạ Thánh Thể Tại Lanciano (2/9/2014)
Thánh Thể Là Bí Tích Của Tình Yêu Thương (2/9/2014)
Cn 2249: Chầu Thánh Thể Nhận Được Kho Tàng Ân Sủng ( A3) (2/6/2014)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768