MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm :: suy niệm về chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 6640: Chúa Chiến Thắng Satan
Chủ Nhật, Ngày 14 tháng 1-2024
CN 6640: CHÚA CHIẾN THẮNG SATAN

https://www.catholicexorcism.org/post/exorcist-diary-273-satan-has-a-plan

Satan và đồng bọn của hắn có chương trình. Chúng ta hãy nhìn thế giới ngày nay thì sẽ thấy một số chương trình của hắn như sau:

1. Phá huỷ các gia đình

Sự tấn công của ma quỷ đối với các gia đình rất mạnh mẽ. Giáo lý của Giáo Hội là nền tảng của một xã hội mạnh khoẻ và thánh thiện. Tôi rất cảm phục những gia đình can đảm vì ngày nay họ vẫn cố sống theo tinh thần Phúc Âm giữa thời buổi nhiễu nhương. Xin Thánh Gia Thất cầu bầu cho các gia đình và giữ gìn họ thật mạnh mẽ.

2. Tấn công giáo hội

Giáo hội của Chúa Kito là khí cụ thánh thiện của thế giới. Giờ đây có nhiều sự tấn công Giáo Hội vì những tội lỗi của hàng giáo phẩm. Chúng ta cần phải thống hối và xin sự tha thứ. Tuy nhiên kể từ tháng 5 năm 2020, đã có khoảng 300 biến cố chống lại Giáo Hội Công Giáo, trong đó có việc phá hoại các tượng thánh, đốt nhà thờ, phá mộ bia và phá hoại bằng đủ mọi cách. Trước đây thường không có những việc như thế này.

3. Phá hoại đức tin

Đức tin nơi Thiên Chúa và Chúa Giêsu đã ban những điều lành cho nhân loại trên thế giới này. Sự hiện diện của đức tin đã cho phép Chúa Giêsu làm rất nhiều phép lạ trong cuộc đời của chúng ta. Còn sự không tin thì cản trở các phép lạ xẩy ra. (Mt 13:58)

Giờ đây đức tin bị mất đi trong xã hội. Các bậc cha mẹ Công Giáo thường nói rằng họ đau buồn vì các con của họ dù đã được nuôi dưỡng trong gia đình có đức tin nhưng rồi con của họ xa lìa đức tin. Cũng có rất nhiều gia đình không còn dạy đức tin cho con cháu. Các cuộc điều tra cho thấy số tín hữu đã xuống thấp tại nước Hoa Kỳ. Giờ đây chỉ còn dưới 50%. Có những kẻ nhận rằng họ không có tôn giáo nào cả. Số người này lên đến 30%.

4. Thực hành việc bùa phép và ma thuật

Số người thực hành thuật phù thuỷ, tà thuật, vô thần, thờ ngẫu tượng và thờ Satan đang lên cao. Chương trình WitchTok có hơn 18.7 triệu người vào xem vào tháng 10 năm 2022. Satan có một đạo quân đông đảo. Có những kẻ biết rõ ràng rằng mình đi theo kẻ dữ là Satan, nhưng đa số đã liên hệ với việc thờ phụng Satan bằng những lời nguyền rủa, tà thần hay thờ ngẫu tượng.

5. Thay thế cuộc sống Kito hữu bằng lịch trình của sự chết

Phong trào trợ tử đang lên cao. Người ta tìm đủ mọi cách để làm cho ma tuý trở nên hợp pháp. Người ta lạm dụng việc say ma tuý. Việc phá thai tiếp tục xẩy ra và được những kẻ thờ Satan ủng hộ. Người ta tự do thực hành tình dục ngoài hôn nhân. Điều đáng buồn là lời cầu nguyện trong học đường bị cấm và những nhóm thờ Satan đang tung hoành sau giờ học của các học sinh. Các tượng thánh bị phá hoại và đập phá. Con những tượng của tà thần Baphomet thì xuất hiện ở nơi công cộng. Mức độ tự tử đang gia tăng khắp nơi.

6. Người ta loan tin giả, gây chia rẽ, gây bối rối và gây bạo lực

Xã hội ngày nay không còn cổ vũ cho sự lịch sự và lễ phép. Bạo lực gia tăng trong các thành phố và gây chia rẽ trong quốc gia và trên thế giới. Hiện tượng khủng bố tại Hoa Kỳ đang làm cho người ta đau đầu. Vào 50 năm trước không có ai dám đến những nơi công cộng mà giết những người vô tội.

Ngày nay sự việc này trở nên thông thường. Xu hướng xã hội đi sai lạc hoàn toàn.

Tóm lại, chương trình của Satan đã làm biến đổi trải đất để trở thành hoả ngục. Cần lưu ý rằng Kẻ Dữ đang tấn công mạnh mẽ về 6 phương diện như đã kể trên trong cùng một thời gian.

Có những người cho rằng tận thế sẽ đến gần. Tôi không biết nhưng tôi tin rằng số 100 năm của Satan đã chấm dứt. Thánh Kinh nói rằng: "Thời gian thì ngắn ngủi." (1 Cor 7:29). Chúng ta chắc chắn rằng có trận chiến quyết định với Satan và hắn sẽ bị tiêu diệt. Dường như tất cả hoả ngục đang dốc sức để có một trận chiến lớn lao và kinh hoàng.

Tôi có thể hiểu tại sao có những người bi quan. Bề ngoài, mọi sự có vẻ như xấu đi và tệ đi. Có thể Satan nghĩ rằng hắn đang thắng cuộc. Tôi nghĩ rằng Satan và các bè lũ của hắn nghĩ rằng chúng đã thắng khi mà Chúa Giêsu chết trên thánh giá.

Những lời ở trong sách Trừ Quỷ nói sự thật cho Satan nghe:

"Tại sao lúc ấy mi đứng và chống cự, mi phải biết rằng Chúa Kito là Thiên Chúa làm cho các chương trình của mi thành hư vô?"

Và chúng ta, được truyền cảm hứng bởi những cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Fatima, chúng ta cần nhớ rằng:

"Cuối cùng thì Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ sẽ chiến thắng."

Kim Hà, 14/1/2024

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
[ Cn-3b-tn] Lời Mời Gọi --- Lm. Xuân Hy Vọng (1/24/2024)
Được Chọn, Gọi Và Sai Đi --- Suy Niệm Chúa Nhật Iii Thường Niên - B (1/24/2024)
“ Lạy Chúa, Xin Hãy Phán... Vì Con Đang Lắng Tai Nghe!” -- Lm. Xuân Hy Vọng (1/17/2024)
Đến Mà Xem, Học Mà Sống -- Lm. Xuân Hy Vọng (1/17/2024)
Ơn Gọi Và Sứ Mạng Cuộc Đời --- Suy Niệm Chúa Nhật Ii - Năm B (1/17/2024)
Tin/Bài cùng ngày
Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa – Nghĩ Về Phép Rửa Tội Của Chúng Ta --- Suy Niệm Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa (1/14/2024)
Tin/Bài khác
Chúa Tỏ Mình Ra Cho Muôn Dân Nước -- Lm. Xuân Hy Vọng (1/13/2024)
Ánh Sao Toả Chiếu, Chứ Không Vụt Tắt -- Lm. Xuân Hy Vọng (1/13/2024)
Dùng Khả Năng Và Khoa Học Để Tìm Kiếm Chúa Suy Niệm Lễ Chúa Hiển Linh (1/10/2024)
“ Chúng Tôi Đã Thấy Ngôi Sao Của Người Xuất Hiện Bên Phương Đông” --- Trần Mỹ Duyệt (1/9/2024)
Lễ Trọng Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa --- Bài Giảng Của Đức Giáo Hoàng Benedict Xvi (1/7/2024)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768