MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: sách online :: __sách về thiên chúa (more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3441: Mạc Khải Vết Thương Thánh Ban Cho Các Nhà Thần Bí (8)
Thứ Bảy, Ngày 26 tháng 3-2016

CN 3441: MẠC KHẢI VẾT THƯƠNG THÁNH BAN CHO CÁC NHÀ THẦN BÍ (8)

Nguồn: www.mysticsofthechurch.com

6. THÁNH HIẾN CÁC CON CHÁU CHO NHỮNG VẾT THƯƠNG THÁNH CHÚA GIÊSU

Trong giáo hội cũng đã có một cách thực hành tốt lành, đó là thánh hiến các con và những người thân yêu của chúng ta cho Những Vết Thương Thánh Chúa Giêsu.

Điều này đã tạo nên nhiều vị thánh, chẳng hạn như Thánh Veronica Giuliani. Trước khi mẹ của Thánh Veronica là bà Benedetta Mancini qua đời, bà đã thánh hiến năm người con, từng người con một cho Năm Dấu Thương Thánh Chúa Giêsu. Cô Ursula tức là Thánh Veronica được mẹ cô thánh hiến cho Vết  Thương Thánh Nương Long của Chúa Giêsu. Qua Nhật Ký của cô, Thánh Veronica đã có lòng sùng kính lớn lao đối với Những Vết Thương Thánh Chúa Giêsu.

7. LM Giuseppe Tomaselli

LM Giuseppe Tomaselli, một nhà trừ quỷ người Ý của thế kỷ thứ 20 và là cha linh hướng cho các linh hồn đặc biệt chẳng hạn như Natuzza Evolo, đã nói trong băng cassette của ngài:

“Chúa Giêsu nói với một linh hồn:

‘Con hãy thường xuyên hôn lên Những Vết Thương Thánh của Ta.’

Linh hồn ấy hỏi:

‘Lạy Chúa, bao nhiều lần một ngày?’

Chúa Giêsu trả lời:

‘Rất nhiều lần. Hãy luôn hôn lên Những Vết Thương Thánh của Chúa Giêsu vì đó là dòng suối của ân sủng và của Lòng Chúa Thương Xót.'

LM Giuseppe cũng khuyên những điều sau:

“Thật là tốt nếu như mỗi người đeo một cây thánh giá và hôn thánh giá và Những Vết Thương Thánh thường xuyên trong ngày. 

"Cách mà các bà mẹ tốt lành và các nữ tu tốt thường hay thực hành là họ đặt một linh hồn vào Những Vết Thương Thánh Chúa Giêsu Kitô. Đó là điều đáng ngợi khen. Chẳng hạn như một người mẹ có thể nói rằng:

"Tôi có 5 người con; tôi đặt mỗi người con của tôi vào từng vết thương trong Năm Vết Thương Thánh Chúa Giêsu. Chẳng hạn như ai muón cầu nguyện cho nhiều kẻ tội lỗi thì có thể đặt một hay nhiều người tội lỗi ấy vào từng vết thương Thánh Chúa Giêsu để cứu các linh hồn đó.”

(Tác giả Lux, Cristiana. Tác phẩm "Don Giuseppe Tomaselli: Grande Mistico, Grande Guaritore, Grande Esorcista" trang 16-17)

(Còn tiếp)

Kim Hà
26/3/2016 (Thứ Bẩy Tuần Thánh)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Book - Chúa Với Tôi (chương 3) (11/23/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 2) (11/23/2016)
Book - Chúa Với Tôi (chương 1) (11/23/2016)
Ebook - Nhật Ký Ltx Chúa Nơi Linh Hồn Tôi - Thánh Nữ Faustina (10/24/2016)
Cn 3444: Mạc Khải Vết Thương Thánh Ban Cho Các Nhà Thần Bí (11) (3/27/2016)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3443: Mạc Khải Vết Thương Thánh Ban Cho Các Nhà Thần Bí (10) (3/26/2016)
Cn 3442: Mạc Khải Vết Thương Thánh Ban Cho Các Nhà Thần Bí (9) (3/26/2016)
Cn 3440: Mạc Khải Vết Thương Thánh Ban Cho Các Nhà Thần Bí (7) (3/26/2016)
Cn 3439: Mạc Khải Vết Thương Thánh Ban Cho Các Nhà Thần Bí (6) (3/26/2016)
Cn 3438: Mạc Khải Vết Thương Thánh Ban Cho Các Nhà Thần Bí (5) (3/26/2016)
Tin/Bài khác
Cn 3434: Những Vết Thương Thánh Của Chúa Giêsu Kitô (1) (3/26/2016)
Cn 3436: Những Vết Thương Thánh Của Chúa Giêsu Kitô (3) (3/26/2016)
Cn 3435: Những Vết Thương Thánh Của Chúa Giêsu Kitô (2) (3/26/2016)
Cn 3173: Chân Phước Gaspar, Tông Đồ Máu Thánh Chúa Giêsu (3) (9/15/2015)
Cn 3172: Chân Phước Gaspar, Tông Đồ Máu Thánh Chúa Giêsu (2) (9/15/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768