MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje :: tin tức mễ-du ( more ...)
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Những Chứng Từ Và Phát Biểu Của Các Linh Mục Và Dân Chúng Phỏng Vấn Linh Mục René Laurentin, Thần Học Gia Và Thánh Mẫu Học.
Thứ Tư, Ngày 27 tháng 6-2012
NHỮNG CHỨNG  TỪ VÀ PHÁT BIỂU

CỦA CÁC LINH MỤC VÀ DÂN CHÚNG

Phỏng vấn Linh mục René Laurentin,

 Thần học gia và Thánh Mẫu học.

 

      Nguồn: Bản Tin Trung Tâm MIR – Medjugorje,

                      ngày 17.07.2003

 

       Cha René Laurentin, người Pháp, một nhà Thánh Mẫu Học nổi tiếng, từng tham dự Công đồng Vatican II với tư cách là chuyên gia, đã đến Mễ Du nhiều lần và đã viết nhiều sách báo về Mễ Du. Tháng 5/03, ngài trở lại Mễ Du và trả lời phỏng vấn của cha Dario Dodig như sau :

 

__Thưa cha, cha đã viết nhiều sách báo về Mễ Du. Tiện đây xin cha có thể phát biểu điều gì về các cuộc hiện ra và các biến cố Mễ du ?

__Nếu có ai hỏi tôi có tin Medjugorje không, tôi nói : “Tôi không bị bắt buộc phải trả lời câu hỏi này”. Tôi là một chuyên gia nên tôi cứu xét những lý do thuận và không thuận. [Bỏ một đoạn không cần]. Hãy để cho mỗi người tự mình xem xét, đánh giá cho riêng mình, và hãy để cho Giáo hội phán quyết tất cả cho chúng ta. Tôi không biết nói gì hơn, ngoại trừ về những dấu chỉ tích cực mà Mễ Du mang lại, ai ai cũng có thể nhận biết, không thể chối cãi ; chính ÐTCha Gioan Phaolô II cũng thừa nhận điều này và Ngài đã từng nói cho tôi nhiều lần về vấn đề này. Ngài đã nói cho nhiều Giám mục biết là có những hoa trái tốt lành do các Sứ Điệp Mễ Du mang lại, có những trường hợp được ơn ăn năn hoán cải thật sự, rất sâu sắc và bền lâu v.v.. [Bỏ một đoạn không cần]

 

__ Cha thấy thế nào về biến cố Mễ Du trong ánh sáng của thời đại chúng ta, và trong ánh sáng của Giáo hội ?

__ Các Sứ Điệp Mễ Du là tiếng vọng của Sách Phúc âm, điều này làm tôi chú ý. Các Sứ Điệp này không nói điều gì mới lạ, chính xác là chúng lặp đi lặp lại và nói thẳng vào hai lỗ tai điếc đặc của chúng ta, những điều chúng ta đã quên, những điều chúng ta không muốn nghe, hoặc không thể nghe điều gì hơn. Các Sứ Điệp đó là : Cầu Nguyện, phải có lòng tin vững mạnh vào Thiên Chúa, Ăn Chay, đọc Kinh Thánh, Xưng Tội, tham dự Thánh Lễ và rước lễ. Toàn thể Giáo hội đều đồng ý như vậy. Ðây là Sứ Điệp căn bản của những cuộc hiện ra. Tôi xin lặp lại lần nữa: Ðiều này là chắc chắc chắn rồi, không thể bàn cãi gì nữa.

       Còn có các bí mật. Các thị nhân cho hay là không những chỉ có những Sứ Điệp căn bản, mà còn có một lời tiên báo cho thời đại chúng ta : rằng thế giới đang chìm đắm trong tội lỗi và dẫn đến tự huỷ diệt chính mình. Những ai chống lại Thiên Chúa và những giới luật yêu thương của Người, họ tự hủy diệt chính mình, cá nhân và tập thể. Ngày nay, có những đạo luật thật vô luân huỷ diệt sự sống con người, đạo luật cho phép phá thai, giết chết thai nhi còn trong trứng nước, là một thí dụ điển hình. Có hằng ngàn lý do khác để nói lên rằng sự sống con người ngày hôm nay đang tự hủy diệt chính mình. Tôi không có ý muốn nói đây là hình phạt của Thiên Chúa, mà đây là tự hủy, thế giới tự hủy diệt chính mình, và thế giới đang làm điều đó. Thế giới, một khi đã thâu tóm cho mình những ước muốn ngông cuồng thì nó sẽ tự hủy diệt, và tôi không biết điều này sẽ dẫn chúng ta đi về đâu ?

Tôi không biết được nội dung các điều bí mật, không biết các bí mật này có giống nhau không, vì các thị nhân không bao giờ cho biết. Có lẽ chúng giống nhau. Có thật không, hay sẽ làm ta thất vọng ? Tôi cũng không biết nữa. Ðối với tôi, những điều này chỉ là thứ yếu. Ðiều quan trọng và đánh động tôi, chính là các Sứ Điệp căn bản, bởi vì chúng thật sự là giải pháp có thể cứu vãn thế giới hiện nay, nếu chúng ta cố gắng nhìn thấy được các Sứ Điệp này qua cặp mắt của Thiên Chúa.

 

__Xin cảm ơn cha.

Simon Maria Trần chuyển ngữ

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đtc - Trả Lời Phỏng Vấn Từ Chuyến Tông Du Sarajevo (bosnia Và Herzegovina) Trở Về (6/10/2015)
[xin An Vao De Coi] Lệnh Cấm Tham Dự Sự Kiện Mễ Du Là Dựa Trên Một Trích Dẫn Sai Lầm (4/30/2015)
Mễ Du Không Được Công Nhận ? Bài Của Lm. Ph. Hoàng Minh Tuấn, Dcct. (1/31/2014)
Thêm Một Cuộc Phỏng Vấn Linh Mục René Laurentin (7/11/2012)
Chuyên Gia Trừ Quỷ Hàng Đầu Than Phiền Về Sự Lãnh Đạm Đối Với Mễ Du (7/9/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Sinh Hoạt Nhóm Cầu Nguyện Mễ Du Saigon (6/27/2012)
Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Hòa, Giám Mục Nha Trang Công Nhận Và Cho Phép Nhóm Tông Đồ Cầu Nguyện Mễ Du Nha Trang Hoạt Động Chính Thức Trong Giáo Phận. (6/27/2012)
Tin/Bài khác
Tài Liệu Bênh Vực Mẹ Mễ-du (medugorje) (4/15/2012)
Cầu Nguyện Là Ở Với Chúa Giêsu, Là Yêu Mến Chúa Giêsu (7/9/2011)
Thị Nhân Vicka Bị Thương Dịp Kỷ Niệm 30 Năm Mẹ Hiện Ra (6/26/2011)
Medjugorje, Kỷ Niệm 30 Năm Mẹ Hiện Ra (6/24/2011)
Tháng 4 Rất Nhiều Khách Hành Hương Đến Viếng Medjugorje (4/7/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768