GIÁO XỨ CỒN TRÊN VÀ ĐỀN ĐỨC BÀ
A. Lịch sử hình thành và phát triển
1. Năm 1890 có mấy gia đình Công Giáo sống giữa ít gia đình lương dân trên Cồn Bà Sang, sau đổi thành Cồn Trên.
2. Năm 1900 dựng nhà thờ lá. Vì nạn đất lở giáo dân phân tán dần, còn nhà thờ thì phải di dời xuống.
3. Năm 1963 một nhà thờ xây khang trang nhận Thánh Bổn Mạng là Antôn Pađua, nhưng 15 năm sau cũng đã lở tới.
4. Ngôi nhà thờ xây dựng năm 1978 đã xuống cấp trầm trọng vì nằm ngoài đê bao, nên những năm nước lớn tràn bờ sông là ngập nền như ruộng thần nông… Nhiều người góp ý là nên nâng cấp thành Nhà Giáo Lý… Chứ đừng phá bỏ ! Khổ nỗi chưa có tiền…
5. Ngôi nhà thờ hiện nay mang nét Á Đông, được khởi công ngày 4-3-2007. Chính Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu – Giám mục Giáo phận Long Xuyên đã châu phê trong THƯ NGỎ, nguyên văn như sau: “Cồn Trên là một họ đạo nhỏ bé, ít giáo dân lại nghèo, cần xây dựng ngôi nhà thờ nhỏ bé kính Đức Bà, Mẹ Chung của nhân loại. Xin quý vị ân nhân xa gần rộng lòng giúp đỡ”. Vậy là sau 15 tháng thi công, đã được chính Đức Cha cắt băng khánh thành và Cung hiến với Thánh Lễ Đồng Tế tạ ơn rất long trọng và sốt sắng vào ngày 19-6-2008. Dự kiến: Có tiền sẽ thực hiện sân nhà thờ: Chạy cát nâng cao – Trồng kiểng – Cây xanh – Trụ hoa điện và tráng nền.
• Báo CÔNG GIÁO và DÂN TỘC số 1661 trang 20 có đoạn viết: “Cù Lao Giêng là miền đất bồi cổ kính với ba xứ đạo lâu đời là: Cù Lao Giêng, Rạch Sâu và Cồn Trên. Cồn Trên nằm ở mũi đất đầu tiên, nơi ngã ba sông, quanh năm sóng nước vỗ dập dìu, gây nên sạt lở… Nơi đó có Đền Đức Bà được tôn vinh là Mẹ Nhân Loại”.
• Trong bài giảng lễ khánh thành, Đức Cha Giuse khẳng định: “Từ lâu rồi Giáo xứ Cồn Trên đã trở thành nơi hành hương được nhiều người biết đến. Ở dây chúng ta tôn vinh Đức Mẹ là Mẹ Chung của loài người”. 6. Năm 1995 cảm nhận như MỘT ƠN RIÊNG (ĐẶC SỦNG) và chính thức từ năm 1996: Cồn Trên tôn vinh và làm sáng tỏ chức năng Mẹ Chung của Đức Maria qua việc Viếng Đức Bà:
Hằng ngày vào buổi tối. Hằng tuần vào chiều thứ bảy. Hằng tháng vào ngày 10 âm lịch. Hằng năm vào ngày 10 tháng 10 âm lịch là Đại Lễ Viếng Đức Bà. Rủ nhau đi Viếng Đức Bà, Cả lương lẫn giáo chúng ta đi cùng. Đức Bà nhân hậu khoan dung, Đức Bà là Mẹ của chung mọi người.
7. Kinh Nguyện Viếng Đức Bà
Một bản kinh được soạn thảo để cầu nguyện (năm 1996). Bản kinh này ngày 1-8-2007 đã được Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu châu duyệt (Imprimatur) trở thành Kinh Nguyện Viếng Đức Bà.
8. Nhiều người đã được ơn như lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II khẳng định: ‘‘Vô số đền thờ khắp thế giới minh chứng những phép lạ được thực hiện nhờ ân sủng qua sự can thiệp của Đức Maria, Mẹ Chúa và Mẹ chúng ta”. (Osservatore Romano số 20 ngày 14-5-2007).
B. Thêm mấy tư liệu và hình ảnh
1976 : Thầy phó tế Tôma Nguyễn Văn Mân từ Chợ Thủ được Bề Trên đổi sang Cồn Trên.
1977 : Thầy thụ phong linh mục và được đặt làm Cha sở tiên khởi và đương nhiệm.
2002 : (Năm Ngân Khánh Linh Mục) Đại Lễ Viếng Đức Bà được phép Giáo quyền (Tòa Giám Mục Long Xuyên) và được phép Chính quyền (UBND huyện Chợ Mới). Cả ngày lễ hội từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, luôn cả buổi tối: những Thánh Lễ Đồng Tế, Chầu Phép Lành Mình Thánh Chúa, Chặng Đàng Thánh Giá, nhiều Tràng Chuỗi Mân Côi và Diễn Nguyện do một số đoàn dâng hoa… Cùng với sự tham dự đông đủ đại diện các tôn giáo bạn tại địa phương: Phật Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Đình Thần… Biểu ngữ trên lễ đài thêm ý nghĩa và rõ nét:
Vạn tuế Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa ! Vạn tuế Đức Maria, Mẹ Nhân Loại ! Đức Bà là Mẹ của chung mọi người. Mong thay tình Mẹ Chung ngày càng sáng tỏ !
Thẳng thắn mà nói:
Phần Mẹ Maria tất nhiên Mẹ đã ban rất nhiều ơn… hầu chứng minh điều Mẹ muốn, nơi Mẹ chọn như Lộ Đức vậy, để Mẹ thể hiện Sứ điệp Mẹ Chung (Mater Universalis). 2009 : Giáo xứ Cồn Trên:
Số gia đình = 60 Số giáo dân = 305 / Tổng số dân cư = 6000
C. Với châm ngôn – ý tưởng chủ đạo
Năm 1980 tôi (cha sở Cồn Trên) giăng câu trên sông Tiền trúng được Sâu Chuỗi Mân Côi. Lúc đó, thú thật tôi bàng hoàng nhưng rất vui như nghe tự đáy lòng lời Chúa phán với các Tông Đồ xưa: “Thầy sẽ làm cho các con trở thành những kẻ lưới người như lưới cá”. (Mt 4, 19).
LẠY MẸ MARIA, XIN GIÚP CHÚNG CON SÁM HỐI CANH TÂN VÀ THỰC THI BÁC ÁI.
Cồn Trên, tháng Thánh Giuse 2009 Cha sở LM. Tôma Nguyễn Văn Mân (Biệt danh Cha Tôma Đức Bà)
NHÀ THỜ ĐỨC BÀ CỒN TRÊN Địa chỉ: ấp Tấn Hòa, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang Điện thoại: (076) 3880056 – (076) 2215802 Di động: 0909376711 Email: lmtomaagg@yahoo.com hoặc contren@gmail.com
Cha Tôma Đức Bà Ngân Khánh Linh Mục 2002
|