Tình hình Trung Đông và Biển Đông đang căng thẳng
đôi khi đến "nín thở", không biết thế giới sẽ đi về
đâu...? Ở Trung Đông có Syria và Iran với
Do Thái và Hoa Kỳ; ở Biển Đông có Trung Hoa và Bắc Hàn với Nhật
Bản và Hoa Kỳ!
Theo tin tức thì sau khi phái đoàn
Liên Hiệp Quốc hoàn tất việc điều tra vũ khí nguyên tử có thể đã được sử dụng
vào hôm Thứ Tư 21/8/2013, sát hại hằng loạt cả trên 1000 sinh mạng, những thi
thể mang những dấu hiệu tử vong gây ra bởi vũ khí hóa học, và sau khi
phái đoàn này rời khỏi Syria vào ngày Thứ Bảy 31/8/2013, sau khi hoàn tất công
vụ ngày 30/8/2013, có thể Syria sẽ bị Hoa
Kỳ (và Tây phương hay thậm chí đơn phương) tấn công trong vòng mấy
ngày, bắt đầu từ Chúa Nhật 1/9/2013, chỉ để phá hủy các thứ
vũ khí nguy hại này, nếu quả thực chính phủ đương nhiệm Syria bị phái đoàn này
công bố là quả thật đã sử dụng vũ khí nguyên tử.
Chúng ta hãy chờ xem những gì sắp xẩy
ra. Tuy nhiên, theo Bí Mật
Fatima thì phần
hai của bí mật này liên
quan đến cộng sản nói chung và "Nước Nga" nói riêng, và
phần 3 liên quan đến Hồi
giáo như người viết này đã nói đến qua sách vở, bài
viết, emails và phát thanh, nhất là qua đề tài ở Ngày Thánh Mẫu 2012:
"Thế Giới Đi Về Đâu? - Dấu Chỉ Thời Đại: Bí Mật
Fatima".
Bí Mật Fatima phần thứ ba, phần liên
quan đến Hồi giáo, được Tòa Thánh, theo ý Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, vị giáo
hoàng bị tay sát thủ Ali Agca Hồi Giáo Thổ Nhĩ Kỳ ám sát chết hụt ở Quảng Trường
Thánh Phêrô ngày 13/5/1981, qua Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin, đã tiết lộ cho thế giới
biết vào ngày 26/6/2000, chỉ gần 1 năm 3 tháng sau xẩy ra biến cố khủng bố
tấn công Hoa Kỳ ngày 11/9/2001.
Trong cuốn “Salt of The Earth” (Muối Đất), ấn bản Anh ngữ
do Ignatius xuất bản năm 1997, trang 245-246, chương “Priorities of the
Church’s Development – Những điều ưu tiên
trong Việc Phát Triển của Giáo Hội”, để trả lời câu hỏi
“Việc
Hồi Giáo liên kết toàn cầu có nghĩa là
gì đối với Kitô
Giáo?” được đặt ra cho ngài, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã bày tỏ nhận định của ngài
như sau:
“Cái cảm
thức hôm nay nơi thế giới Hồi Giáo là ở chỗ, các quốc gia
Tây phương không còn khả năng giảng dạy
một sứ điệp về luân lý nữa, mà chỉ
có một thứ kiến thức về kỹ thuật để cống hiến cho thế giới mà
thôi. Kitô Giáo đã bị lịm tắt mất rồi; nó thực sự
không còn hiện hữu như là một tôn giáo nữa; thành
phần Kitô hữu không còn luân lý hay đức tin nữa; tất cả những gì còn lại đó là
một ít vết tích của vài ý nghĩ minh tri tân thời mà thôi…”
Những nhận định trên của Hồng Y Joseph Ratzinger
cách đây trên 15 năm, lại tiếp tục được ngài trong vai trò là giáo
hoàng nhắc lại trong chuyến tông du Bavaria Đức Quốc của ngài
(9-14/9/2006), trong bài giảng cho Thánh Lễ Chúa Nhật ngày mùng 10 tại
Neue-Messe ở Munich.
“Dân chúng ở Phi Châu và Á Châu cảm phục kỹ năng về khoa học
và kỹ thuật của chúng ta, thế nhưng đồng thời họ sợ hãi trước một thứ hình thức của lý
trí hoàn toàn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi nhãn quan của con người,
như thể đó là hình thức cao nhất của lý trí, và là một hình thức cần phải được
áp đặt trên cả các nền văn hóa của họ nữa. Họ không thấy mối đe dọa thực sự cho
căn tính của họ nơi đức tin Kitô Giáo, nhưng trong việc tỏ ra khinh thường Thiên
Chúa và việc ngạo mạn coi vấn đề chế diễu sự linh thánh là việc thực hành quyền
tự do, và chủ trương duy thực dụng là qui chuẩn tối hậu về luân lý cho tương lai
của việc nghiên cứu khoa học"....
Đối với thế giới Hồi giáo thì Tây phương được đồng nghĩa với Kitô
giáo, một Kitô giáo Tây
phương đang băng hoại về văn hóa và đế quốc về kinh tế cũng như chính
trị. Trong khi ở thế giới Hồi giáo không có luật cho khủng
bố, thì ở thế giới Tây phương lại gián tiếp có luật cho khủng bố - có quyền
khủng bố, đó là phá thai, có quyền dùng súng để tấn công đối phương hay thành
phần vô tội bất cứ lúc nào. Trong khi ở thế giới Hồi giáo nhân danh Thiên Chúa
của họ là Allah để khủng bố thì ở thế giới Tây phương nhân danh nhân quyền để
khủng bố lẫn nhau. Trong khi ở thế giới Hồi giáo thường chỉ khủng bố kẻ thù hơn
là thân nhân ruột thịt thì ở thế giới Tây phương lại sát hại chính huyết nhục
trong bụng mình. Trong khi ở thế giới Hồi giáo chỉ có luật đa thê thì ở thế
giới Tây phương lại gián tiếp có quyền chẳng những đa thê mà còn đa phu
bằng luật ly dị tái hôn.
Trong trận chiến về văn hóa thì dường như Tây
phương Kitô giáo đã trở nên đồi bại thua thế giới Ả Rập Hồi giáo. Bởi thế,
trong trận chiến về vũ
trang, cho dù thế giới Tây phương Kitô giáo có văn minh hơn
thế giới Ả Rập Hồi giáo về vật chất và có hùng mạnh hơn họ rất nhiều về kinh tế,
chính trị và quân sự cùng với các thứ vũ khí tàn sát kinh hoàng đi nữa, liệu có
thắng nổi họ hay chăng, hay ngược lại, biết đâu họ, một thế giới Ả Rập Hồi
giáo đã từng ôm mộng chiếm cứ và cai trị Âu Châu, lại được Thiên
Chúa là Đấng Quan Phòng Thần Linh vô cùng khôn ngoan, như Ngài đã
từng thực hiện trong Lịch Sử Cứu Độ của Dân Do Thái thời
Cựu Ước, sử dụng để thanh tẩy Tây phương Kitô giáo của Ngài, tương tự
việc Ngài cho xuất hiện nạn cộng sản vô thần sắt máu ở Âu Châu trong gần
suốt thế kỷ 20 trước đây vậy!?!
Phải chăng hình ảnh
trong thị kiến ở phần thứ ba của Bí Mật Fatima (liên quan đến thế kỷ
21, như cộng sản ở thế kỷ 20 trong phần 2 của bí mật này) cần phải được ứng
nghiệm, đó là có một đám lính xuất hiện bắt chết hết đoàn người đang quì cầu
nguyện ở dưới chân cây thập tự giá cao lớn trên ngọn núi dốc đứng, đoàn
người từ giáo hoàng, giám mục, linh mục, tu sĩ đến giáo
dân?!?
Cùng hiệp thông cầu nguyện cho
hòa bình thế giới và việc hoán cải các tội nhân, trong đó bao gồm cả chính bản
thân chúng ta: "Vì cuộc khổ nạn đau thương của Con Chí Ái Cha là Đức Giêsu Kitô
Chúa chúng con, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế
giới"!
|